Tiềm năng kinh doanh hiện hữu tại An Phú Shop-Villa

Nằm tại khu vực quy hoạch phát triển bậc nhất phía Tây Hà Nội, An Phú Shop-villa được đánh giá cao về giá trị thương mại nhờ kết nối giao thông thuận tiện, thông thoáng với nhiều hướng bằng những tuyến đường chính.

Giao thông nội khu đẩy mạnh hoàn thiện

Đường đi bộ nội khu và kênh T4 tại An Phú Shop-villa đang được đẩy mạnh triển khai (Đường đi bộ màu cam; kênh T4 màu xanh đậm (Ảnh minh họa)

An Phú Shop-villa nằm tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội với hệ thống giao thông được quy hoạch theo hình bàn cờ. Do đó, cư dân dễ dàng kết nối đến các vị trí khác nhau trong khu đô thị. Các tuyến đường trong Khu đô thị Dương Nội đã được hoàn thiện với mặt đường lớn. Đặc biệt, hiện tại các tuyến đường trong nội khu của An Phú Shop-villa đang được đẩy mạnh triển khai. Cụ thể, tuyến đường đi bộ nằm giữa các dãy biệt thự đang được thi công. Việc này không chỉ giúp hoàn thiện cảnh quan, an ninh mà còn tác động rất lớn đến việc đẩy mạnh quá trình vận hành kinh doanh tại dự án.

Cùng với đó, kênh T4 tiếp giáp với khu dân cư cũng được song song triển khai cùng đường đi bộ nội khu. Kênh T4 hoàn thiện giúp ngăn mùi khó chịu từ khu dân cư ảnh hưởng đến dự án và đảm bảo cảnh quan chung. Anh Trần Thanh Bình – Khách hàng tại dự án chia sẻ, chúng tôi rất vui mừng vì đường đi bộ nội khu và kênh T4 được đẩy mạnh triển khai đúng thời điểm. Không lâu nữa, khu phố thương mại tại An Phú Shop-villa sẽ đi vào vận hành và hai hạng mục trên được hoàn thiện sẽ không còn vấn đề gì để chúng tôi phải lo ngại nữa.

Giá trị thương mại cao nhờ lợi thế giao thông khu vực

Khu phố thương mại An Phú Shop-villa đã được hình thành.

Được Tập đoàn Nam Cường phát triển theo hình thức shophouse, An Phú Shop-villa được đánh giá là khu phố thượng mại sầm uất tại khu vực Hà Đông trong tương lai gần. Nguyên do là bởi, An Phú Shop-villa sở hữu vị trí “vàng” kết nối giao thông thuận tiện theo nhiều hướng. Các tuyến đường kết nối An Phú Shop-villa với khu vực lân cận trong vòng bán kính 5km hầu hết đều là có lòng đường rộng 40m.

Cụ thể, tuyến đường Tố Hữu – An Phú dài khoảng 4.89km bắt đầu từ Tòa nhà văn phòng Tập Đoàn Nam Cường đến điểm cuối là nút giao với đường Mỹ Đình – Nam An Khánh. Tuyến đường này đi qua Khu đô thị An Hưng, bệnh viện đa khoa quốc tế Bim Group, Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị, Vinhomes Smart City.

Bên cạnh đó là tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng kết nối Mỹ Đình và Khu đô thị Dương Nội dài khoảng 4.23k có điểm đầu tại nút giao giữa đường Lê Quang Đạo (Trụ sở Bộ Ngoại giao) và Đại lộ Thăng Long đến điểm cuối giao với đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông). Một số dự án nằm lớn nằm trên tuyến đường này phải kể đến Vinhomes Mễ Trì 2, Khu 5 bộ ngành Mễ Trì, Louis City, FLC Premier.

Chưa hết, tuyến đường đường vành đai 3,5 có chiều dài khoảng 5.6km với điểm đầu là nút giao giữa Lê Trọng Tấn và Đại lộ Thăng Long, điểm cuối là Quốc lộ 32 (Khu đô thị Kim Chung Di Trạch – Đại học Thành Đô). Tuyến đường này đi qua Khu đô thị Bắc An Khánh Splendora, Khu đô thị Vân Canh Green Symphony, khu đô thị Vườn Cam Vinapol, Khu đô thị Kim Hoàng, Khu đô thị Vân Canh HUD, Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Theo đánh giá của nhiều nhà đầu tư, với lợi thế giao thông kết nối thuận tiện bậc nhất như vậy mang lại tiềm năng kinh doanh vô cùng lớn cho An Phú Shop-villa bởi nguồn cư dân đông đảo. Đặc biệt, nhờ nằm tại trung tâm Khu đô thị Dương Nội, ngay cạnh công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Việt Nam và trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, An Phú Shop-villa sẽ thừa hưởng lượng lớn cư dân khu vực lân cận đến vui chơi và mua sắm tại đây.

Đại diện đơn vị phân phối dự án nhấn mạnh: Nếu chỉ là một dự án độc lập thì dù có lợi thế giao thông đi chăng nữa, việc kỳ vọng có nguồn khách hàng lớn là điều không chắc chắn. Tuy nhiên, người dân tại khu vực lân cận trong vòng bán kính khoảng 5km sẽ không có lý do gì để không đến với Aeon Mall Hà Đông và Công viên Thiên Văn học. Như vậy, khu phố thương mại của An Phú Shop-villa là địa điểm được hưởng lợi lớn.

Song song về lợi ích thương mại, cư dân sống tại An Phú Shop-villa được hưởng không gian sống lý tưởng với hệ thống cây xanh, mặt nước tại Khu đô thị Dương Nội. Được thiết kế gồm 3 tầng và 1 tum, trong đó tầng 1 phù hợp để kinh doanh, tầng 2,3 dùng để ở với cầu thang riêng đảm cuộc sống toàn vẹn cho cư dân. 

Cư dân An Phú Shop-villa dễ dàng tiếp cận với tiện ích giáo dục đa dạng, chất lượng cao như hệ thống trường học liên cấp Lê Quý Đôn, Trường Quốc tế Nhật Bản, trường quốc tế VIS, trường đại học Phenikaa… Cùng với đó là tiện ích y tế đầy đủ như Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện K cơ sở 2….

Thông tin tham khảo:

http://bietthu.namcuong.com.vn/

Sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Nam Cường

Đơn vị phân phối chính thức:

Trường Phúc Land: 0918 001 566

Tân Kiến Land: 0968 756 555

CBest: 0919 841 010


PV

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.