Tổng Giám đốc UPU kể chuyện cùng 5.500 nhân viên thoát nợ trong 1 năm

Thông qua câu chuyện của mình, Tổng Giám đốc Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) Bishar Abdirahman Hussein muốn “truyền lửa” để các cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thêm yêu nghề và tự tin thăng tiến trong công việc.

Chiều 26/6, tại Hà Nội, đoàn lãnh đạo cấp cao UPU do Tổng Giám đốc Bishar Abdirahman Hussein dẫn đầu đã đến thăm Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cùng dự sự kiện này.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng (đứng thứ 5 từ trái sang, hàng đầu) cùng chụp ảnh lưu niệm với đoàn lãnh đạo UPU và tập thể cán bộ, nhân viên Vietnam Post.

Bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp nhiệt tình, nồng ấm của các cán bộ, nhân viên Vietnam Post, Tổng Giám đốc UPU nhấn mạnh: “Đội ngũ 42.000 nhân viên Vietnam Post giống như là những thành viên của một gia đình lớn, làm cùng một công việc. Không có đối thủ cạnh tranh nào, kể cả như DHL, UPS… có được lợi thế cạnh tranh như Vietnam Post. Mọi người hãy tự tin, tập trung công việc kinh doanh vào 3 khía cạnh gồm: thương mại điện tử, dịch vụ tài chính bưu chính, dịch vụ công trực tuyến của chính phủ”.

Tổng Giám đốc UPUBishar Abdirahman Hussein "truyền lửa" cho đội ngũ Vietnam Post bằng câu chuyện kinh nghiệm của cá nhân mình và hãng Bưu chính Kenya.

Để tiếp thêm “lửa nhiệt tình”, lòng yêu nghề cho đội ngũ Vietnam Post, Tổng Giám đốc UPU kể lại “cái duyên” của cá nhân mình đối với nghề bưu chính: Từ lúc tốt nghiệp đại học năm 1984, đứng trước 4 – 5 cơ hội công việc nhưng đã chọn nghề bưu chính rồi nhanh chóng cảm thấy đây là nghề nhàm chán với những công việc lặp đi lặp lại như dán tem, phong bì, chia chọn bưu phẩm, bưu kiện… Ông đã 4 lần quyết định rời khỏi ngành bưu chính nhưng rồi lại quay lại với ngành này.

“Ngành bưu chính như nam châm hút tôi trở lại. Khi bắt đầu sự nghiệp năm 1984, tôi không nghĩ rồi sẽ có ngày mình sẽ trở thành Tổng Giám đốc UPU. Sau khi tham gia khóa đào tạo 1 năm về dịch vụ bưu chính, tôi đã làm mọi công việc nhân viên bưu chính phải làm, như học cách buộc một bó thư, học cách dùng sức gõ dấu bưu điện để thể hiện rõ ngày tháng trên đó, học cách làm về điện toán, nhân sự, EMS, bưu kiện.. và các công việc khác liên quan tới dịch vụ bưu chính”, Tổng Giám đốc Bishar Abdirahman Hussein kể.

Liên tục sau đó cứ 1 – 2 năm lại thuyên chuyển từ phòng này sang phòng khác, ông đã trở thành chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Trong 15 năm, ông đã trải qua 8 cấp bậc từ nhỏ nhất đến tổng giám đốc điều hành của công ty. Đến năm 1999, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc đầu tiên của hãng Bưu chính Kenya (trước đó, tại Kenya cũng vẫn kết hợp bưu chính – viễn thông giống Việt Nam trước kia, sau mới chia thành 3 mảng: Bưu chính; Viễn thông; Điều hành về mặt luật pháp).

Toàn cảnh buổi gặp mặt nói chuyện của Tổng Giám đốc UPU tại trụ sở Vietnam Post ở Hà Nội chiều 26/6.

“Tôi được giao nhiệm vụ điều hành Tổng Công ty Bưu chính Kenya, điều hành 5.500 nhân viên, 1.200 bưu cục, nhưng không có đồng nào, không có phương tiện vận chuyển, không có vật liệu, sổ sách trong tay, lại phải gánh khoản nợ lớn. Công việc chỉ cần khoảng 1.000 nhân viên nhưng có tới 5.500 nhân viên.

