Thuốc cam: Người mua hoang mang, cửa hàng điêu đứng

Gần đây truờng hợp trẻ em ngộ độc thuốc cam do trong thành phần có chì đang gây xôn xao dư luận, nhiều bậc cha mẹ đã trót cho con uống thuốc hoang mang lo sợ. Trong khi một số hiệu thuốc cam nổi tiếng tại Hà Nội cũng điêu đứng vì tin này.

Thuốc cam: Người mua hoang mang, cửa hàng điêu đứng

Đông dược gây tử vong, hôn mê "trúng ai nấy chịu"

Băn khoăn nửa muốn cho con dùng tiếp vì thấy tác dụng khá, nửa lại lo sợ biết đâu thuốc cam con đang dùng chứa chất độc, là tâm lý hoang mang của nhiều gia đình đã và đang mua thuốc cam cho con sử dụng.

"Ai nỡ làm thế"

Trước thông tin trẻ em ở một số tỉnh, thành sử dụng thuốc cam không rõ nguồn gốc, thành phần dẫn đến ngộ độc thuốc, hôn mê, thậm chí tử vong, phóng viên báo điện tử Infonet đã có cuộc khảo sát các cửa hàng thuốc cam nổi tiếng tại phố Hàng Bạc, Hà Nội.

Thuốc cam: Người mua hoang mang, cửa hàng điêu đứng

Thuốc cam ngoài bán trên phố hàng Bạc nó còn được bán nhiều cửa hiệu thuốc đông y gia truyền Ảnh: PT

Đến hiệu thuốc cam số 145 Hàng Bạc với biển ghi thuốc cam gia truyền, khi phóng viên hỏi mua thuốc cho trẻ 2 tuổi, biếng ăn, chậm lớn, bà chủ giới thiệu sản phẩm thuốc cam đựng trong túi nilong trắng, với hai loại gồm: Loại túi to 50 gói và túi nhỏ giá 100.000 đồng/20 gói.

Cầm gói thuốc trên tay với nhãn ghi thông tin khá sơ sài về công dụng của thuốc, thành phần, cách dùng và địa chỉ cửa hàng, PV tỏ ý nghi ngại, bà chủ vội lý giải: “Trước đây thuốc cam ở đây cũng đóng trong hộp nhưng thỉnh thoảng phải thay đổi mẫu mã, cách đóng gói để thu hút khách hàng. Trong thành phần thuốc nhà tôi làm gì có chì, chị yên tâm sử dụng cho bé. Giá phải chăng có 100.000 đồng/20 gói mà bé ăn được khỏe mạnh thì còn gì bằng”.

Thấy khách chưa ưng, bà chủ giải thích thêm: "Nhà tôi ghi hẳn địa chỉ cửa hàng đây, nếu sử dụng có vấn đề gì còn có chỗ mà phản ánh, đối chiếu chứ không như nhiều người mua thuốc không rõ địa chỉ, không phải thuốc gia truyền khi dùng rồi sinh phản ứng phụ thì kêu được ai, tiền mất lại tật mang".

Tại hiệu thuốc cam số 59 Phố Hàng Bạc - Cam bổ tỳ hàng bạc, đông y gia truyền thuộc Công ty TNHH Đông dược Trường Sinh do lương y Nguyễn Thị Minh Hiền sáng lập, khi biết PV muốn tìm hiểu thêm về loại thuốc đông y này, bà chủ hiệu cho biết, gia đình bà đã trải qua hai đời chuyên làm nghề thuốc cam, bắt đầu từ năm 1958. Thuốc cam của cửa hàng được đóng hộp, dán tem chống hàng giả, kiểm định chất lượng, có loại hộp gói lớn (10 gói) dành cho trẻ từ trên 1 tuổi đến 5,6 tuổi, loại hộp gói nhỏ(10 gói) dành cho trẻ dưới 1 tuổi.

