Thương vụ Habubank và SHB: Chờ cổ đông “chốt hạ”

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Đại hội cổ đông của NHCPTM Nhà Hà Nội (Habubank – mã chứng khoán HBB) cũng được tổ chức vào ngày hôm nay, 28/4. Và một trong những mối quan tâm lớn nhất là số phận của nhà băng này sẽ được cổ đông “chốt hạ” tại ĐHCĐ lần này.

Thương vụ Habubank và SHB: Chờ cổ đông “chốt hạ”

Habubank và SHB chính thức "về một nhà"

SHB mua lại HBB: "Hôn nhân" sắp thành

Nợ xấu 16,06% vì cho vay Vinashin

Đúng như theo dự đoán, ĐHCĐ thường niên 2012 của Habubank “nóng” ngay từ lúc mở màn. Theo bản báo cáo tài chính của Habubank được trình bày tại ĐHCĐ, tính tới thời điểm 29/2 tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này đã lên tới 16,06%.

Thương vụ Habubank và SHB: Chờ cổ đông “chốt hạ”

Sáp nhập SHB, cái tên Habubank sẽ biến mất nhưng NH sau khi sáp nhập tiềm lực tài chính sẽ vững mạnh hơn

Một trong những nguyên nhân khiến con số nợ xấu lớn tại Habubank được lãnh đạo NH này lý giải, là do các khoản vay từ nhóm khách hàng Vinashin đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh NH, nhất là với chi phí vốn ngày càng cao, dẫn tới kết quả tài chính và chất lượng tài sản có từ năm 2011 đến nay bị suy giảm nghiêm trọng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất cuối năm 2011, Habubank có 2.751 tỷ đồng nợ cho vay Vinashin, 3.800 tỷ đồng nợ cần chú ý, 417 tỷ đồng nợ dưới tiêu chuẩn, 169 tỷ đồng nợ nghi ngờ, 402 tỷ đồng nợ có khả năng mất vốn trên tổng số 22.352 tỷ đồng dư nợ cho vay tính đến thời điểm 31/12/2011.

Các chỉ tiêu này, so sánh với cuối năm 2010 đều tăng mạnh. Điều đáng nói hơn là, nợ cho vay nhóm Vinashin cuối năm 2011 đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng so với cuối năm 2010, ở trong tình trạng cảnh báo, nhưng mới được trích lập 18,6 tỷ đồng dự phòng cụ thể, 20,6 tỷ đồng dự phòng chung. Tổng giá trị trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản vay của nhóm Vinashin tại Habubank mới chỉ đạt hơn 39,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, HĐQT Habubank cũng thừa nhận một trong những vấn đề trọng yếu thời gian qua là do HBB thiếu kế hoạch mở rộng và phát triển kinh doanh đủ tham vọng, nên Habubank đã phải gánh những hậu quả đáng tiếc, như: không có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ khi thị trường khủng hoảng; không có khả năng thích nghi tốt khi tình hình có những dấu hiệu bất lợi đối với thị trường/sản phẩm truyền thống của NH.

Sáp nhập hay không, chờ cổ đông “chốt hạ”

Trước bức tranh tài chính khá ảm đạm, HĐQT Habubank đã tính tới phương án tự nguyện sáp nhập với một tổ chức tín dụng khác, hoặc nếu không với tình hình tài chính hiện tại thì sớm muộn gì nhà băng này cũng chịu áp lực tái cơ cấu và buộc phải sáp nhập từ phía NHNN. Năm 2012, HBB được phân giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở nhóm 3 – mức 8%. Nếu không vượt qua được “cửa ải” 6 tháng thử thách đầu năm, có thể nhà băng này sẽ bị “thu hồi” lại chỉ tiêu tín dụng đã được phân giao.

