TP.HCM: Hàng tết tăng mạnh, giá không tăng

Sản lượng hàng hoá chuẩn bị để phục vụ cho dịp mua sắm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới tại TP.HCM sẽ tăng từ 15%-35%, giá cả không biến động so với năm ngoái.

 Nguồn cung dồi dào, giá không tăng

Đó là nhận định của bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM bên lề hội nghị kết nối cung – cầu hàng hoá giữa TP.HCM với các tỉnh thành năm 2016 tổ chức tại TP.HCM vào sáng 25/11. Theo bà Trang, sản lượng hàng hoá tăng nhưng nhìn chung giá cả vẫn giữ mức ổn định so với năm ngoái.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cho biết, năm nay tết dương lịch và tết Nguyên đán sát nhau nên dự báo nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Bên cạnh công tác chuẩn bị nguồn cung hàng hoá, ổn định giá cả thì các cơ quan chức năng trong còn tăng cường kiểm tra thực tế để kịp tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

TP.HCM: Hàng tết tăng mạnh, giá không tăng - ảnh 1

Các DN tại TP.HCM đã chuẩn bị nguồn hàng dồi dào đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 sắp tới

Hiện đã có nhiều doanh nghiệp (DN), hệ thống phân phối tham gia chương trình bình ổn thị trường lên kế hoạch chuẩn bị hàng phục vụ dịp tết nguyên đán sắp tới.

Đơn cử như Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) chuẩn bị nguồn hàng trị giá 1.405 tỷ đồng, trong đó hàng bình ổn thị trường chiếm 527 tỷ đồng. Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) có 105.000 tấn hàng hoá với hơn 3.000 tỷ đồng, hàng bình ổn thị trường chiếm 938 tỷ đồng. Các DN khác như Vissan, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt… cũng chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đảm bảo gía cả ổn định.

Theo Sở Công thương TP.HCM, dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng mứt, bánh kẹo trên địa bàn lên tới 18.000 tấn, sản lượng tăng từ 10%-20%. Bia và nước giải khát dự báo tiêu thụ lần lượt là 40 và 45 triệu lít, tăng 30% so với tháng bình thường. Các nhà máy bia cam kết sẽ không tăng giá dịp tết và Sở Công thương sẽ theo dõi sát sao các mặt hàng tiêu thụ mạnh này.

Gần 1.000 DN tham gia kết nối cung - cầu

Chương trình kết nối cung – cầu giữa TP.HCM và các tỉnh thành năm nay ghi nhận có 954 DN tham gia. Trong đó có 631 DN sản xuất; 313 DN tiêu thụ đến từ miền Bắc, Trung và các tỉnh Trung và Đông – Tây Nam bộ; 10 ngân hàng tham gia tài trợ vốn.

Theo bà Nguyễn Huỳnh Trang, từ năm 2012 đến nay, chương trình thường niên này ghi nhận 1.349 hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm được ký kết, giao thương hai chiều đạt 22.132 tỷ đồng.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế như thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa được một số địa phương chú trọng; sản phẩm thế mạnh nhưng do DN quy mô nhỏ, hộ gia đình sản xuất thủ công chưa đáp ứng được tiêu chí mẫu mã, bao bì, chứng nhận an toàn thực phẩm…

Từ năm 2012 đến nay có 187 hợp đồng nguyên tắc không thực hiện được vì DN nhỏ không đáp ứng nhu cầu hệ thống phân phối và tiêu thụ, có những sản phẩm mang tính chất thời vụ nên không duy trì được hợp đồng lâu dài.

Ngoài ra DN còn gặp khó vì tiêu chí, quy định ràng buộc hàng hoá cung ứng đưa vào hệ thống siêu thị, phân phối, trung tâm thương mại lớn…

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.