Trông con trên vỉa hè chờ vợ chen chân mua quần áo giảm giá

Nhiều ông chồng vật vờ bên ngoài vỉa hè, lòng đường, chờ vợ vào các cửa hàng trên phố Chùa Bộc (Hà Nội) chọn mua quần áo thời trang tối 17/1.

Tối 26 tháng Chạp, cảnh mua sắm thời trang đông đúc diễn ra trên phố Chùa Bộc (Hà Nội). Tại đây, nhiều cửa hàng thực hiện chương trình giảm giá, xả kho để cố gắng tiêu thụ hết quần áo, giày dép nhân dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều mặt hàng thời trang có giá rẻ hơn bình thường đáng kể. Hầu hết tiệm kinh doanh quần áo, phụ kiện đều áp dụng chương trình giảm giá từ 10% - 50% hoặc áp dụng phương thức đồng giá.

Từ sau 18h, dọc tuyến phố cảnh mua bán, giao dịch sôi động. Phía ngoài đường Chùa Bộc, giao thông ách tắc. Người đi bộ và đi xe máy gặp nhiều khó khăn.

Nhiều thanh niên đưa chị em phụ nữ đi mua sắm dựng xe bên lề đường ngồi đợi.

Anh Sang (phố Hoàng Cầu) cùng con trai mất hơn nửa tiếng đợi vợ chọn đồ trong shop. Trước đó ít phút anh cũng vào với vợ song do lượng người đổ về ngày càng đông, không còn chỗ để xe, anh quyết định ở ngoài chờ.

Còn anh Toàn ôm con mới 1 tuổi đứng vỉa hè chờ vợ mua sắm trong giá lạnh. "Do vẫn chưa nghỉ lễ, tranh thủ buổi tối gia đình tôi đi mua sắm quần áo Tết. Vì không có ai trông, đi đâu cũng phải cho bé theo cùng. Sợ bé tỉnh ngủ nên tôi chỉ đứng ở ngoài", anh chia sẻ.

Hình ảnh cánh mày râu "tháp tùng" vợ đi mua sắm vừa trông con vừa ngồi bấm điện thoại phía bên ngoài các cửa hiệu thời trang diễn ra khá phổ biến.

Một cửa hàng giảm giá 50% thu hút lượt khách đông gấp hàng chục lần mỗi ngày. Nhân viên bán hàng cho biết, đã mấy ngày nay cứ đến 20h là khó có chỗ trống để đi lại.

Do được dự báo thời tiết lạnh vào những ngày Tết, nhiều người tìm mua những chiếc áo dày nhiều lớp. Mặt hàng bán chạy nhất ở tiệm thời trang này là áo dạ, áo lông và những chiếc váy dài.

Những chiếc áo sơ mi có giá chỉ 100.000 đồng bày bán trên vỉa hè được nhiều người chọn mua. Chủ cửa hàng cho biết, đây là hàng xuất khẩu thừa nên họ cho thanh lý với giá rẻ.

Hai hôm nữa Linh (áo đen) sẽ về quê nghỉ Tết nên chỉ có thể rủ bạn đi mua sắm vào buổi tối. Cả hai đã chi gần 5 triệu đồng sau 2 giờ mua sắm.

Một cửa hàng giày trên đường Phạm Ngọc Thạch luôn đông nghịt người ra vào. Nhân viên chạy hết công suất để lấy mẫu, tư vấn, dọn những đôi giày bị vứt ngổn ngang sau khi thử. Mặc dù những đôi boot không được giảm giá, vẫn có nhiều người chọn mua.

 Đôi bạn Hoàng và Thương tranh thủ đi chọn quần áo trong buổi tối trước khi lên đường về quê vào ngày 18/1. Mặc dù đông đúc, cả hai cảm thấy khá thoải mái vì các mặt hàng năm nay có mẫu mã rất đẹp.

Dù đã muộn, nhiều người vẫn hối hả với công cuộc mua sắm. Còn nhân viên luôn tay gói ghém đồ đạc cho khách trước giờ đóng cửa. 

Nguyễn Huế

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.