Thực hư bữa cơm bán trú 15 nghìn đồng bao người xót xa

Vừa qua, hình ảnh được cho là suất cơm bán trú 15 nghìn đồng của học sinh tiểu học đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo như hình ảnh này thì suất cơm dành cho học sinh tiểu học chỉ vẻn vẹn có vài ngọn rau cải luộc, một ít trứng rán thịt cùng một ít cơm trắng.

Thực hư bữa cơm bán trú 15 nghìn đồng bao người xót xa - ảnh 1

Bữa cơm bán trú 15 nghìn khiến nhiều phụ huynh ái ngại

Hình ảnh trên xuất hiện cùng dòng chữ : “Các mẹ nghĩ sao khi phải bỏ ra 15 ngàn đồng cho con em mình ăn bán trú tại trường như này nhỉ?

Với khẩu phần ăn trưa của các con cấp 1 như này liệu có đủ no cho các con không nhỉ? Trong khi cha mẹ phải bỏ ra số tiền không phải là quá ít - thật xót xa quá”.

Rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra xót xa, ái ngại khi nhìn bữa cơm trưa này. Nếu đúng như hình ảnh đăng tải thì các con làm sao có đủ dinh dưỡng và năng lượng cho giờ học tiếp theo.

Chị Nguyễn Ánh Nguyệt (Hà Nội) cho hay: “Vài ngọn rau cải thế kia chỉ khoảng 1 nghìn đồng, chỗ thịt và trứng kia khoảng 5 nghìn, một bát cơm 2 nghìn nữa. Còn 7 nghìn kia thì đi đâu mà các cô nỡ để các con ăn một bữa ăn như thế. Ở nhà chỉ biết là con ăn cơm ở lớp thôi chứ đâu nghĩ con ăn “đạm bạc” quá mức thế này?”.

Tuy nhiên cũng có một số phụ huynh cho rằng thực phẩm đắt đỏ như hiện nay một suất cơm 15 nghìn rất khó để các con được ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngay cả người lớn ăn cơm bụi cũng hết 30 - 40 nghìn đồng, khẩu phần ăn cũng chỉ gấp đôi suất ăn 15 nghìn này của các cháu.  

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã liên hệ với người chụp bức ảnh, chị này cho biết: “Đây là hình ảnh tôi chụp được tại một trường tiểu học ở huyện Đông Anh, Hà Nội vào trưa 13/5 khi ban phụ huynh đi thực tế bữa cơm của các con”. Dưới bức ảnh được chia sẻ, nhiều phụ huynh đã nói đây chính là bữa trưa tại trường Tiểu học Việt Hùng (huyện Đông Anh).

Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng  bà Lê Thị Thu Lý – Hiệu trưởng Trường tiểu học Việt Hùng. Bà Lý cho hay: “Thông tin về suất cơm 15 nghìn khiến dư luận xôn xao những ngày qua không biết có phải phụ huynh của Nhà trường đưa lên hay không. Hôm 13/5 trùng hợp với kỳ kiểm tra thường xuyên của phụ huynh. 

Bởi lẽ, mỗi tháng phụ huynh học sinh sẽ cùng với nhà trường giám sát khẩu phần ăn của các con cũng như việc chăm sóc cho các con. Cho tới nay không hề có phụ huynh nào phản ánh về suất cơm bán trú của học sinh”.

Khi phóng viên đề cập tới khẩu phần ăn của ngày 15/5 vừa rồi là gì thì bà Lý cho biết: “Bữa ăn hôm ấy gồm trứng thịt, rau cải xào, canh rau ngót nấu thịt. Thực đơn hàng ngày là do Nhà trường đặt với Công ty THHH Sao Việt, quan sát thực đơn và quá trình làm việc từ đầu năm tới giờ và những thông tin liên lạc giữa Nhà trường và giáo viên thì tôi hoàn toàn bất ngờ trước thông tin dư luận cho rằng suất ăn chỉ có rau và trứng kia là của Nhà trường”.

Thực hư bữa cơm bán trú 15 nghìn đồng bao người xót xa - ảnh 2

Bữa ăn trưa 16/5 tại trường Tiểu học Việt Hùng (còn có 2 quả trứng học sinh đã ăn hết trước đó)

Bà Lê Thị Thu Lý cũng cho biết thêm: “Hiện nay suất ăn trưa của trường là 15 nghìn đồng. Đầu năm ban phụ huynh cũng có đề nghị nâng bữa ăn lên 18-20 nghìn cho bữa ăn của các cháu tươm tất hơn nhưng tôi xét thấy ở khu vực nông thôn điều kiện còn hạn chế nên Nhà trường giữ nguyên mức ăn trưa là 15 nghìn đồng. Qua thực tế tôi thấy mức ăn 15 nghìn đồng là khá đảm bảo vì điều kiện của nhiều phụ huynh rất khó khăn”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !