Trung quốc, Ấn Độ hưởng lợi khi giá dầu sụt giảm
Hôm thứ Ba (13/1), ông Kaushik Basu, một trong những tác giả của bản báo cáo Triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu năm 2015,, đồng thời là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) lên tiếng: “Giá dầu lao dốc tạo ra một cửa sổ cơ hội cho các nước nhập khẩu dầu mỏ, như Trung Quốc và Ấn Độ. Chúng tôi dự báo tăng trưởng của Ấn Độ sẽ lên 7% vào năm 2016".
![]() |
Chuyên gia kinh tế trưởng Kaushik Basucủa (WB) cho hay,Ấn Độ là quốc gia trợ giá dầu, vì vậy, tại thời điểm hiện tại, nếu quốc gia này điều chỉnh giảm trợ cấp giá dầu,giá cả trong nước sẽ không tăng mạnh. |
Nhưng điều cốt lõi là các quốc gia này tận dụng cửa sổ cơ hội của mình như thế nào để thực hiện những cải cách tài chính và cơ cấu. Điều này giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và phát triển toàn diện".
Các thị trường mới nổi có thể tận dụng mức giá năng lượng giảm như một lợi thế để tạo dựng dự trữ tài chính. Lạm phát, hoặc giá của hàng hóa, có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp. Điều này là rào cản khiến cho các nước phát triển hoãn tăng lãi suất.
Báo cáo cho hay: "Ở Brazil, Indonesia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ, việc giá dầu sụt giảm kéo theo lạm phát và thâm hụt tài khoản vãng lai giảm, vốn là hai vấn đề gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của các quốc gia đó".
Bản báo cáo công bố, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 2.6% hồi tháng 6/2014 lên 3%. Tăng trưởng ở khu vực châu Âu và Trung Á sẽ duy trì ở mức chậm, do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Dự kiến, tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ ở mức dưới 2,4%.
Báo cáo cũng nhận định: "Suy thoái kinh tế ở Nga khiến tăng trưởng trong Cộng đồng các quốc gia độc lập chững lại. Trong khi đó, sự phục hồi trong khu vực đồng Euro sẽ nâng tốc độ tăng trưởng ở Trung Âu, Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ".
Giá dầu thấp sẽ gây tác động lớn đến việc duy trì hoạt động kinh tế ở các nước xuất khẩu lớn như Nga. WB cho hay, trong năm 2015, thế giới có thể sẽ chứng kiến nền kinh tế của nước này sụt giảm 2,9%.
Tại nước láng giềng Ukraine, dự kiến GDP tăng trưởng ở mức âm 2,3% trong năm 2015, cao hơn so với mức âm 1% trong báo cáo trước đó của WB. Kiev đang phải “oằn mình” gánh những khoản nợ nước ngoài và thâm hụt ngân sách lớn.
Ông Franziska Ohnsorge, đồng tác giả của bản báo cáo đưa ra kết luận: "Rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu là rất lớn. Những quốc gia có khuôn khổ chính sách tương đối đáng tin cậy và những chính phủ thực hiện cải cách theo định hướng có thể duy trì được nền kinh tế ổn định hơn khi đối mặt với thách thức của năm 2015".
Đồng nội tệ của Ukraine, Hryvnia, đã giảm 85% so với đồng USD của Mỹ trong năm 2014, khiến cho đồng tiền này có tính thanh khoản thấp nhất thế giới. Xếp ở vị trí thứ hai là đồng rúp của Nga, giảm 46% so với đồng USD.
Báo cáo dự đoán: "Nền kinh tế của Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Chúng tôi hi vọng trong năm 2015, phát triển kinh tế nước này vẫn duy trì ở mức chậm và sẽ phục hồi trong năm 2016 và 2017”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.