Tìm giải pháp hỗ trợ DN vượt qua khó khăn

6 tháng qua trên địa bàn Đà Nẵng có bao nhiêu doanh nghiệp (DN) giải thể? Câu trả lời là 1.981 DN (theo Sở KH-ĐT), 1.496 DN (theo UBND TP Đà Nẵng) và 1.393 DN (theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng)!

>> "Đuổi" ngân hàng "nói một đằng làm một nẻo"

Số lượng DN giải thể: Không biết tin ai

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Trần Văn Lĩnh đặt câu hỏi trên địa bàn có bao nhiêu DN giải thể, nhưng 3 cơ quan có thẩm quyền đưa ra 3 con số hoàn toàn khác nhau! - Ảnh: HC

Số DN giải thể ở Đà Nẵng gấp 3 lần bình quân cả nước?

Sáng 4/7, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 4 HĐND TP Đà Nẵng khoá VII, đại biểu Trần Văn Lĩnh phản ảnh, theo Tổng cục Thống kê, đến ngày 1/1/2012, cả nước có trên 31.400 doanh nghiệp (DN) chờ giải thể, chiếm 7% tổng số DN có tại thời điểm đó. Trong đó có những trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội 7,9%, TP.HCM 10%, Đà Nẵng 21,7%...

"Như vậy số DN giải thể ở Đà Nẵng cao gấp 3 lần bình quân chung của cả nước. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng cho biết thực trạng của số liệu này" - ông Trần Văn Lĩnh đặt câu hỏi.

Được uỷ quyền của UBND TP, Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay đã tiến hành xác minh theo yêu cầu của đại biểu HĐND TP. Theo đó, căn cứ công văn số 96 (ngày 21/3/2012) của Cục Thống kê Đà Nẵng gửi Tổng cục Thống kê thì số DN chờ giải thể là 2.696. Đây là số DN chờ giải thể được cộng dồn từ năm 1992 đến 31/12/2011.

UBND TP Đà Nẵng đã làm việc với Cục Thống kê, Cục Thuế và Sở KH-ĐT Đà Nẵng để xác định lại thực trạng của các DN trên địa bàn. Qua đó đã xác định năm 2011 Đà Nẵng có 790 DN giải thể và 6 tháng đầu năm 2012 có 1.981 DN giải thể, chỉ chiếm 5,3% chứ không phải 21,7% như số liệu cộng dồn 10 năm mà Cục Thống kê Đà Nẵng đã báo cáo với Tổng cục Thống kê.

"Con số 21,7% DN giải thể không có nghĩa DN Đà Nẵng yếu kém, thua lỗ, phá sản nhiều mà nó phản ảnh thủ tục giải thể trên địa bàn còn nhiều khó khăn, chậm trễ. Nhiều DN đã giải thể nhưng chúng ta thực hiện các thủ tục không kịp nên số DN này ùn tắc lại thành con số lớn như thế. Chứ số liệu này không có nghĩa là trong năm 2011 - 2012, DN Đà Nẵng giải thể nhiều hơn so với các tỉnh, thành khác!" - ông Huỳnh Đức Thơ nói.

Ai đúng? Ai sai?

Đáng ngạc nhiên là báo cáo tình hình KT-XH hội 6 tháng đầu năm 2012 của UBND TP Đà Nẵng tại kỳ họp cho biết, 6 tháng qua trên địa bàn có 103 DN tạm ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, ngành chức năng đã thông báo giải thể, xoá tên 108 DN, ban hành thông báo vi phạm đối với 394 cơ sở bỏ địa chỉ kinh doanh và yêu cầu 891 DN đã đóng mã số thuế thực hiện trình tự thủ tục giải thể DN. Tổng cộng 6 tháng qua Đà Nẵng có 1.496 DN tạm ngừng hoạt động, giải thể, bỏ trụ sở hoặc đóng mã số thuế.

Trong khi đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng do Trưởng Ban Mai Đức Lộc trình bày lại đưa ra thêm một con số rất khác: Trong 6 tháng qua, trên địa bàn Đà Nẵng có 1.393 DN giải thể, bỏ trụ sở hoặc đóng mã số thuế.

Như vậy, nếu cứ cho 2.696 DN Đà Nẵng giải thể mà Cục Thống kê Đà Nẵng báo cáo với Tổng cục Thống kê là do cộng dồn 10 năm 1992 - 2011 thì chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2012 ít nhất đã có 3 con số khác nhau được các cơ quan thẩm quyền ở Đà Nẵng về tình hình DN giải thể. Gồm 1.981 DN (theo Sở KH-ĐT), 1.496 DN (theo UBND TP Đà Nẵng) và 1.393 DN (theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng)!

Sở dĩ số liệu DN giải thể thu hút được nhiều sự quan tâm là do nó phản ảnh "sức khoẻ" của nền kinh tế từng địa phương và cả nước trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay. Qua đó, theo ông Trần Văn Lĩnh, không chỉ làm cơ sở cho các cấp, ngành chức năng tìm ra các giải pháp hỗ trợ DN vượt khó mà còn xác định số người lao động bị ảnh hưởng, mất việc do DN giải thể để có các chính sách an sinh xã hội phù hợp.

Vì vậy, ông Lĩnh đã đặt tiếp câu hỏi: "Việc nhiều DN giải thể có ảnh hưởng tới đời sống của người dân như thế nào?". Tuy nhiên, ông không nhận được câu trả lời của Giám đốc Sở KH-ĐT Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng thì không nêu cụ thể, còn báo cáo thẩm tra của HĐND TP cho hay "số lao động mất và thiếu việc làm có xu hướng tăng, đã có 5.127 trường hợp nhận trợ cấp thất nghiệp"!

Tuy nhiên, với cung cách quản lý dẫn tới "mỗi nơi cho ra một con số" như vừa nêu trên thì thật khó có thể khẳng định số lao động mất và thiếu việc làm hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng mà báo cáo thẩm tra của HĐND TP nêu ra là con số chính xác cuối cùng!

HẢI CHÂU

Hải Châu

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.