Tổng thống Obama đến Philippines bàn về Biển Đông
Tờ Inquirer (Philippines) đưa tin trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền thanh, Ricky Carandang, Trưởng nhóm phát triển thông tin liên lạc và lập kế hoạch chiến lược của Tổng thống Philippines, cho biết hai ông Aquino và Obama sẽ thảo luận sâu về hợp tác quốc phòng, đặc biệt về vấn đề cho phép quân đội Mỹ “hiện diện luân phiên” tại nước này.
![]() |
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị ASEAN tại Bali, Indonesia năm 2011. |
Dự kiến cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Philippines sẽ diễn ra vào ngày 11/10 hoặc 12/10.
“Vào thời điểm này tôi không thể nói chúng ta có thể kí kết văn bản nào trong chuyến thăm sắp tới của ông Obama hay không. Điều tôi có thể đảm bảo là các cuộc thảo luận này sẽ giúp tăng cường an ninh cho Philippines”, ông Carandang nói.
Ông cũng cho biết thêm rằng trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến lược “Trục châu Á” thì “mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng lớn mạnh”.
Ông Carandang cũng cho hay có khả năng các cuộc thảo luận đề cập tới các hoạt động của Trung Quốc nhằm mở rộng biên giới hàng hải của mình trên Biển Đông, trong đó có cả các vùng biển sát bờ biển Philippines.
“Tôi nghĩ chúng tôi không thể không đề cập tới vấn đề này (tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc) bởi lẽ đây là một phần lí do khiến chúng ta phải tăng cường an ninh hàng hải. Đây là một trong những vấn đề lớn nhất không chỉ Philippines mà cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei và Nhật Bản đều quan ngại”, ông Carandang nói.
Hiện Philippines và Mỹ đang thương lượng để thúc đẩy hoạt động huấn luyện giữa các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh hai nước đồng thời tăng cường trợ giúp quân sự của Mỹ đối với Philippines.
Tuy nhiên ông Carandang nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán về việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines sẽ không thể được hoàn tất trong chuyến thăm của Tổng thống Obama.
“Các cuộc thảo luận đã diễn ra được vài tháng và nếu tôi không nhầm tính đến nay đã được một năm vì thế chúng ta không thể vội vàng. Về vấn đề tăng cường hiện diện quân sự (của Mỹ), chúng ta đang đi những bước đi chậm chạp nhưng chắc chắn”, ông Carandang cho biết.
“Chúng tôi hi vọng chuyến đi này sẽ đem lại nhiều kết quả giúp củng cố mối quan hệ Mỹ - Philippines. Trong chuyến thăm này (của Tổng thống Obama) chúng tôi không chỉ thảo luận về vấn đề quốc phòng mà còn về hợp tác kinh tế, văn hóa và lịch sử”, ông Carandang nói.