Thực phẩm sạch mới được vào hàng bình ổn giá Tết Bính Thân

Theo bà Lê Ngọc Đào, năm qua đã có 8 doanh nghiệp ở các tỉnh thành tham gia chương trình Bình ổn thị trường có hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP. Năm nay các doanh nghiệp tham gia chương trình hàng hóa cũng phải đạt tiêu chuẩn này.

Các doanh nghiệp tại TP.HCM đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng hàng hóa cho dịp Tết Bính Thân 2016 với tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 16.000 tỷ đồng và cam kết không thiếu hàng.

Tại buổi làm việc về kế hoạch cung ứng hàng hóa dịp Tết Bính Thân 2016 sáng 7/12, bà Lê Ngọc Đào – Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM đã cho biết như trên.

Không lo thiếu hàng, tăng giá

Theo bà Lê Ngọc Đào, do Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 chỉ cách nhau hơn một tháng và thời gian nghỉ tết kéo dài (9 ngày) nên dự báo nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sẽ tăng cao. Chính vì vậy công tác chuẩn bị đã được triển khai từ trước đây vài tháng.

Năm nay nguồn hàng chuẩn bị cao hơn 10% so với chỉ tiêu UBND TP.HCM giao và tăng bình quân 40% so với dịp tết Ất Mùi. Hàng bình ổn được bán không chỉ ở thành phố mà còn mở rộng sang các tỉnh nhờ hệ thống phân phối của các doanh nghiệp của thành phố.

Với lượng hàng đa dạng, hệ thống phân phối phủ rộng nên dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu năm nay sẽ ổn định, không có biến động về giá. Lượng hàng hóa dự báo tăng khoảng 15 – 20% so với năm ngoái.

Thực phẩm sạch mới được vào hàng bình ổn giá Tết Bính Thân - ảnh 1

Giá cả hàng hóa thị trường Tết Bính Thân 2016 tại TP.HCM được dự báo không tăng, nguồn hàng dồi dào.

Đại diện Sở Công thương thành phố cho hay, nguồn cung ứng hàng hóa chi phối thị trường chủ yếu vẫn thông qua các kênh là từ ba chợ đầu mối trên địa bàn với các mặt hàng rau – củ - quả - thủy hải sản, chiếm 60% - 70% thị phần; các doanh nghiệp tham gia chương trình Bình ổn thị trường  chiếm 30% - 40% nhu cầu thị trường và từ doanh nghiệp kinh doanh khác.

 Lượng hàng hóa cung ứng từ ba chợ đầu mối tại TP.HCM chiếm lượng đáng kể, bình quân trên 8.000 tấn/ngày chủ yếu là mặt hàng nông sản, thực phẩm, hoa tươi và thủy hải sản. Vào thời điểm cận tết lượng hàng về chợ tăng 80% so với ngày thường và dự báo lên đến 15.000 tấn ngày.

Đối với loại hàng hóa tiêu thụ mạnh trong dịp tết như hoa tươi, rượu bia, nước giải khát và bánh kẹo cũng đã được các doanh nghiệp lên kế hoạch cung ứng. Hoa tươi dự báo có khoảng 1.500 tấn/ngày được nhập về những ngày cận tết. Rượu bia và nước giải khát dự báo tiêu thụ khoảng 40 – 45 triệu lít, tăng khoảng 30% so với tháng thường. Giá cả các mặt hàng này cũng được các doanh nghiệp đảm bảo giữ ổn định, không tăng. 18.000 tấtn bánh mức kẹo cũng được các doanh nghiệp chuẩn bị với mẫu mã đa dạng, chất lượng và giá cả ổn định.

Thực phẩm “sạch” tham gia bình ổn thị trường

Theo bà Lê Ngọc Đào, năm qua đã có 8 doanh nghiệp ở các tỉnh thành tham gia chương trình Bình ổn thị trường  có hàng hóa đạt tiêu chuẩn VietGAP. Duy trì cơ sở đó và để người dân có nhiều cơ hội mua thực phẩm, hàng hóa vệ sinh an toàn thực phẩm, năm nay các doanh nghiệp của TP.HCM tham gia chương trình này hàng hóa cũng phải đạt tiêu chuẩn này.

Các siêu thị như Co.opmart sẽ tổ chức kiểm tra nhanh chất lượng thực phẩm cho người tiêu dùng biết được, và từ ngày 7/12 Vissan cũng sẽ cung ứng 350 tấn thịt heo theo tiêu chuẩn VietGAP ra thị trường trong hệ thống của doanh nghiệp này và tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, Satra.

Các doanh nghiệp có hàng hóa tham gia chương trình Bình ổn thị trường từ nay đến trước và sau Tết Bính Thân  một tháng đảm bảo không tăng giá. Tại các siêu thị ở TP.HCM, nhóm mặt hàng bình ổn thị trường đã thực hiện giảm giá từ 5% - 49%. Mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm những ngày cận tết còn có những chương trình khuyến mại, giảm giá.

Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM đã có hơn 9.200 điểm bán hàng trong chương trình Bình ổn thị trường. Riêng chương trình bán hàng lương thực - thực phẩm đã có hơn 3.600 điểm bán phủ rộng khắp thành phố.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt 687.351 tỷ đồng, tăng 12,1%. Nếu ngoại trừ yếu tố biến động giá, ước tính tăng 10,3% so với năm 2014. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2015 tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, ước tính năm 2015 tăng 0,34%, đây là mức tăng bình quân thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Nguồn vốn các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vay thực hiện bình ổn thị trường là 11.850 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 2% so với năm 2014. Đến nay các ngân hàng đã cấp hạn mức 1.100 tỷ đồng cho 9 doanh nghiệp bình ổn thị trường vay để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như cấp vốn cho 18 doanh nghiệp dự trữ cung ứng hàng hóa trong dịp tết sắp tới.

Phương Anh Linh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.