TP.HCM: Chưa thể dẹp mầm non không phép
![]() |
Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, chỉ tính từ đầu năm đến hết tháng 2/2014, số lượng trường mầm non trên địa bàn TP đã tăng thêm 33 trường nâng lên thành 903 trường. Trong đó, công lập chiếm 419 trường, ngoài công lập là 484 trường với tổng số học sinh hơn 321.700 học sinh. Tỷ lệ trẻ trong các trường dân lập – tư thục và nhóm lớp, lớp độc lập chiếm 49%.
Điều đáng lưu ý, từ sau một số vụ bạo hành trẻ mầm non, TP.HCM đã kiên quyết xóa nhóm trẻ không phép nhưng đến nay vẫn còn tồn tại nhiều nhóm mầm non không phép chưa thể dẹp bỏ. Hiện thành phố vẫn còn 453 nhóm, lớp mầm không phép, với 8.456 trẻ. Tồn tại nhiều nhất tại Q. Bình Tân, Q. Thủ Đức, Bình Chánh…
“Sau những sự việc đáng tiếc xảy ra, thành phố đã yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện phải vào cuộc, chấm dứt các nhà trẻ không đủ điều kiện. Tuy nhiên khi chúng tôi đi kiểm tra thì nhận thấy rằng không thể đóng cửa ngay các nhà trẻ này được vì số con em công nhân đi học quá đông. Đóng cửa đồng nghĩa với việc cha mẹ phải nghỉ việc, ở nhà giữ con”, bà Thanh lý giải.
Đáng lo ngại hơn nữa, hiện trẻ 6 – 12 tháng tuổi không có cơ sở, trường mầm non nào nhận giữ. Chỉ có người dân ở các điểm nhỏ lẻ mới nhận giữ trẻ ở độ tuổi này. Do đó, nhiều phụ huynh đành nhắm mắt gửi con tại các cơ sở này mặc dù biết có nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho con mình.
Trong khi đó, việc xây dựng các trường mầm non tại các KCX – KCN cho con em công nhân vẫn còn chậm trễ. Hiện đã có 22 dự án đầu tư xây dựng trường với tổng quỹ đất 46.491m2, dự kiến đáp ứng khoảng 5.500 trẻ. Thế nhưng, đến nay mới có 5 dự án đi vào hoạt động, đáp ứng cho 1.140 trẻ. Hiện có 3 dự án đang trong quá trình triển khai thủ tục pháp lý, 14 dự án đã dành quỹ đất để chuẩn bị đầu tư với khoảng hơn 3.000 trẻ.
"Trước tình hình này, TP.HCM tạm thời vẫn phải duy trì các điểm giữ trẻ không phép với điều kiện các điểm này phải cam kết chịu trách nhiệm với UBND phường", lãnh đạo ngành khẳng định.