Tuy nhiên, băn khoăn lớn nhất của phần đa cổ đông đang nắm giữ trong tay cổ phiếu HBB của nhà băng này là, quyền lợi của họ sẽ ra sao sau khi Habubank sáp nhập vào SHB? Liệu SHB có phải là NH đủ tiềm lực tài chính để “gồng gánh” Habubank, nhất là trong bối cảnh thị trường tài chính và khủng hoảng kinh tế đang khó khăn hiện tại. Ngoài ra, bài toán quản trị của NH sau khi sáp nhập sẽ ra sao…? Cũng là những câu hỏi mà các cổ đông quan tâm.

Theo bản đề án sáp nhập Habubank vào SHB, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu sau sáp nhập là 1 cổ phần HBB bằng 0,75 cổ phần SHB, tương ứng 1 cổ phiếu SHB tương đương 1,333 cổ phiếu HBB. Tổng số cổ phần mà cổ đông HBB nhận khi hoán đổi sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
Ước tính, với tỷ lệ hoán đổi này thì có vẻ như cổ đông HBB đang có “lời” hơn về giá, do giá cổ phiếu HBB hiện chỉ bằng 0,63 lần giá SHB. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 27/4, giá cổ phiếu HBB chốt ở mức 7.100 đồng/cổ phiếu, còn SHB là 11.300 đồng/cổ phiếu. Tính theo tỷ lệ hoán đổi thì 1 cổ phiếu HBB sẽ có giá trị tương đương 8,475 đồng/cổ phiếu - cao hơn giá trị thực tế.

Bà Bùi Thị Mai - Tổng giám đốc Habubank cho biết, quyết định sáp nhập đã được HĐQT của Habubank cân nhắc một cách kỹ lưỡng, thận trọng trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông, cán bộ nhân viên NH. Việc sáp nhập Habubank vào SHB là việc chuyển toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của Habubank với các khách hàng, đối tác, nhân viên cho SHB kể từ ngày nhận sáp nhập.

Tổng giám đốc Habubank cũng thừa nhận, khác biệt về văn hóa DN cũng là một trong những rào cản cần tính tới đến khi sáp nhập, nhất là trong bối cảnh khó khăn kinh tế, tài chính hiện nay. Theo kế hoạch thì nếu sáp nhập với SHB, cổ đông của 2 NH sẽ không được nhận cổ tức trong vòng 2-3 năm tới.

Tuy nhiên, nếu sáp nhập với SHB, tuy Habubank sẽ “mất tên” sau quá trình này, nhưng bù lại NH mới sau khi sáp nhập sẽ có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, quy mô tài sản trên 100.000 tỷ đồng, số lượng khách hàng khoảng 500.000 và số lượng nhân viên gần 5.000 người.

Trấn an cổ đông, HĐQT của Habubank nhấn mạnh rằng, quá trình sáp nhập được kiểm soát và hỗ trợ chặt chẽ của NHNN, các cấp để đảm bảo quá trình diễn ra thành công, không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, khách hàng và các bên liên quan.

Lãnh đạo Habubank cũng khẳng định, sáp nhập chỉ là bước đầu tiên. Mục tiêu xa hơn là phải xây dựng cho được một tổ chức tín dụng phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu này, ngân hàng sáp nhập phải xây dựng và triển khai một kế hoạch hành động, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các bên và từng bước khắc phục các tồn tại, hạn chế của các ngân hàng khi còn hoạt động riêng lẻ.

Thực tế không phải riêng thương vụ Habubank và SHB công bố sáp nhập đã hâm nóng dư luận suốt thời gian qua, trước đó thương vụ 3 NH hợp nhất hồi cuối năm 2011 cũng khiến không ít cổ đông lo lắng. Nhưng kết quả sau 3 tháng hoạt động của NHTMCP Sài Gòn (SCB) đã phần nào minh chứng cho việc hợp nhất những “cơ thể yếu” để “khỏe” hơn, mạnh hơn là đúng đắn.

Hiện, ĐHCĐ Habubank đang đi vào hồi tranh luận để đi đến kết quả cuối cùng. Đáp án cuối cùng của cuộc “kết hôn” của hai nhà băng này có cái kết có hậu hay không vẫn phải chờ sự quyết định của 81% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận của cổ đông tại ĐHCĐ như theo điều lệ của Habubank.

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả.

Thu Hoài

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.