Trồng loài cây chỉ lấy hoa đỏ, mỗi năm người dân thu cả trăm triệu đồng

Sau khi chuyển đổi sang trồng cây Atiso đỏ lấy hoa cho năng suất cao, người dân huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã có nguồn thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng/năm nên nhiều hộ đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng.

Phong Điền là địa phương duy nhất ở tỉnh Thừa Thiên Huế đưa giống cây Atiso đỏ về trồng cách đây vài năm, đến nay nhiều người dân đã có nguồn thu nhập ổn định từ loại cây này và hiện đang tiếp tục được mở rộng thêm diện tích.

{keywords}
Ông Lê Văn Cường đang cắt hoa Atiso đỏ trong vườn nhà mình.

Theo người dân cho biết, so với các loại cây trồng khác vốn đã được canh tác từ lâu như sắn, ngô, khoai lang… thì trồng cây Atiso đỏ lấy hoa đỡ vất vả khâu chăm sóc, đầu tư ít, thương lái thu mua liên tục và cho thu nhập cao hơn.

Bà Lê Thị Thẻo (50 tuổi, trú thôn Phường Hóp, xã Phong An) đang thu hoạch vườn Atiso đỏ của nhà mình, bà cho biết: “Trước đây chúng tôi hay trồng lạc, khoai lang, sắn… nhưng cho thu nhập thấp nên khi biết được cây Atiso đỏ phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên vài năm trở lại đây chuyển sang trồng loại cây này”. 

{keywords}
Vườn hoa Atiso đỏ của bà Lê Thị Thẻo.

Từ đầu tháng 6/2021 đến nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều người dân huyện Phong Điền đã tấp nập ra vườn thu hoạch Atiso đỏ bán cho thương lái tại địa phương hoặc gửi đi các vùng miền khác.

“Cây Atiso đỏ mỗi năm trồng được 2 vụ, mỗi vụ kéo dài khoảng 4 tháng là cho thu hoạch nên hầu như ở đây nhà nào cũng trồng Atiso đỏ. Vừa rồi tôi chỉ mới thu hoạch được khoảng 1 tấn bán được 10 triệu đồng”, anh Nhơn (trú xã Phong An) đang chăm sóc vườn cây Atiso đỏ cho biết.

{keywords}
Người dân xã Phong An tranh thủ thu hoạch Atiso đỏ.

Gia đình ông Lê Văn Dũng (xã Phong An) đang thu hoạch 7 sào Atiso đỏ. Ông Dũng cho biết, cây Atiso đỏ được người dân trong xã trồng khoảng 10 năm nay và hiện tăng lên hàng chục ha.

Theo ông Dũng, Atiso đỏ này mỗi năm thu hoạch 2 vụ. Trước đây, giá Atiso cao nhất là 12.000 đồng/kg, hiện nay giá giảm nhẹ, được khoảng 10.000 đồng/kg. Trung bình trồng 1ha cây Atiso 2 vụ sẽ thu được khoảng 10 tấn hoa, tương đương với khoảng 100 triệu đồng.

{keywords}
Vợ chồng ông Lê Văn Dũng đang thu hoạch Atiso đỏ.

Tại vườn Atiso đỏ của mình, ông Lê Quang Cường (xã Phong An) chia sẻ, gia đình ông đã thu hoạch được trên 3 tấn và đang thu hoạch tiếp để bán cho các thương lái ở địa phương đặt hàng. “Năm ngoái, gia đình trồng 8 sào, mặc dù bị ảnh hưởng mưa bão liên tục nhưng vẫn bán được gần 50 triệu đồng”, ông Cường cho biết thêm.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1995, trú ở xã Phong An), người vừa trồng vừa thu mua hoa Atiso ở địa phương cho hay: “Cây Atiso đỏ thời đỉnh điểm bán được giá 120 triệu/ha/năm, nhưng do thị trường biến động nên hiện nay giá đã giảm nhưng vẫn cho thu nhập cao hơn cây trồng khác”.

Hiện, chị Hiền đang thu mua hoa để sản xuất ra các sản phẩm như nước cốt, nước cốt có hoa, rượu, mứt, trà… và liên kết, hợp tác để tiêu thụ sản phẩm cho một số hộ dân.

{keywords}
Một em thiếu niên phụ giúp bố mẹ thu hoạch Atiso đỏ.

Theo Chủ tịch UBND xã Phong An, ông Trần Công Phước, diện tích và năng suất trồng cây Atiso đỏ tăng dần qua từng năm, nhiều hộ gia đình ở địa phương thoát nghèo nhờ cây Atiso đỏ.

Hiện, xã đang xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất cây Atiso đỏ theo hướng công nghệ sạch. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ dự án được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây giao trực tiếp cho Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế chủ trì thực hiện tại huyện Phong Điền với diện tích khoảng 0,5ha, sau đó chuyển giao nhân rộng địa phương khác.

Hy vọng đây là hướng đi mới giúp người dân phát triển sản xuất cây Atiso đỏ bền vững lâu dài.

{keywords}
Hoa Atiso đỏ được người dân cắt tại vườn bán cho thương lái.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Phước, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền cho biết, tại huyện Phong Điền có khoảng 30ha Atiso đỏ cho năng suất cao và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ dân. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện đất đai đang đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân huyện Phong Điền và mở ra hướng đi mới trong trồng trọt.

Ông Phước cũng thông tin thêm, so với các loài cây trồng khác người dân hay trồng trước đây thì trồng cây Atiso đỏ lấy hoa cho thu nhập cao hơn, trung bình có giá dao động từ 7.000 – 12.000 đồng/kg và hiện người dân đang bán với giá 10.000 đồng/kg.

{keywords}
Hoa Atiso đỏ được phơi nắng để chế biến thành sản phẩm.

Hà Oai

Nông dân Sơn La đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng trực tiếp

Nông dân Sơn La đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng trực tiếp

Ngoài việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, tới đây, các hợp tác xã, chủ trang trại… nông sản ở Sơn La sẽ đẩy mạnh phân phối qua kênh livestream trên các nền tảng số...

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

Sun Group giới thiệu dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island Cát Bà

Vị trí đắc địa cùng triết lý phát triển bền vững của dự án BĐS đầu tiên Sun Group giới thiệu ở Cát Bà kích hoạt khí thế của gần 2.000 chuyên viên kinh doanh, trong sự kiện “Kích hoạt kỷ nguyên Xanh” sáng 21/2 tại TP Hải Phòng.

Sun Property được vinh danh Top 10 nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam

Sun Property (thành viên tập đoàn Sun Group) và 2 dự án Sun Urban City, Sun Symphony Residence đồng loạt được gọi tên tại những hạng mục quan trọng nhất của Lễ Vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu năm 2024 - 2025.

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.