Thực phẩm giảm giá, CPI cuối năm thấp so nhiều năm
Thực phẩm giảm giá, CPI cuối năm thấp so nhiều năm
Lạm phát 2012 của Việt Nam khó giảm mạnh
Theo báo cáo này, tính chung từ đầu năm, lạm phát toàn nền kinh tế hiện đã ở mức 17,6%. So với cùng kỳ 2010, mặt bằng giá hiện đã tăng 20,4%. CPI 11 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm 2010 tăng 18,76, so với tháng 10 năm 2011 là 0,40.
![]() |
Giá thực phẩm giảm 0,3% so với tháng trước. Ảnh: Quỳnh Anh |
Nhóm hàng ăn -dịch vụ ăn uống tăng 0,53%, trong đó giá thực phẩm vẫn trong xu hướng giảm nhẹ, mức giảm 0,3% so với tháng trước.
Nhóm chiếm quyền số lớn nhất trong rổ hàng hóa (khoảng 40%) là hàng ăn - dịch vụ ăn uống tăng 0,56%. Trong đó, giá lương thực tăng khá mạnh (3,19%) nhưng thực phẩm vẫn giảm trong tháng thứ 3 liên tiếp, mức giảm 0,3%.
Tuy nhiên, một số mặt hàng tiêu dùng lại tăng giá như nhóm hàng may mặc - mũ nón - giầy dép tăng 0,7%, thiết bị - đồ dùng gia đình tăng 0,6% so với tháng trước, nguyên nhân chính là bước vào mùa đông, nhu cầu mua sắm trang phục, đồ dùng, giày dép tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhóm dịch vụ hàng hóa văn hóa - giải trí - du lịch tăng 0,11, giáo dục tăng 0,05%.
Ngoài thực phẩm, có 3 nhóm hàng giảm giá trong tháng 11 là giao thông, bưu chính viễn thông giảm 0,02%.
So với cuối năm 2010, CPI tháng 11 năm 2009 và 2010 lần lượt tăng 0,55% và 1,86%, thì CPI tháng 11/2011 là mức thấp hơn hẳn.
Hôm qua, trong báo cáo tình hình Đông Á, Ngân hàng Thế giới khẳng định lạm phát VN sẽ không giảm mạnh do nhiều yếu tố như giá điện có thể tăng, giá hàng hóa cao, điều chỉnh lương tối thiểu.
Hương Giang
