Thương xá Tax hỗ trợ tiểu thương hơn 10 tỷ đồng để di dời

Infonet có cuộc phỏng vấn bà Trần Thuý Liên, Giám đốc Thương xá Tax xung quanh vấn đề di dời tiểu thương khỏi đây.
Thương xá Tax hỗ trợ tiểu thương hơn 10 tỷ đồng để di dời - ảnh 1

Hình ảnh Thương xá Tax TP.HCM

V: Việc di dời Thương xá Tax do nguyên nhân nào thưa bà?

+  Dự án tuyến đường Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được triển khai và thi công ga ngầm đầu tiên, khu vực giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM bắt đầu từ 22/7.

Trước đó, chúng tôi đã nhận được văn bản của UBND TP.HCM và Sở Công Thương TP.HCM thông báo sẽ thu hồi một phần mặt bằng Thương xá Tax để làm trạm thông gió cho nhà ga ngầm tuyến Metro số 1.

Ngay khi đó Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) đã có chỉ đạo ban lãnh đạo Thương xá Tax báo cáo về tình hình thực tế hoạt động kinh doanh hiện tại của các tiểu thương ở đây.

Sau đó, chúng tôi làm việc với Ban Quản lý đường sắt đô thị về chi tiết và thời hạn giao mặt bằng thì hạn chót thì việc giao mặt bằng chính thức vào ngày 01/10 với  diện tích 1.500m2.

So với thiết kế ban đầu thì đã có thay đổi, khoảng cách giữa hàng rào của tuyến Metro số 1 sẽ cách bờ tường của Thương xá Tax chỉ còn 1,5m sẽ rất cản trở và bất tiện cho việc ra vào Thương xá Tax. Điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các tiểu thương tại đây.

Bên cạnh đó, do đường hẹp nên công tác phòng cháy chữa cháy sẽ không được đảm bảo nếu có sự cố xảy ra.

Toàn bộ khu đất 1.500m2 bàn giao cho bên Ban Quản lý đường sắt đô thị khi bị đập bỏ đi sẽ ảnh hưởng tới kết cấu của tòa nhà Thương xá Tax, gây nguy hiểm.

Satra đã quyết định di dời các tiểu thương và cho thời gian chuẩn bị 02 tháng để giải phóng hàng hóa.

PV: Satra có hỗ trợ gì cho tiểu thương di dời không, thưa bà?

+ Satra cũng có chủ trương rất lớn. Đó là miễn phí toàn bộ tiền thuê mặt bằng trong 02 tháng 8 và 9 cho các tiểu thương với tổng số tiền là hơn 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Satra cũng miễn phí tất cả các chi phí hoạt động, vận hành trong Thương xá Tax cho tiểu thương với số tiền khoảng 4 tỷ đồng/tháng.

Sau khi đóng cửa Thương xá Tax, các tiểu thương cũng được Satra ưu tiên tìm mặt bằng trống trong hệ thống của mình như: Central Mal (quận 8), siêu thị Sài Gòn (quận 10) để họ tiếp tục hoạt động kinh doanh ở trong hệ thống của Satra.

Satra sẽ cùng với Sở Công Thương TP.HCM tổ chức chương trình giảm giá sẽ thực hiện trong cả tháng 9 tới để bà con đẩy nhanh hàng hóa.

Ngoài ra, Satra đang làm công văn để gửi lên Cục Thuế TP.HCM xin miễn giảm thuế cho các tiểu thương ở đây.

Sáng 20/8, Satra đã có buổi làm việc với Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các trung tâm thương mại quận 1 như: Parkson, Vincom, Bitexco, Nguyễn Kim, chợ Bến Thành… để tìm mặt bằng trống giới thiệu cho các tiểu thương di dời của Thương xá Tax vào kinh doanh tại các địa điểm này.

PV: Hiện lượng hàng tồn kho của tiểu thương trong Thương xá Tax lớn không?

+ Vì mô hình hoạt động của Thương xá Tax là cho tiểu thương thuê mặt bằng theo diện tích để kinh doanh và tuân thủ theo quy định của Thương xá Tax nên chúng tôi không nắm cụ thể số lượng hàng hóa của các tiểu thương.

Trước đó, trong cuộc họp thông báo di dời địa điểm kinh doanh giữa Thương xá Tax với các tiểu thương, chúng tôi chỉ biết được hàng tồn kho của các tiểu thương cũng khá nhiều. Vì hơn năm nay công việc kinh doanh tại Thương xá Tax cũng ế ẩm.

Từ ngày 16/8 khi có thông tin giảm giá tại Thương xá Tax thì sau 03 ngày đã có những gian hàng trống không hàng hóa.

Chúng tôi cũng khuyến cáo các tiểu thương bán hàng trung thực để giữ uy tín cũng như thực hiện đúng chủ trương giải tỏa, di dời và nhanh chóng ổn định nơi kinh doanh mới.

PV: Phản ứng của tiểu thương khi nhận được thông báo di dời như thế nào thưa bà?

+ Thực ra chủ trương xây tuyến Metro số 1 và lấy một phần mặt bằng của Thương xá Tax đã có từ hơn 10 năm nay rồi. Hai năm trở lại đây chúng tôi đã lên tinh thần cho các tiểu thương để họ chuẩn bị di dời bất cứ lúc nào.

Tâm trạng của bà con rất buồn vì đã kinh doanh gắn bó nhiều năm ở nơi trung tâm nhất Sài Gòn, nhưng họ cũng vẫn hết sức ủng hộ chủ trương lớn của thành phố.

PV: Mô hình hoạt động mới của Thương xá Tax sẽ như thế nào thưa bà? Liệu những tiểu thương đã rời đi thì có được quay lại Thương xá Tax mới để kinh doanh nữa không?

+ Sau khi Thương xá Tax được xây dựng mới xong thì những tiểu thương đã từng kinh doanh ở đây nếu đáp ứng được các tiêu chí mới thì sẽ được chấp nhận.

Vì với mô hình hoạt động mới được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, Thương xá Tax sẽ trở thành một trong những trung tâm mua sắm hiện đại, sang trọng, cao cấp nhất và là điểm nhấn của Sài Gòn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những gian hàng Việt có chất lượng cao.

Hiện nay, Thương xá Tax chỉ là trung tâm mua sắm ở mức trung bình khá của Sài Gòn vì lịch sử của nó phát triển từ chợ Liên Xô.

Xin cảm ơn bà!

Linh Lan

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.