Trồng rau sạch trên cát, mở 3 điểm tiêu thụ, bán gần tấn rau/ngày

Hơn 10 năm chăn nuôi gà nhưng do hiệu quả kinh tế mang lại không cao nên anh Võ Ngọc Hiền (trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, Phú Ninh) chuyển qua trồng rau hữu cơ cung ứng rau sạch cho thị trường.
Năm 2006, nhận thấy nghề nuôi gà có thể ăn nên làm ra ở địa phương nên anh Hiền đã xây chuồng trại, đầu tư thả nuôi. Những năm đầu, nghề này đã giúp gia đình anh có được nguồn thu ổn định, nhưng mấy năm gần đây, hiệu quả kinh tế từ con gà rất bấp bênh. Đầu tháng 8.2017, anh Hiền mạnh dạn thuê 3,7ha đất tại khối phố Tân Phú (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh), đầu tư 1,7 tỷ đồng để xây dựng nhà lưới, bể tưới, tường rào kiên cố… cho khu vực trồng rau, quả của mình.

Anh Võ Ngọc Hiền đang chăm sóc đám dưa leo trong trại rau của mình.


Anh Hiền chia sẻ, toàn bộ diện tích đất mà anh thuê của người dân phần lớn là đất cát, một số trước đây đã bỏ hoang nên muốn trồng được rau, quả phải tạo lớp mùn. Để tạo thêm chất dinh dưỡng trong đất, anh tiến hành cày xới, mua phân bò ủ hoai, bánh dầu bón vào đất. Sau khi cải tạo đất anh trồng thử nghiệm hơn 20 loại rau, củ, quả như rau xà lách, mồng tơi, dưa leo, cà tím… và kết quả mang lại khả quan. Hiện nay trang trại trồng rau hữu cơ của anh Hiền có khoảng 2ha trồng rau quả các loại và 1,7ha đất anh dùng trồng khoai lang Nhật Bản, mục đích để khử bớt độc tố trong đất, sau đó trồng rau hữu cơ. Hiện mỗi ngày trại rau của anh cho ra thị trường từ 500 đến 700kg rau quả sạch, thu về khoảng 1 triệu đồng.

Theo lời anh Hiền, để làm chủ được thị trường như hiện nay anh đã xây dựng ba điểm bán rau sạch tại TP.Tam Kỳ: một quầy bán rau sạch ở đường Trương Chí Cương, một điểm tại chợ Tam Kỳ, một điểm tại ngã tư đường Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân. Để đủ lượng rau sạch cung cấp ra thị trường, anh Hiền đang thuê thêm đất ở các xã Tam Dân, Tam Đàn, Tam Đại (huyện Phú Ninh) để trồng rau, củ, quả theo hình thức trồng rau hữu cơ.

Ông Võ Thanh Anh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Ninh cho biết, trang trại trồng rau hữu cơ của anh Võ Ngọc Hiền rất hiệu quả. “Mô hình trồng rau hữu cơ này đã thực hiện được chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tích tụ ruộng đất để sản xuất, thuê đất sản xuất của người dân với mức giá cao hơn so với mức thu nhập của họ, sau đó tạo việc làm cho họ để tăng thu nhập. Mô hình này góp phần tác động đến phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ, không sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhằm tạo ra sản phẩm sạch. Cùng với đó nâng giá trị thu nhập cho người sản xuất, kể cả doanh nghiệp, tạo ra môi trường trong sạch. Trong thời gian tới định hướng của ngành nông nghiệp Phú Ninh sẽ xây dựng huyện Phú Ninh thành một huyện nông nghiệp sạch. Hy vọng rằng, đây sẽ là mô hình thiết thực cho nhiều nông dân khác trên địa bàn huyện học tập và nhân rộng” - ông Anh nói.

Theo Báo Quảng Nam

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.