Trà Vinh: Ăn Tết lớn nhờ... tôm sú
Trà Vinh: Ăn Tết lớn nhờ... tôm sú
Ông Nguyễn Văn Ấn, Phó Chủ tịch UBND xã Long Toàn, huyện Duyên Hải cho biết, năm 2011 cả xã có 1.558 hộ nuôi tôm sú trên diện tích 2.377 ha, thả nuôi 176 triệu con tôm giống và thu hoạch trên 1.980 tấn.

Người dân thu hoạch tôm sú
Hộ ông Nguyễn Công Minh ở ấp Long Thạnh có diện tích khoảng 1 ha. Năm nay ông thả nuôi 160.000 con giống. Sau khi nuôi 5 tháng, thu hoạch trên 5 tấn bán gần 1,3 tỉ đồng, lãi trên 600 triệu đồng.
Kết thúc vụ tôm sú năm 2011, chỉ riêng xã Long Toàn có 1.202 hộ nuôi tôm có lời chiếm 77,2%, cho lãi từ 100 triệu đến cả tỷ đồng.
Trong khi đó, huyện Cầu Ngang đã trải qua 5 - 6 mùa tôm sú thắng lợi. Theo Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Khê, tổng kết tình hình nuôi thủy sản năm 2011 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), vụ tôm năm nay Cầu Ngang có 6.491 lượt hộ thả nuôi, với số lượng gần 687 triệu con tôm sú giống trên diện tích hơn 4.600 ha mặt nước.
Tổng sản lượng thu hoạch đạt 13.550 tấn, tăng 3.000 tấn so năm trước, vượt 14,6% so kế hoạch. Năng suất bình quân trên ao nuôi công nghiệp đạt 4,6 tấn/ha, ước tổng giá trị đạt 1.760 tỷ đồng, tăng 600 tỷ so năm 2010. Bình quân cho lãi khoảng 160 triệu đồng/ha, tập trung ở các xã Mỹ Long Nam, Hiệp Mỹ Đông, Hiệp Mỹ Tây, Thạnh Hòa Sơn, Thuận Hòa, Kim Hòa, Vinh Kim và Long Sơn.

Trúng mùa tôm sú Trà Vinh
Con tôm sú nói chung, mô hình nuôi tôm sú ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải nói riêng đã cho thấy được những hiệu quả thiết thực, góp phần đáng kể vào việc tăng trưởng kinh tế của địa phương, nâng cao đời sống người dân, cải thiện bộ mặt nông thôn.
Tuy nhiên, bên cạnh lợi nhuận cao là không ít những rủi ro. Do đó Sở NN&PTNT Trà Vinh khuyến cáo, các hộ dân không nên chạy theo phong trào, mà cần phải có định hướng và áp dụng theo quy trình, kỹ thuật và quy hoạch vùng để đảm bảo tính hiệu quả và phát triển lâu dài.
Châu Tuấn