Tiệm cắt tóc “không đồng” của thầy hiệu trưởng

Ở tiệm cắt tóc “không đồng” tại Trường TH Thạnh An (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM), thợ cắt tóc là thầy hiệu trưởng, học sinh là những vị khách quen…

Trong buổi học cuối cùng của năm học, thầy Lê Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường TH Thạnh An nhắn nhủ với học sinh: “Trước ngày khai giảng năm học mới, các em đến trường để thầy cắt tóc gọn gàng đón năm học mới nhé!". 

Suốt năm học qua, học sinh, phụ huynh Trường TH Thạnh An đã quá quen với hình ảnh thầy hiệu trưởng tỉ mẩn với những đường kéo, cắt tóc gọn gàng cho từng học sinh nam giữa sân trường. 

Chia sẻ về tiệm cắt tóc "không đồng" của mình tại trường, thầy Bình cho biết, năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tỷ lệ học sinh gặp khó khăn của trường tăng cao, lên đến 40%.

Thầy hiệu trưởng cắt tóc miễn phí cho học sinh
Thầy hiệu trưởng cắt tóc miễn phí cho học sinh

Sau thời gian dài học trực tuyến, các em trở lại trường với mái tóc dài dù hiệu trưởng thường xuyên nhắc nhở các bạn nam cắt tóc gọn gàng.

“Tôi nhờ giáo viên chủ nhiệm tìm hiểu thật kỹ về hoàn cảnh thì nhận thấy nhiều em rất khó khăn. Có em chỉ ở với ông, bà do ba mẹ đi làm xa, hoặc là ba mẹ bỏ nhau; có em thì chỉ ở với mẹ, với ba… có lẽ vì vậy mà tóc các em dài chưa được cắt. Thấy vậy, trong một buổi chào cờ, tôi nhận sẽ cắt tóc cho các em”, thầy Bình kể. 

Ban đầu, nhiều em còn chưa tin, sợ thầy cắt tóc sẽ lấy tiền nên không đăng ký. Sau khi thấy bạn bè mình cắt tóc đẹp, gọn gàng lại không tốn tiền, các bạn đăng ký nhiều.

Thấy thầy hiệu trưởng tận tâm chăm lo cho học sinh, nhiều phụ huynh đã điện thoại cảm ơn thầy, bày tỏ niềm an tâm khi bản thân đi làm ăn xa được thầy chăm sóc, quan tâm tận tình. Nhiều em khi được thầy cắt tóc đã mang đến trường cảm ơn thầy bằng cá, tôm, bằng trái cây… là những thứ mà nhà các em sẵn có.

Dù là địa bàn khó khăn nhất TPHCM song nhiều năm nay tỷ lệ học sinh bỏ trường tại Trường TH Thạnh An đều bằng không
Dù là địa bàn khó khăn nhất TPHCM song nhiều năm nay tỷ lệ học sinh "bỏ trường" tại Trường TH Thạnh An đều bằng "không"

“Tôi thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn học trò mình đến trường với mái tóc được cắt gọn gàng, sạch sẽ, nhất là thấy niềm vui trong mắt học trò mình. Điều may mắn nữa là qua những lần cắt tóc cho các em, nhiều em đã cởi mở chia sẻ những câu chuyện gia đình mình cho thầy nghe… Qua đó, giúp tôi hiểu hơn hoàn cảnh học trò”, thầy Bình bày tỏ. 

Ngoài cắt tóc miễn phí cho học sinh, suốt năm học thầy Bình còn kêu gọi các mạnh thường quân chăm lo cho học sinh khó khăn trong trường về sách giáo khoa, tập, viết, đồng phục, học bổng… để các em an tâm đến trường, bớt thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Suốt nhiều năm nay, dù là địa bàn khó khăn nhất TPHCM song tỷ lệ học sinh bỏ học, bỏ trường ở Trường TH Thạnh An đều bằng "không".

‘Mưa lời khen’ tặng thầy hiệu trưởng cắt tóc cho học sinh ‘sang- xịn- mịn’ như thợ chuyên nghiệp

‘Mưa lời khen’ tặng thầy hiệu trưởng cắt tóc cho học sinh ‘sang- xịn- mịn’ như thợ chuyên nghiệp

Hình ảnh thầy Dương Văn Huấn (Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Núp, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk , Đắk Lắk) tự tay cầm kéo cắt tóc cho học sinh đã nhận được “mưa lời khen” trên mạng xã hội.

Theo www.phunuonline.com.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.