Tôi đã triệu tập nhân viên, nói với họ rằng chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền, nước tràn vào và sẽ cùng chìm. Để sống sót, để thuyền nổi, có một lựa chọn là ném ½ số người trên thuyền ra biển, ½ còn lại sẽ sống sót.

Lựa chọn thứ hai là không để mất bất cứ ai, cùng hợp tác như một đội, sẽ sửa thuyền rồi cùng biến con thuyền sắp chìm thành con thuyền có thể tạo ra lợi nhuận.

Cuối cùng, mọi người đã họp và đưa ra quyết định chọn giải pháp nỗ lực giải quyết vấn đề, không để mất bất cứ nhân viên nào mà sẽ khiến bưu điện phát triển bền vững hơn.

Với vai trò Tổng Giám đốc UPU, một tổ chức có 192 nước thành viên, ông Bishar Abdirahman Hussein  khẳng định: “UPU sẵn sàng cung cấp chuyên gia, hỗ trợ về kỹ thuật cho bưu chính Việt Nam ngày càng phát triển tốt hơn trong thời gian tới”.
Tôi đã biến 5.500 người thành những chuyên gia về kinh doanh, đồng thời tìm cách cắt giảm chi phí vận hành. Ngay trong năm đầu tiên, chúng tôi đã hoàn toàn thanh toán được khoản nợ của mình và tuyên bố có lãi. Chỉ trong 1 năm, chúng tôi đã biến công ty thành một trong những đơn vị tạo lợi nhuận lớn nhất.

Chính bản thân tôi cũng thấy bất ngờ. Chính phủ cũng không tin được việc này. Những người cười nhạo chúng tôi, nhất là những người làm viễn thông cũng không tin điều này.

Kinh nghiệm được rút ra là nếu có đội ngũ đoàn kết, đặt mục tiêu rõ ràng, có chiến lược, kế hoạch kinh doanh nêu rõ những việc mình sẽ hoàn thành được, đặt thời hạn, xử lý các vấn đề lần lượt, biết mình đang làm gì, cố gắng hoàn thành công việc của mình với sự tôn trọng, thì sẽ đạt mục tiêu đã đề ra”, ông Bishar Abdirahman Hussein chia sẻ kinh nghiệm khi làm Tổng Giám đốc Điều hành Bưu chính Kenya.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Phạm Anh Tuấn cho biết tháng 10 tới, Vietnam Post sẽ có bài tham luận tại hội nghị của UPU nhằm chia sẻ kinh nghiệm cho các quốc gia thành viên UPU khác.

Chào mừng đoàn lãnh đạo cấp cao UPU tới thăm Vietnam Post, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Phạm Anh Tuấn cho biết, đây là lần thứ hai ông Bishar Abdirahman Hussein đến Việt Nam, lần thứ nhất là cách đây 5 năm nhân chuyến công tác tại châu Á để tham dự Hội nghị APPU tổ chức tại Ấn Độ. Lúc đó, Vietnam Post hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn khi vừa mới chính thức hoạt động độc lập, tách khỏi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, không còn nhận hỗ trợ bằng tiền từ Chính phủ đối với các hoạt động công ích.

“Trong lần thứ hai này, ông Bishar Abdirahman Hussein có thể cảm nhận hình ảnh Vietnam Post đổi mới và phát triển, cảm nhận được không khí tươi mới, phấn khởi trên khuôn mặt của các cán bộ, nhân viên, người lao động của Vietnam Post”, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch Vietnam Post cũng cung cấp một thông tin đáng chú ý: Trưa 26/6, sau khi nghe lãnh đạo Vietnam Post thông tin sơ bộ về sự phát triển trong 10 năm qua, đặc biệt sau khi chia tách 5 năm nay, lãnh đạo UPU đã đặt hàng Vietnam Post có bài tham luận tại hội nghị tháng 10 tới của UPU, nói rõ quá trình phát triển gồm Bưu điện Việt Nam trước đây, hiện tại và dự kiến tương lai. Đây sẽ là kinh nghiệm chia sẻ để các thành viên UPU tham khảo, học hỏi.

Bình Minh

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.