Thương lái Trung Quốc trở mặt, tư thương Việt lỗ nặng

Nghe lời thương lái Trung Quốc thu gom hạt sở với giá cao, năm nay nhiều tư thương mua gom hạt sở đứng trước nguy cơ trắng tay hoặc thua lỗ vì thương lái Trung Quốc đồng loạt giảm giá...

Tranh nhau gom hàng giá cao

Cây sở là cây trồng đặc trung vùng núi huyện Bình Liêu, Quảng Ninh. Đến mùa sở, hoa nở trắng khắp các đồi, rừng. Hàng năm vào tháng 11 là thu hoạch quả Sở và hạt sở được sử dụng để ép làm dầu ăn, còn bã sở được sử dụng làm chế phẩm sinh học trong nuôi tôm, khử trùng tiêu độc và nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.

Theo ước tính từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Liêu, năm nay Bình Liêu được mùa Sở, ước ước tính sản lượng cả huyện đạt khoảng 800 tấn quả, 500 tấn hạt. Chị Hoàng Thị Phượng một tư thương thu gom sở ở xã Hoành Mô cho biết, từ trước mùa Sở, gia đình thu mua được khoảng 150 tấn hạt sở với giá 17.000 đồng/kg. Năm nay nghe lời thương lái Trung Quốc, sở có thể được bán với giá cao hơn năm 2014 nên rất nhiều người dân đã thu hoạch và đem đến các cơ sở thu mua.

Thương lái Trung Quốc trở mặt, tư thương Việt lỗ nặng - ảnh 1

Một tư thương bị thương lái Trung Quốc trả lại hàng nên phải phơi để bảo quản

Thương lái Trung Quốc trở mặt, tư thương Việt lỗ nặng - ảnh 2

Một cơ sở mua gom giờ chất đống quả sở trong kho

Thương lái Trung Quốc trở mặt, tư thương Việt lỗ nặng - ảnh 3

Hàng tấn Sở bán với giá rẻ nhưng vẫn phải bán vì không có nơi bảo quản

Bà Vi Thị Ngọc có một cơ sở thu mua cũng đã mua 200 tấn quả sở với giá 4.000 đồng/kg chỉ chờ thương lái Trung Quốc đến là xuất hàng. 

Bà Ngọc cho biết, năm nay, ngay từ đầu vụ các tư thương đã tập trung gom hàng chờ được giá để bán đã làm cho thị trường quả và hạt sở tăng lên nhanh chóng so với năm ngoái. Giá sở đầu vụ là 3.700 đồng/kg quả; 15.000 đồng/kg hạt; (trong khi năm 2014 chỉ ổn định ở mức 2.500 đồng/kg quả và 10.000 đồng/kg hạt).

Hạt sở được giá ngay từ đầu vụ làm cho người dân tập trung thu hoạch sớm, thậm chí thu hoạch cả sở non. Trong khi sở vào chính vụ là đầu tháng 11, nhưng từ đầu tháng 10 các cơ sở đã tập trung đi thu mua. Để giành mối thu mua, nhiều tư thương sẵn sàng trả giá cao hơn năm 2014  nên đã đẩy giá sở tăng vọt, giá quả tăng lên 4.000 đồng/kg và 17.000 đồng/kg hạt. Hiện trên địa bàn huyện Bình Liêu có trên 20 cơ sở thu mua quả sở. Nhiều năm qua, quả sở  được các tư thương thu mua rồi sau đó bán cho thương lái Trung Quốc.

Tư thương Trung Quốc dìm giá

Thế nhưng, những ngày này, hàng chục tư thương mua gom hạt sở đang nhậm đắng nuốt cay vì không bán được hàng khi thương lái Trung Quốc hạ giá hạt sở với lý do sở được thu hoạch quá sớm giá trị thấp nên chỉ mua được với giá rẻ. Với giá thu gom đầu vào cao giá bán ra thấp đang khiến nhiều tiểu thương tại địa phương không biết phải bán hay để lại

Một tiểu thương cho biết, chắc chắn gia đình chị sẽ lỗ nặng vì giá bán cho thương lái Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với giá thu mua. Trong khi đó thương lái Trung Quốc chê, trả giá thấp. Trước nguy cơ bị thối hàng, gia đình buộc phải bán với giá thấp hơn mua vào từ  3.000 đến 5.000 đồng/kg. Vậy mà, trước vụ, họ (thương lái Trung Quốc) cho biết, bên Trung Quốc rất cần loại hàng này và có thể mua với giá cao hơn năm 2014...

 Phòng NN&PTNT huyện Bình Liêu cho biết, trước tình trạng người dân có thể thua lỗ vì giá bán sở, huyện đã có kế hoạch kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sở để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Trước mắt, huyện đã hỗ trợ một cơ sở chế biến dầu sở để giải quyết đầu ra cho người dân...

Minh Tâm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.