Tích trữ thực phẩm chống... bão hụt

Dự báo thời tiết ngày 15.8 sẽ mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 7, nhiều người dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ bởi lo ngại sẽ lại phải chịu cảnh giá cao, khan hàng như các đợt bão trước đó...

Rau xanh, thịt, cá bán chạy

Đến chiều 14.8, giá nhiều mặt hàng rau củ, thủy hải sản, thịt cá vẫn đứng ở mức khá cao, dù đã giảm chút ít sau cơn bão số 6. Giá các mặt hàng rau củ như rau muống, rau dền, mùng tơi, mướp, rau cải, bí xanh... bán tại hầu hết các chợ trên địa bàn Hà Nội chỉ giảm chút ít so với thời điểm hậu bão số 6. Rau muống hiện vẫn 8.000-10.000 đồng/mớ, cải xanh vẫn 25.000-30.000 đồng/kg, bí 13.000 đồng/kg...

Tích trữ thực phẩm chống... bão hụt - ảnh 1

Tuy vậy, nhiều sạp rau xanh, thủy hải sản, thịt cá tại các chợ đã vãn hàng hẳn. Tại chợ Thành Công, nhiều người bán hàng cho biết: Rút kinh nghiệm của đợt mưa bão cơn bão số 6, từ sáng nay, người dân đã mua khá nhiều hàng hóa để tích trữ do lo ngại mưa bão mấy ngày tới nên chiều chợ đã gần hết hàng. Nhiều sạp hàng còn lại chủ yếu là khoai tây, khoai môn, cà rốt, cải bắp và một số rau gia vị.

Với mặt hàng thịt, người dân đã mua nhiều từ sáng do thịt tươi ngon hơn chiều. Chị Thu bán hàng tại chợ Ngọc Hà cho biết, sáng nay, nhiều người đã mua đến cả 1kg thịt, khác với mọi ngày chỉ mua vài lạng. "Cứ mưa bão là thịt bán chạy nhất, vì dễ chế biến, bảo quản được" - chị Thu phấn khởi. Không chỉ tại các chợ lớn mà tại các chợ cóc, hàng hóa rau dưa, thịt cá cũng bán chạy do người dân cũng mua tích trữ rất nhiều thực phẩm. Trong đó, rau xanh, thịt và cá được mua nhiều nhất.

Theo bà Tạ Thị Nhung (nhà ở phố Vũ Thạnh, Đống Đa), việc người dân tích trữ hàng hóa là bình thường vì mưa bão ai cũng ngại đi chợ. Chưa kể, hàng hóa mưa bão lại không tươi ngon, bị giập nát và giá thì trên trời. "Nhà có tủ lạnh mua về cất vài ba ngày ăn vẫn đảm bảo chất lượng nên tôi tranh thủ mua không mưa bão lại khổ" - bà Nhung chia sẻ.

Không cần trữ

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cũng cho biết, các siêu thị cũng bán chạy hàng trong những đợt mưa bão, do vào siêu thị mua người dân không lo giá bị biến động, lại không phải "đội mưa" để mua hàng. Theo ông Vũ Vinh Phú, các siêu thị không đẩy giá khi có người mua đông nhưng ngoài thị trường, việc người dân mua tích trữ lương thực có thể khiến nhiều chủ kinh doanh lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Dù bão số 7 đang tới nhưng ông Phú khẳng định: Các siêu thị có đủ nguồn thực phẩm dồi dào, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng, người dân không nên quá lo ngại phải tích trữ hàng hóa ngoài chợ.

Xung quanh việc tích trữ hàng hóa của người dân, ông Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) Hà Nội cũng khuyến cáo, người dân nên mua hàng theo đúng nhu cầu, không nên quá lo lắng để tích trữ khiến giá cả biến động tăng cao. Bởi khi thị trường có biến động giá từ 15% trở lên và trong tối thiểu 15 ngày liên tục, Hà Nội đã có nguồn hàng bình ổn tung ra để ghìm giá thị trường. Giá hàng bình ổn sẽ thấp hơn giá thị trường tối thiểu 10%. Ông Khánh khẳng định: Hàng bình ổn giá không chỉ được bán trong các siêu thị mà còn có mặt ở cả các chợ truyền thống, khu công nghiệp và khu chế xuất nên người dân có thể yên tâm mua sắm, tránh dẫn đến tình trạng khan hàng đẩy giá lên.

"Những địa phương nào có lương thực, thực phẩm không bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh sẽ được Sở Công Thương giới thiệu với doanh nghiệp Hà Nội để thu mua, nhằm đảo bảm cung cầu hàng hóa cho người dân" - ông Khánh nói.

Nguồn: Dân Việt

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.