Thực hư "trứng nướng Thái Lan" làm từ cao su

Thời gian gần đây, nhiều người khu vực Cầu Giấy truyền tai nhau chuyện xuất hiện trứng gà nghi làm từ cao su,  do nhiều quán bán "trứng nướng theo kiểu Thái Lan" không thấy lòng đỏ, khi bổ đôi quả trứng thấy ruột đặc như cao su.

Chập choạng tối hàng ngày, trên đường Cầu Giấy, Nguyễn Khánh Toàn… (quận Cầu Giấy – Hà Nội) lại xuất hiện một số hàng trứng nướng công nghệ kiểu Thái Lan, bày bán trên vỉa hè, khiến nhiều người đi đường tò mò, dừng xe ăn thử. Loại trứng này có giá từ 6.000 đến 7.000 đồng/quả, và thu hút phần đông học sinh, sinh viên tại các trường học xung quanh.

Để tìm hiểu hư thực, PV Infonet trong vai người tiêu dùng trứng nướng theo công nghệ Thái Lan tại một quán vỉa hè ven đường Cầu Giấy. Vừa dựng xe, bà chủ bán trứng gà nướng đon đả, các cháu ăn bao nhiêu quả để cô nướng luôn cho. Chỉ sau khoảng 10 phút, đĩa trứng nướng nóng bốc hơi cùng đầy đủ gia vị, rau răm, nước chấm… có ngay trước mặt thực khách.

Điều lạ kỳ là khi PV bỏ hết vỏ đi, bẻ đôi quả trứng ra thì không thấy có hai thành phần lòng trắng và lòng đỏ như bình thường. Theo quan sát, trứng nướng Thái Lan chỉ khác với những quả trứng gà bình thường là bên trong vỏ trứng sau khi nướng có màu trắng đục, săn lại co giãn như cao su. Thử đưa lên miệng ăn vào có vị rất lạ, ăn sần sật như giò, tuy nhiên mùi vị đặc trưng của trứng gà hoàn toàn biến mất.

Thực hư
Món trứng nướng kiểu Thái Lan được bán khá nhiều tại vỉa hè 

Lạ lẫm với món ăn mới này, chúng tôi tò mò hỏi chủ quán: "Sao trứng không có lòng đỏ?".  Cô chủ quán trấn an ngay: “Trứng nướng theo công nghệ Thái Lan và đã được chế biến đầy đủ gia vị. Trứng này bây giờ bán phổ biến mà, ngon lắm".

“Sở dĩ trứng không có lòng đỏ và trắng là do quy trình chế biến phải đục một lỗ nhỏ trên vỏ, rồi bơm gia vị, mật ong… vào lắc đều, cho lòng trắng và lòng đỏ tan ra, hòa vào nhau… quá trình này khiến trứng hầu như không còn lòng trắng và đỏ khi nướng chín. Chính khác như vậy, mới gọi là trứng nướng kiểu Thái Lan”. Bà chủ quán giải thích.

PV thắc mắc quy trình làm trứng theo kiểu Thái Lan này như thế  nào? Chủ quán quảng cáo, quy trình làm quả trứng nướng phải qua nhiều công đoạn. Người ta bơm gia vị để khử mùi tanh. Cùng với đó là khâu chế biến gia vị các loại để cho vào trứng, ngoài những loại gia vị bình thường, còn có loại gia vị đặc biệt có tên "linh hương" tạo vẻ ngon khác thường của trứng.

Theo bà chủ quán ven đường Cầu Giấy, loại gia vị này rất đắt, và là bí quyết “làm nghề” giúp món ăn có vị đặc trưng hấp dẫn người tiêu dùng thưởng thức. Trứng ngon hay dở tùy thuộc vào công thức pha chế và bí quyết riêng của từng người kinh doanh.

Thực hư

Trứng khi bẻ đôi ra không có lòng đỏ, nhiều người nghi ngờ làm bằng cao su

Để tìm hiểu thêm, chúng tôi vào một quán bán trứng nướng Thái Lan khác trên đường Nguyễn Khánh Toàn. Chủ quán tên bà L cũng cho biết, quan trọng là công nghệ chế biến, cách nướng để quyết định trứng ngon hay không. Và loại trứng để chế biến thành trứng nướng kiểu Thái Lan chủ yếu là trứng gà công nghiệp. Nếu mua giá gốc thì trung bình khoảng trên dưới 3.000 đồng/quả. Sau khi trứng được đục lỗ rồi chế biến, người ta bỏ thêm phụ gia pha chế vào, rồi đem trứng nướng.

“Lúc đầu tôi bán, nhiều người còn bất ngờ bởi hợp chất bên trong vỏ trứng không có lòng đỏ cũng chẳng phải lòng trắng, nhiều người ăn xong đoán già đoán non là trứng này làm bằng “cao su”. Bà chủ quán tên L cho biết.

Bạn Trung, một sinh viên đã ăn trứng nướng kiểu Thái Lan cho biết, nhiều người kháo món này rất ngon nên mấy đứa chúng em cũng ghé qua ăn thử. Ban đầu, thấy sợ sợ vì trứng không có lòng đỏ, nhưng sau khi ăn thấy rất lạ miệng, bùi và ngon..., sau đó em còn đi ăn vài lần nữa nhưng chẳng thấy sao cả.

Và  giờ đây, nhiều khách hàng đã quen, mỗi ngày cửa hàng của bà L tiêu thụ từ 400 đến 500 quả, thậm chí có người đi làm qua còn mua cả chục quả một lúc về ăn. Tuy nhiên, trứng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và công nghệ chế biến có đảm bảo vệ sinh không còn đang là dấu hỏi cho cơ quan chức năng.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Việt Cường – Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian qua đối với mặt hàng trứng nướng theo kiểu Thái Lan bán tại vỉa hè,  đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã kiểm tra nhưng không phát hiện lạm dụng phẩm mầu, các chất không được phép sử dụng… Tuy nhiên, nhiều chủ quán kinh doanh không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của trứng.

Ông Cường khuyến cáo, người tiêu dùng nên dùng thức ăn trứng gà rõ nguồn gốc, rõ địa chỉ. Nếu người tiêu dùng ăn phải trứng chưa chín hẳn thì sẽ gây rối loạn đường tiêu hóa, tiêu chảy...  Chưa kể, trứng nướng kiểu Thái Lan bán ở vỉa hè không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm dịch, thì nguy cơ nhiếm dịch cúm gia cầm sẽ rất cao.

Nguyễn Hiếu

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.