Khi được hỏi về hiện tượng thuốc cam có chì gây ngộ độc cho trẻ nhỏ, bà chủ cửa hàng có thâm niên làm việc trong ngành y học cổ truyền, chia sẻ: "Theo tôi hiểu, chì ở đây không phải là người ta bỏ chì vào thành phần thuốc để pha chế, bởi để làm ra một loại thuốc họ cũng là những thầy lang có kiến thức về nghề đã từng được đào tạo".

"Tuy nhiên, trong thuốc đông y, một bài thuốc thường phải kết hợp nhiều vị với nhau, nhiều khi sự kết hợp giữa vị thuốc này và vị thuốc kia có phản ứng phụ gây ra chất có hàm lượng và công thức tương đối giống chất chì, chứ làm thuốc cho trẻ sơ sinh có thể dùng được thì ai nỡ lòng nào làm vậy chứ", bà chủ hiệu 59 Hàng Bạc nói.

Theo bà Hiền chủ cửa hiệu thuốc đông y gia truyền số 15 Hàng Cót: "Một trong các loại thuốc cam dùng cho trẻ em khiến trẻ bị hôn mê là thuốc cam bôi. Có những thành phần độc hại mà khi bôi trực tiếp lên da non nớt của trẻ sẽ khiến bệnh không khỏi, thậm chí còn khiến trẻ bị bệnh nặng hơn".

Tuy nhiên, cách lý giải của chủ cửa hàng này về thuốc cam cho trẻ uống lại khá lạ tai: "Thuốc cam bán trong các hiệu thuốc này là thuốc uống, nó thẩm thấu vào bên trong giúp làm tan các thành phần chất bổ bị thừa, các cơ quan hoạt động tốt, trẻ sẽ thấy đói và ăn tốt hơn".

Khách lo một, chủ lo mười

Thông tin trẻ bị ngộ độc do dùng thuốc cam đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động buôn bán của các hiệu bán thuốc cam.

Tại cửa hàng số 145 Hàng Bạc, chủ cửa hàng chia sẻ: Từ khi thông tin trẻ bị ngộ độc thuốc cam đăng tải trên báo chí rồi truyền hình, khiến người nào cũng cân nhắc xem có nên cho con dùng hay không, chúng tôi bán cũng hạn chế đi. Vì chẳng may trẻ bị phát bệnh trong lúc đang dùng thuốc cam, lại mang tiếng mình bán thuốc có chứa độc.

Thuốc cam: Người mua hoang mang, cửa hàng điêu đứng

Các vị thuốc để bài chế ra thuốc cam cũng được bán khá nhiều trên phố Lãn Ông.

Ảnh: PT

Tại hiệu thuốc cam Tùng Lộc số 95 Hàng Bạc, người bán hàng vừa xếp lại đồ chuẩn bị ra về vừa nói với khách: Ai đến mua cũng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, hỏi xong lại không mua, chả biết họ nghi ngờ điều gì nữa. Thuốc cam Tùng Lộc nổi tiếng từ xưa chỉ Hà Nội mới có, thương hiệu đã khẳng định còn gì phải lo. Nhiều người dùng quen rồi ở tận trên Lào Cai, Sơn La về đây công tác mua đến 20 hộp mỗi lần cho con dùng dần nhưng với người mới dùng nếu tin tưởng thì mua, còn không thì tôi chấp nhận tư vấn, không ép mua thuốc, vì trẻ con cần phải tin tưởng mới dám cho trẻ dùng để tránh nguy hiểm chứ.

Chủ hiệu thuốc 59 Hàng Bạc khuyến cáo người dân cần phải tỉnh táo lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đặc biệt chú ý đến tem bảo đảm thuốc của hãng đông y. "Không nên chỉ nghe người khác giới thiệu cho con ăn thuốc cam sau vài ngày con đã ăn tốt phổng phao hơn mà tìm đến mua ngay về và ép con uống. Bởi thuốc có thể hợp với trẻ này nhưng chưa chắc đã cho kết quả hay ăn giống trẻ khác", bà nói.

Khi lời giải cho môi lo ngại này còn chưa rõ ràng, điều cần thiết là cả người bán và người mua đều cần thận trọng và lựa chọn sáng suốt.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.