Thuốc nhuộm tóc chứa độc: Chưa có phương án bảo vệ người tiêu dùng
Thuốc nhuộm tóc chứa độc: Chưa có phương án bảo vệ người tiêu dùng
Thuốc nhuộm tóc "biến người thành voi" tràn ngập thị trường
Thuốc nhuộm tóc: Nhiều loại không thua thuốc độc
"Do thiếu kinh phí để thực hiện việc nghiên cứu sản phẩm để đưa đến những kết luận chính xác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" là chia sẻ của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trước thông tin thuốc nhuộm tóc có chứa chất gây dị ứng cho người sử dụng.
Sau thông tin Infonet đưa về vụ việc thuốc nhuộm tóc biến người thành voi được bày bán tràn lan trên thị trường Hà Nội, trong thành phần của thuốc nhuộm có chứa chất PPD gây dị ứng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng nếu không phù hợp với sản phẩm. PV đã trao đổi với đại diện Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng., ngăn chặn sản phẩm thuốc nhuộm có hóa chất độc hại được bán trên thị trường.
Theo vị đại diện của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, “việc phát hiện ra trong sản phẩm có chứa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng là rất đáng quan tâm, cũng như trước đây cũng đã có thông tin trong thành phần của thạch có chất hóa học độc hại ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi mừng vì những phát hiện mới nhằm đem lại sự công bằng và bảo vệ người dân. Tuy nhiên, trước sự việc này, vì chưa có kết luận của các cơ quan chức năng như Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Cục Quản lý chất lượng hàng hóa … nên chúng tôi chưa thể tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp thắt chặt khâu quản lý, đưa ra phương án tối ưu để bảo vệ người tiêu dùng”.
Vị đại diện Hội còn chia sẻ thêm : “ Hội có thể tổ chức khâu kiểm tra, giám sát lấy mẫu sản phẩm về xét nghiệm và tìm ra chất gây dị ứng cho người sử dụng như thông tin báo chí phản ảnh giúp người tiêu dùng an tâm hơn nhưng do sự thiếu hụt về tài chính, ngân sách của Hội có hạn, nên không thể tiến hành được".
"Thành viên của Hội có giới hạn, phần lớn là những người làm công tác trong các ngành đã về hưu và tham gia, lương không có nhưng ai cũng nhiệt tình, cốt đem lại tiếng nói công minh cho người tiêu dùng trong nước thôi”.
![]() |
Thuốc nhuộm có chất PPD gây dị ứng cho người sử dụng vẫn được bày bán tràn lan trên trị trường Ảnh:PT |
Như Infonet đã thông tin, hiện nay phần lớn sản phẩm thuốc nhuộm tóc chứa chất PPD – chất gây dị ứng cho người sử dụng. Nếu dùng lâu sẽ để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng đến sức khỏe.
Bác sĩ Nguyễn Thành – Trưởng khoa Khám bệnh Viện Da liễu Quốc Gia cho biết, thống kê của Bệnh viện Da liễu Quốc Gia, số người dị ứng với thuốc nhuộm tóc đến viện khám và điều trị ngày càng tăng, chỉ tính từ đầu năm, số ca đến khám đã tăng thêm từ 10 – 15% so với năm ngoái. Nhiều trường hợp đến khám vì sau khi nhuộm tóc bị dị ứng thuốc sưng mặt, phù nề, có trường hợp thì rụng hết tóc.
"Trong thuốc nhuộm và thuốc ép tóc đều có chứa những chất hóa học nguy hại cho sức khỏe người sử dụng nếu dùng trong thời gian dài và liên tục", BS Nguyễn Thành khuyến cáo.
Ths. BS Huỳnh Huy Hoàng - Trưởng khoa lâm sàng 2 BV Da Liễu TP.HCM cho biết, hầu hết thuốc nhuộm tóc đều có thành phần chất gây ung thư. Theo một nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy, nhiều loại thuốc nhuộm tóc hiện có chứa hai chất Paraphenylenediamin (PPD) và chất Isopropyl alcohol. PPD là loại hoá chất thường được dùng trong thuốc nhuộm nếu dính vào da mặt, da đầu trong khi nhuộm tóc có thể gây ung thư da, ung thư vú.
Hiện nay, một số nước châu Âu đã cấm dùng hóa chất này. Tại Mỹ, các chuyên gia y tế cũng đã chứng minh rằng chất PPD gây dị ứng, chàm, hen, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm với nắng và có thể gây tử vong nếu ngộ độc nặng. Trong khi đó, chất Isopropyl alcoholthì có thể gây trầm cảm, nhức đầu.
Chỉ riêng BV Da liễu TP.HCM, mỗi tháng nơi đây tiếp nhận khoảng 40 - 50 trường hợp đến thăm khám và điều trị do dị ứng mỹ phẩm làm đẹp tóc, nhuộm tóc gây nên, với các triệu chứng: nhẹ là ngứa đỏ tại chỗ, nặng hơn là ngứa đỏ toàn thân, thậm chí đã có nhiều trường hợp bị tai biến do thuốc nhuộm tóc, với những biểu hiện: da đầu sưng đỏ, ngứa, chảy nước vàng, bốc mùi tanh.
Có trường hợp nặng hơn, thuốc lan xuống làm hai mắt sưng đỏ. Song, nhiều nhất là các trường hợp gây rụng tóc, hói đầu. Đặc biệt, với loại thuốc nhuộm càng rẻ tiền, nguy cơ gây bệnh càng cao.
Phạm Thơm
