Trấn Thành nói gì khi phim điện ảnh chiếu Tết bị dán nhãn 16+?

Phim Tết "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành bị dán nhãn C16 (phim chỉ dành cho khán giả trên 16 tuổi). Anh mong sắp tới cơ chế kiểm duyệt sẽ cởi mở hơn để tạo sự thoải mái sáng tạo cho các nhà làm phim.

Tối 11/1, Trấn Thành và ê-kíp Nhà bà Nữ tổ chức buổi công chiếu sớm phim tại TP.HCM. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ 2 của nam diễn viên, sau Bố già, được công chiếu rộng rãi vào mồng 1 Tết Nguyên đán 2023. Phim tái hiện hình ảnh một gia đình lao động bình dân điển hình cùng những góc khuất tế nhị bên trong. 

 Phim Tết "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành bị dán nhãn C16 dù không có cảnh nóng.

 Với đề tài, nội dung xoay quanh yếu tố gia đình, tác phẩm được dự đoán sẽ phù hợp với người xem mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, ê-kíp phim được cơ quan kiểm duyệt thông báo dán nhãn C16 (phim dành cho khán giả từ 16 tuổi) khi ra rạp. Điều này được cho là xuất phát từ những cảnh yêu đương, chuyện mang thai ngoài ý muốn...

Trước câu hỏi: Có lo ngại việc dán nhãn phim sẽ ảnh hưởng đến doanh thu cũng như thu hẹp lượng khán giả?, Trấn Thành cho biết khi làm phim Tết, anh muốn tác phẩm không chỉ gây cười mà xoáy vào khủng hoảng gia đình, từ đó làm bật lên giá trị của tình thân, cách giáo dục con cái.

Trấn Thành nói mong phim được đến với khán giả rộng rãi. Do đó, anh thấy tiếc vì Nhà bà Nữ bị dán nhãn theo quy định của luật Điện ảnh hiện hành. 

"Tôi nghĩ với những bộ phim thế này, chúng ta cũng nên để các em xem dần là vừa. Bố mẹ có thể ngồi bên cạnh giải thích cho con hiểu. Người Việt thường mang tâm lý sợ các bé sẽ tiếp xúc với các vấn đề nhạy cảm như giới tính, tình yêu. Nhưng ở nước ngoài, họ đã giáo dục điều này rất sớm để khi lớn các em không bị bỡ ngỡ", anh nói.  

Ở vị trí một người làm phim, Trấn Thành mong các cơ quan quản lý nên có sự cởi mở trong vấn đề kiểm duyệt, dán nhãn phim. Điều này cũng góp phần giúp các nhà sản xuất, đạo diễn được thoải mái khai thác đề tài, nội dung "thật", qua đó mang đến người xem sự đồng cảm nhiều hơn. 

"Chẳng hạn trong phim có phân đoạn người xấu chửi thề. Nếu những từ đó không quá phản cảm, tôi nghĩ cũng không sao. Chúng ta không thể nào bắt một gã giang hồ nói chuyện điềm đạm, lịch sự được. Bởi phim ảnh phản ánh cuộc sống và điều này cũng phù hợp", anh nói. 

Các nhà làm phim Việt hãy có tâm!

Phim Nhà bà Nữ cũng là một trong 3 dự án góp mặt vào đường đua chiếu rạp Tết Quý Mão, bên cạnh Chị chị em em 2 và Siêu lừa gặp siêu lầy. Trấn Thành cho biết anh không đặt nặng tâm thế phải cạnh tranh với 2 phim còn lại, trái lại mong các dự án đều sẽ đạt được thành tích khả quan. 

Việc các phim mở màn trong dịp đầu năm mới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường. Trấn Thành cũng đặt niềm tin vào sự trở lại của mình và các đồng nghiệp. 

 

Trấn Thành và em gái Uyển Ân - nữ chính trong phim. 

Trấn Thành nói luôn xem "đối thủ" lớn nhất trong nghề là chính mình. Sau thành tích 400 tỷ đồng của Bố già, anh cũng không đặt nhiều kỳ vọng phim mới sẽ lặp lại lịch sử doanh thu, chỉ mong được giới chuyên môn ghi nhận. 

Năm 2022 được đánh giá là năm thất bại của phim Việt về doanh thu. Ở vị trí nhà làm phim, Trấn Thành nói anh buồn khi chứng kiến song cũng là một bài học cho chính mình và nhiều đồng nghiệp. 

Trấn Thành kể từng chán nản khi ra rạp xem những bộ phim Việt kém, được làm qua loa, chắp vá. Điều này khiến anh đặt câu hỏi về chất lượng phim cũng như câu chuyện khán giả quay lưng với phim ảnh trong nước. 

"Một bộ phim hay hoặc dở có thể tuỳ thuộc vào gu xem phim và cảm nhận của mỗi người. Nhưng với tôi, một khi đã làm phim thì bộ phim đó phải đàng hoàng và nghiêm túc trước, tuyệt đối không được cẩu thả. Tôi làm phim bằng tất cả lòng tự trọng của mình. Tôi hy vọng các nhà làm phim có điều đó. Hãy làm phim đàng hoàng, tâm huyết nhất có thể”, anh nói. 

Trấn Thành cũng dẫn chứng câu chuyện của Thanh Sói - tác phẩm tâm huyết của Ngô Thanh Vân vừa công chiếu hồi giữa tháng 12. Nam diễn viên nói anh tiếc khi phim được đầu tư bài bản, tâm huyết nhưng lại nhận về doanh thu thấp và bị đánh đồng với những dự án yếu kém. 

 Dàn diễn viên "Nhà bà Nữ" gồm Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân, NSND Ngọc Giàu, Khả Như, Song Luân...

Với tư cách diễn viên kiêm biên kịch, đạo diễn, nhà đầu tư và nhà sản xuất, Trấn Thành không giấu tham vọng đưa phim Việt ra quốc tế và hoàn toàn khả thi nếu thị trường phim ảnh có những tác phẩm chất lượng. Điều này rất cần sự chung tay của những người làm nghề trong vấn đề kịch bản, thái độ làm phim tâm huyết, tử tế. 

“Làm phim cũng như nấu ăn. Chúng ta không thể cho khán giả ăn một món mà khiến họ đau bụng. Khi chúng ta ý thức được trách nhiệm, mới có thể góp phần xuất khẩu văn hóa phim Việt và được khán giả nước ngoài bỏ tiền mua vé vào rạp xem”, anh nói. 

Tuấn Chiêu

Nhà báo

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !