Trái cây tạo hình từ Trung Quốc

Các loại dưa hình Thần Tài, ông Thọ nhập từ Trung Quốc đang bán tràn lan với giá rẻ hơn hàng chục lần so với giá trái cây tạo hình của Việt Nam

Với giá rẻ hơn hàng chục lần so với giá trái cây tạo hình của các nhà vườn Việt Nam, các loại dưa lên hình Thần Tài, ông Thọ nhập từ Trung Quốc đang bán tràn lan tại TP.HCM. Trái cây tạo hình Trung Quốc chủ yếu bán trên Facebook và một số website bán trái cây.

Trái cây tạo hình từ Trung Quốc - ảnh 1

Trái cây tạo hình từ Trung Quốc.

Chỉ cần gõ tìm kiếm dưa lê Thần Tài thì có cả chục tài khoản Facebook quảng cáo, rao bán các loại trái cây tạo hình từ Trung Quốc. Chủ yếu dưa lê hình Thần Tài, ông Thọ và đỉnh vàng.

Có chủ tài khoản Facebook quảng cáo “Khách ơi, hàng tận Trung Quốc đã là 10 tệ 1 quả, tương đương là 35k tiền Việt Nam rùi. Khách đặt cọc trong tuần này, bắt buộc phải tăng giá. Khách nào không Ok sẽ trả cọc lại.”

Trong vai người mua hàng gọi điện thoại hỏi giá, anh P. người bán tự giới thiệu là đại lý cho một công ty nhập khẩu ngoài Hà Nội, hàng chỉ bán qua mạng, muốn xem hàng thì có thể tới nhà ở quận 5, TP.HCM. Tôi hỏi địa chỉ cụ thể thì anh P. cho biết cứ đến đường 3-2 thì gọi điện anh đón.

Theo anh P., giá dưa Thần Tài, ông Thọ hay đỉnh vàng loại 300 g/quả chỉ có giá 37.000-38.000 đồng/quả. Còn loại trên 500 g/quả thì có giá 41.000 đồng/quả. Nhận đặt hàng từ 10 quả trở lên mới giao hàng. Nếu mua từ 50 quả trở lên thì giá giảm.

Hiện tại một số cửa hàng trái cây cũng đặt mua hàng với số lượng lớn, mua sỉ với giá rẻ hơn. Hầu hết chủ tài khoản Facebook, chủ cửa hàng trái cây bán qua mạng đều thừa nhận đây là hàng nhập từ Trung Quốc, có thể chưng tết trong vòng 2-3 tháng vẫn tươi.

“Hàng nhập từ Trung Quốc, người bán ở TP.HCM đều lấy từ các tỉnh, TP phía Bắc. Vì chất lượng không đảm bảo, dưa lại còn xanh nên chỉ để chưng cho đẹp thôi, các người bán khuyến cáo người mua đừng ăn, ảnh hưởng sức khỏe” - một chủ cửa hàng trái cây tiết lộ.

Trái cây tạo hình từ Trung Quốc - ảnh 2
 Trái cây tạo hình từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người thì cho rằng trái cây Trung Quốc thì không nên mua, dù không ăn nhưng đã là đồ chưng, cúng tết thì nên chọn sản phẩm không chỉ đẹp mà phải ngon, chất lượng thì tốt hơn. Quan niệm của người Việt, thờ cúng tổ tiên từ bao đời này đều chọn đồ ngon, đồ đẹp chưng, sau đó cho con, cháu ăn hay còn gọi là hưởng “lộc”.

Trái cây tạo hình từ Trung Quốc - ảnh 3

Chỉ cần gõ tìm kiếm dưa lê Thần Tài thì có cả chục tài khoản Facebook quảng cáo, rao bán các loại trái cây tạo hình từ Trung Quốc.

Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm CLB trái cây tạo hình ở Châu Thành, Hậu Giang, cho biết giá trái bưởi hồ lô có chữ Tài Lộc, thấp nhất cũng có giá 600.000 đồng/quả, trái in bản đồ Việt Nam có Hoàng Sa, Trường Sa giá hơn 1 triệu đồng/quả. Giá cao vì công sức, chi phí sản xuất cao hơn trồng bình thường, chưa kể tổn thất do tạo hình không được, bán giá rẻ.

“Để tạo hình được trái bưởi hồ lô mất rất nhiều thời gian nghiên cứu và công sức chăm sóc. Phải có khuôn ép chuẩn. Để tạo hình trái bưởi phải trải qua rất nhiều giai đoạn như là chọn trái bưởi, thường thì trên một cây bưởi chỉ chọn được vài trái đẹp, không bị rám sâu hay sứt và phải dự đoán sẽ phát triển tốt, sau đó sẽ cố định vị trí cho trái bưởi, sau khi chọn được trái rồi thì đến giai đoạn tạo hình bưởi sử dụng dây để thắt eo. Sau khi thắt eo là đến giai đoạn ép khuôn chữ tài lộc, đây là giai đoạn khá khó, đòi hỏi kỹ thuật tốt như phải tránh nắng cho bưởi, ngoài ra chống kiến hay sâu bọ. Không chỉ đẹp mà còn ăn ngon như trái bình thường" - ông Thành chia sẻ.

Nguồn: Quang Huy/phapluattp.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.