Thuế thu nhập cá nhân: Quá cao và tận thu

Thuế suất cao, bước thuế quá ngắn, khiến người nộp thuế đang chịu nhiều thiệt thòi… là ý kiến áp đảo của các diễn giả tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp về sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN do Bộ Tài chính tổ chức.

Thuế thu nhập cá nhân: Quá cao và tận thu

Thuế thu nhập cá nhân: Quá cao và tận thu

Mức thuế suất thuế TNCN được coi là cao và đang tận thu. Ảnh: T.T

Luật sư Trương Thanh Đức (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam – VNBA) nêu ví dụ, hiện khung thuế giữa các bậc còn quá hẹp, giữa bậc 1 và 2 chỉ chênh nhau 1 triệu, mức thuế đóng “nhảy” từ 5% lên 10%. Đặc biệt mức thuế suất từ 20% (thu nhập từ 18 - 32 triệu đồng/tháng) đến 35% (thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng) là quá cao, có phần tận thu.

Tính ra, ở bậc 1 mức khởi điểm chịu thuế là 5% tưởng là thấp, nhưng nó chỉ là sự “đánh lừa cảm giác” của người bị đóng thuế, vì với thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng, người nộp thuế phải sẽ chỉ phải đóng khoản tiền “nhẹ nhàng” tối đa 50.000 đồng/tháng.

“So với mức thu nhập, khoản đóng thuế “hẻo” khiến nhiều người đang lầm tưởng khoản thuế TNCN chẳng đáng là bao, nhưng ở các bậc thuế cao hơn, sự tận thu là thấy rõ” – vị luật sư này nhìn nhận.

Với quy định thuế hiện hành, người có có thu nhập 100 triệu đồng/tháng sẽ phải nộp khoảng 25 triệu đồng/tháng, thu nhập 200 triệu đồng/tháng số thuế phải nộp gần 60 triệu đồng/tháng (tương đương tỷ lệ thuế đóng 30%). Lý giải, ông Đức cho rằng, hiện ở Việt Nam có người thu nhập trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/tháng, nhưng để có mức thu nhập này, họ phải chi rất nhiều.

“Hay nói đúng hơn, Luật thuế TNCN đang có biểu hiện của sự tận thu, thu nhầm còn hơn bỏ sót” – Luật sư Trương Thanh Đức thẳng thắn và đề xuất, thay vì có 7 bậc thuế (từ 5% tới 35%) đối với biểu thuế lũy tiến từng phần hiện tại, nên giảm xuống còn 4 bậc thuế suất là 5%, 10%, 15% và 20%.

Đồng thời, nới rộng khoảng cách bước nhảy thuế suất ở các bậc, mức thuế bậc 1 nên tính thuế từ thu nhập trên 4 triệu đồng đến 14 triệu đồng, thay cho mức trên 4 triệu đồng đến 9 triệu đồng như hiện nay.

Không những thế, về mức khởi điểm chịu thuế hiện nay là 4 triệu đồng/tháng, TS. Đỗ Thị Thìn – Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn Thuế cho rằng, hiện quá thấp so với thu nhập, không đủ sống mà vẫn phải nộp thuế.

“Thu nhập eo hẹp trong 4 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản chi phí cho đời sống (ăn ở, đi lại…) thì mức này nên được nâng lên 5 triệu đồng/tháng sẽ phù hợp hơn” – bà Thìn nhận xét.

Đồng tình với quan điểm này, bà Nguyễn Thị Cúc – Nguyên Phó tổng cục trưởng tổng cục thuế cũng cho rằng, nên xem và tính toán lại mức thuế suất ở bậc cao từ 25-35% có phù hợp với hiện tại hay không, hay cần sửa đổi cho phù hợp. “Điều tiết thuế cao không phải ở mức giảm trừ mà nằm ở mức thuế suất cao, từ 25-35% hiện nay” – bà Cúc nói.

Đại diện cho Bộ Tài chính, ông Nguyễn Văn Phụng – Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) bày tỏ, đây là loại thuế phức tạp, còn có nhiều vấn đề chưa đạt được chuẩn mực.

"Nhưng, quan điểm của những người xây dựng Luật trước đây không phải là để “bóp mồm” dân, mà chỉ coi đây là “vạch sơn” để những người có thu nhập ở mức này tạm thời đóng thuế trước, tránh thất thu cho ngân sách"- ông Phụng giải thích.

Ông Phụng cho biết thêm, qua 3 năm có hiệu lực Luật thuế TNCN đã bộc lộ rõ những điều bất hợp lý. Do đó, những ý kiến đóng góp của các diễn giả, doanh nghiệp sẽ được Bộ Tài chính tiếp thu một cách nghiêm túc, thẳng thắn để chuẩn bị cho việc sửa luật này vào năm 2012.

Linh Anh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.