TP.HCM: Đề xuất miễn học phí kỳ I nhận được ủng hộ của nhiều phụ huynh

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại TP.HCM suốt 2 tháng nay ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống những người lao động tự do. Để chia sẻ khó khăn với người dân, Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất miễn học phí kỳ I cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, tình dịch bệnh kéo dài buộc năm học 2021- 2022 phải thực hiện dạy học trên internet nên Sở GD&ĐT đã có tờ trình đề xuất UBND TP.HCM giãn thời gian thu học phí.

Cụ thể là tạm thời không thu học phí học kỳ 1, đồng thời Sở GD-ĐT cũng đề xuất miễn học phí học kỳ I như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngay lập tức đề xuất miễn học phí kỳ I đã làm nóng các diễn đàn giáo dục tại TP.HCM, trong đó đa số các phụ huynh đều ủng hộ đề xuất này vì nó như chính sách an sinh hỗ trợ phụ huynh vượt qua khó khăn sau thời gian dịch bệnh bùng phát.

Vào TP.HCM lập nghiệp 3 năm nay, hiện cả nhà chị Nguyễn Thị Lan vẫn đang thuê trọ tại quận Bình Thạnh. Dịch bệnh bùng phát khiến công việc chạy xe ôm của chồng và việc bán hàng rong của chị Lan phải tạm dừng.

“Khó khăn chồng chất, nhà tôi có con học THPT. Các con bắt đầu năm học mới khi bố mẹ khó khăn trăm bề, thu nhập không có. Nếu được miễn học phí kỳ I thì đó cũng là sự động viên rất lớn cho gia đình tôi ở thời điểm hiện tại”, chị Lan cho hay.

Cùng trong xóm trọ nghèo ở tổ 52 phường 13 quận Bình Thạnh, anh Thái Văn Hùng cũng hết sức lo lắng khi sắp vào năm học mới.

Lâu nay việc ăn uống của mọi người trong gia đình anh cũng đã phải hết sức tiết kiệm. Cũng may nhờ nhiều tổ chức thiện nguyện nên thi thoảng nhà anh Hùng cũng được hỗ trợ thực phẩm nhưng về lâu dài không biết có thể trụ nổi không.

“Năm học mới bắt đầu bằng phương thức học trực tuyến. Biết ngồi học lâu bằng điện thoại sẽ hại mắt, thương con nên tôi lấy những số tiền còn lại mua cho con chiếc máy tính cũ để học online.

Năm học mới học phí và các khoản thu khác đầu năm học của con cũng là điều mà vợ chồng tôi lo lắng, nếu giờ được miễn học phí kỳ I thì mừng quá”, anh Hùng nói.

Ở một diễn biến khác, Giám đốc Sở GD- TP HCM cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với đài truyền hình triển khai sản xuất chương trình dạy học để có thể phát sóng đầu tháng 9. Nội dung được ưu tiên là các đoạn phim hướng dẫn trẻ tự học, hướng dẫn phụ huynh cùng học, hỗ trợ con em mình.

"Năm học 2021-2022 đang khởi đầu với rất nhiều khó khăn. Mọi phương án tổ chức dạy học cho học sinh đều phải đặt an toàn lên hàng đầu", ông Hiếu nói.

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !