Tĩnh Gia xây dựng lực lượng dân quân biển lớn mạnh
| quốc phòng toàn dân.
| |||||||
| Khu vực kho phương tiện cứu hộ, cứu nạn của lực lượng dân quân biển Hải Bình. Tại xã Hải Bình, ngay từ năm 1995 sau khi giải thể các HTX đánh cá, Đảng ủy, UBND xã đã chủ trương thành lập Liên đội trực chiến trên biển bao gồm các tàu đánh cá đại diện của 3 thôn Liên Hưng, Liên Thịnh, Liên Đình, mỗi thôn 1 thuyền, trên mỗi thuyền có khoảng từ 7 đến 10 ngư dân. Lực lượng dân quân biển thành lập với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu nắm bắt tình hình ANTT trên biển, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn mùa mưa bão, cung cấp thông tin, hoạt động trên biển, đồng thời quan sát, phát hiện những vấn đề xâm phạm lãnh thổ để kịp thời báo về đất liền… Từ khi đi vào hoạt động đến nay lực lượng dân quân biển luôn làm tốt công tác tuần tra, nắm bắt mọi diễn biến trên tuyến sông xung yếu, xử lý linh hoạt các tình huống trên biển, tham gia phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn… Năm 2005 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã thành lập trung đội dân quân biển tại xã Hải Bình với quân số 22 người, biên chế trên 3 tàu cá, mỗi tiểu đội có 7 người, ngoài ra tiểu đội dân quân biển còn có từ 5 - 7 ngư dân cùng đi trên tàu. Lực lượng chủ yếu là chủ các phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ, họ cũng chính là bạn đồng hành cùng ngư dân trong những chuyến vươn khơi, bám biển. Hàng năm lực lượng dân quân biển được tham gia huấn luyện, tập huấn công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng này thường xuyên được trang bị các loại phao cứu hộ, cứu sinh, bộ đàm thông tin… Mỗi năm lực lượng dân quân biển có nhiệm vụ báo động, huy động diễn tập, hỗ trợ bộ đội đảo Mê về lực lượng. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hải Bình Đỗ Trọng Dao, hoạt động của lực lượng dân quân biển là thường xuyên nắm bắt mọi diễn biến trên biển, đặc biệt là các hoạt động trái phép của tàu nước ngoài trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Từ năm 2010 đến nay đội dân quân tự vệ đã cung cấp 9 nguồn tin, hướng dẫn cho ngư dân xử lý các tình huống an toàn. Để xây dựng lực lượng dân quân biển đảm bảo về số lượng và chất lượng, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tĩnh Gia luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung những thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh vào lực lượng. Đồng thời mở các lớp tập huấn về phương pháp chiến đấu bảo vệ trật tự trị an trên biển, hướng dẫn cách phòng tránh va đập trên biển, kỹ thuật bắn súng, phòng chống, cứu hộ cứu nạn trên biển… Đánh giá về hoạt động của lực lượng dân quân biển trong thời gian qua, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tĩnh Gia Lê Văn Vân cho biết: “Xây dựng và tổ chức lực lượng dân quân biển là việc làm cần thiết, tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn liền QP-AN của địa phương. Vì thế, chăm lo phát triển lực lượng dân quân biển cần sự tăng cường, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp của nhân dân trong việc nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của lực lượng dân quân biển | |||||||
