Tổng giám đốc từng gửi tâm thư - 'đại gia Tam Bạc' vừa bị bắt là ai?

"Đại gia đất Cảng" Tạ Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường) vừa bị VKSND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng khởi tố là ai?

{keywords}
Đại gia đất Cảng Tạ Quyết Thắng.

Ngày 25/4, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã ra Quyết định phê chuẩn khởi tố bị can đối với ông Tạ Quyết Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sơn Trường (Công ty Sơn Trường).

Ông Tạ Quyết Thắng năm nay 69 tuổi, được biết đến với vai trò Chủ tịch Hội đồng họ Tạ tại Việt Nam.

Năm 2017 ông Tạ Quyết Thắng chi 80 tỷ đồng xây cầu Tam Bạc cho TP Hải Phòng với thời gian xây dựng chỉ 50 ngày, cây cầu dài 130m, trọng tải 18 tấn. Tên đại gia Tam Bạc hay ông Thắng Tam Bạc có thể bắt nguồn từ đây.

Năm 2018, ông Tạ Quyết Thắng là doanh nhân được biết đến với việc gửi "tâm thư" đến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói về những “đoạn trường” khi doanh nghiệp của ông đi qua các cửa ải thủ tục hành chính.

Trong bức thư, ông Thắng kể 10 khó khăn khi doanh nghiệp của ông đầu tư dự án tại ba địa phương Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Bình.

Liên quan đến vụ việc ông Thắng bị khởi tố, khoảng 22h ngày 10/10/2021, bị can Thắng chỉ đạo, tổ chức người, phương tiện thuộc Công ty TNHH Sơn Trường gây rối trật tự công cộng tại khu B, Bến xe Thượng Lý (thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng) ở số 52 đường Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Thời điểm đó, khoảng 100 người mang theo phương tiện, hung khí đã phá cổng phụ Bến xe khách Thượng Lý.

Nhóm này dùng vũ lực uy hiếp, khống chế lực lượng bảo vệ tại bến xe và dùng xe cẩu, xe nâng mang logo Công ty Bê tông Minh Đức lấy 12 đốt thân cẩu tháp (trị giá 360 triệu đồng, là tài sản của Công ty TNHH Vật tư và Dịch vụ công nghiệp Hải Phòng) đưa lên hai xe container chở đi.

Những người trên còn cắt phá cổng sắt, sử dụng nhiều vỏ container chặn lối đi lại và dùng xích sắt khóa 18 ô tô vận tải hành khách của Công ty TNHH Vận tải Kết Đoàn gửi tại bến xe Thượng Lý cùng một số vật tư tài sản của các doanh nghiệp khác gửi tại kho bãi.

Trước vụ việc trên, ông Lưu Thành Đông, Tổng giám đốc Công ty Kim khí Hải Phòng, đã gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan liên quan và kiến nghị khởi tố vụ án.

Được biết, doanh nhân đất Cảng này là cựu chiến binh, sau khi rời quân ngũ ông làm việc cho một cơ quan nông nghiệp cấp huyện. Sau đó, ông Thắng rời nhà nước để trồng rau sạch. Thất bại với khởi nghiệp bằng rau sạch, ông Thắng buôn bán ngược xuôi và dần thành công trong lĩnh vực sản xuất bê tông công nghệ cao.

Cũng từ đó, đại gia này được biết đến với những biệt danh như: “Vua bê tông”, “Đại gia đất Cảng”, “Một trong năm trăm doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nhất quốc gia”, “Ông Thắng Tam Bạc”,…

Tổng Giám đốc Công ty Sơn Trường từng chi tiền xây dựng Trường Tiểu học Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngôi trường được công nhận danh hiệu kỷ lục Guiness Việt Nam về tiến độ thi công nhanh nhất (30 ngày).

PV

Đại gia du lịch phố cổ Hà Nội bị ngân hàng siết nợ cả dàn ô tô

Đại gia du lịch phố cổ Hà Nội bị ngân hàng siết nợ cả dàn ô tô

Covid-19 đi qua, nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp du lịch và vận tải du lịch rơi vào tình trạng mất thanh khoản, không thể trả nợ vay ngân hàng. Các ngân hàng phải rao bán những khoản nợ xấu để vớt vát lại phần vốn cho vay.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?