Tranh cãi gay gắt vì Trưởng BKS OceanBank nói "không biết việc chi lãi ngoài"

Ngày xét xử thứ 6 đại án OceanBank, HĐXX đã triệu tập bổ sung một số người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong đó có ông Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) OceanBank.

Ông Hải là Trưởng BKS của OceanBank từ thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm đến nay. Theo lời ông, BKS có chức năng giám sát hoạt động của HĐQT và thành viên Ban Điều hành (BĐH) đảm bảo tuân thủ theo điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ; giám sát hoạt động KS nội bộ; chỉ đạo hoạt động của kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đề ra;…

Trả lời HĐXX, ông Bùi Văn Hải cho biết trong các phiên họp HĐQT, chỉ duy nhất 1 lần ông được triệu tập của HĐQT nhưng nội dung cuộc họp đó không bàn về việc chi lãi ngoài. Tất cả các phiên họp khác của HĐQT ông không được mời tham gia.

“Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các Nghị quyết HĐQT được gửi bằng văn bản. Tôi có đọc nghị quyết và không thấy đề cập đến việc chi lãi ngoài. Tôi cũng không được biết đến việc chi lãi ngoài,” Trưởng BKS OceanBank nói.

“Hàng năm tôi chỉ đạo cho kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán, tuy nhiên cũng có những lúc kiểm tra đột xuất. Những gì sai phạm được phát hiện tôi đều chỉ đạo kiểm toán nội bộ lưu lại và báo cáo. Theo quy định nội bộ, tôi ra quyết định về kiểm toán, còn các biên bản kiểm toán do kiểm toán bút phê. Các báo cáo và các biên bản ghi trong kiểm toán phát hiện ra có gửi cho Chủ tịch và TGĐ, và đơn vị được kiểm toán. Tôi không trực tiếp báo cáo đến những người này”.

Trước sự chối bỏ trách nhiệm của mình, HĐXX đặt câu hỏi đối với Trưởng BKS Bùi Văn Hải liệu đã làm hết chức năng của mình hay chưa khi không kip thời báo cáo HĐQT và khắc phục. Ông Hải cho biết, chưa thấy vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như hồ sơ công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng, chỉ khi vụ án xảy ra ông mới biết được hết thông tin trong đó. Đặc biệt, ông Hải cho rằng bản thân ông không được biết nhiều thông tin về hoạt động của ngân hàng.

“Với trường hợp hồ sơ vay của Công ty Trung Dung, tôi chỉ thấy sai hồ sơ chứ không thấy hết bản chất của câu chuyện. Quá trình thực hiện chức năng, tôi bị hạn chế rất nhiều thông tin thực tế, không được cung cấp nhiều thông tin thực tế đang hoạt động. Có những điều tôi không được biết. Trên báo cáo nhiều khi không thể hiện được và chúng tôi không phát hiện ra hết các sai phạm.”

Trưởng BKS OceanBank Bùi Văn Hải.

Tuy nhiên, bị cáo Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank, cho rằng BKS có vị trí cao hơn HĐQT nên họ được quyền tham gia và tiếp cận bất cứ hồ sơ nào. Bản thân ông Thắm chưa bao giờ có hành động ngăn cản. Trong nhiều cuộc họp, bị cáo luôn yêu cầu thư ký triệu tập Trưởng Ban Kiểm soát.

“Việc anh Hải nói không biết gì về chi lãi ngoài thì bị cáo không có ý kiến gì, nhưng tất cả các báo cáo của ngân hàng đều thể hiện và các báo cáo này có gửi lên BKS. Việc này thể hiện qua tài khoản 801. Ông Hải cũng chưa bao giờ cảnh báo về việc chi lãi ngoài”, bị cáo Hà Văn Thắm khẳng định.

Tiếp tục trả lời phần xét hỏi, Trưởng BKS của OceanBank nói rằng trước khi xảy ra vụ án từng chỉ đạo kiểm toán đi kiểm tra các đơn vị nhưng kiểm toán đối chiếu không thấy sự chênh lệch, nên không có cảnh báo gì về chi lãi ngoài.

Tuy nhiên, HĐXX lại cho rằng con số 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài ai cũng có thể nhìn thấy nên không thể nói Trưởng BKS không nắm được. Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu TGĐ OceanBank cho rằng ông Hải là Trưởng BKS do Đại hội đồng cổ đông bầu ra nên có vai trò còn lớn hơn HĐQT.

“Anh Hải có biết hay không thì anh ấy trả lời, bị cáo cảm nhận là anh ấy có biết vì những nội dung thể hiện trên hệ thống”, bị cáo Nguyễn Minh Thu nói.

“Bị cáo khẳng định tại các cuộc họp giao ban thuộc thẩm quyền của BĐH, bao giờ bị cáo cũng mời anh Hải và anh ấy có tham dự đầy đủ. Còn cuộc họp triển khai chủ trương chi lãi ngoài, khoảng tháng 5/2011, triển khai ở hai đầu Bắc - Nam bị cáo có mời BKS nhưng không nhớ là anh Hải có tham gia hay không. Theo quy định của ngân hàng, các cuộc họp của HĐQT về quy định là phải có sự tham gia của BKS. Trong phạm vi, quyền hạn của bị cáo, tất cả các cuộc họp giao ban của NH đều có mời Chủ tịch và Trưởng BKS”.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga, nguyên Kế toán trưởng OeanBank, khẳng định thường xuyên gửi báo cáo cho ông Bùi Văn Hải. Do vậy, Trưởng BKS không những biết và biết rất rõ.

“Các báo cáo thể hiện rõ, anh Hải cũng có vợ là PGĐ chi nhánh và là người trực tiếp chuyển tiền nên không thể nói là không biết”, nguyên Kế toán trưởng OceanBank khẳng định.

Đáp lại lời bị cáo Nguyễn Thị Nga, ông Hải cho rằng có nhận được báo cáo của bà Nga nhưng không thể hiện được hết. Tuy nhiên, bà Nga tỏ ra gay gắt:

“Để giám sát thì không thể chỉ nhìn qua BCTC, nếu một người biết đọc BCTC sẽ nhận thấy rõ. Một phép tính đơn giản là lấy số chi lãi chia ngược lại doanh số sẽ ra lãi suất bình quân và đối chiếu với lãi suất ấn định. Những người trong ngành không thể không biết làm động tác đó. Một người như anh Hải mà nói không biết thì bị cáo thấy không thể chấp nhận được”.

PV

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.