Thứ trưởng Nông nghiệp: Có người chống lưng cho nhập lậu gia cầm hoành hành

"Chắc chắn có người chống lưng cho đầu nậu hoành hành, tôi cam đoan các tỉnh biết rõ những người nhập lậu con giống và sản phẩm động vật nhưng vì các cơ quan chức năng không làm quyết liệt triệt để, còn bao che".

Đó là lời khẳng định của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần – Thứ trưởng bộ NN - PTNT trong Hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và nhập lậu qua biên giới diễn ra cuối tuần qua.

Theo đại diện Cục Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, giá thực phẩm và con giống xuống rất nhiều so với năm 2011 và gần như thấp nhất trong năm vào thời điểm tháng 8/2012. Giá thịt lợn miền Bắc hiện ở mức 43.000 – 44.000 đồng/kg lợn siêu nạc, miền Nam giá thịt lợn 39.000 – 40.200 đồng/kg, hiện giá bán này người chăn nuôi lỗ 1.000 – 3.000 đồng/kg.

Giá gà vịt cũng chung tình trạng, hiện người chăn nuôi gà lỗ 2.000 – 4.000 đồng/kg, giá gà công nghiệp lông trắng 29.000 – 30.000 đồng/kg, giá vịt 35.000 – 40.000 đồng/kg, ngan 50.000 – 55.000 đồng/kg.

Trong khi giá thực phẩm giảm, người chăn nuôi thua lỗ, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Hiện giá ngô từ 6.800 – 7.200 đồng/kg, cám gạo 7.200 – 7.500 đồng/kg, sắn ngô 5.00 đồng/kg, thức ăn cho gà con 12.000 – 13.000 đồng/kg…

 
Thứ trưởng Nông nghiệp: Có người chống lưng cho nhập lậu gia cầm hoành hành - ảnh 1
 Gà nhập lậu được xé nhỏ và vận chuyển trên những chuyến xe nhỏ nhằm lách luật khiến cơ quan chức năng khó kiểm tra, kiểm soát xử lý. Ảnh minh họa.

Tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm vẫn đang rất nóng, không chỉ mang theo mầm bệnh gây dịch, gia cầm nhập lậu còn đang đe dọa ngành chăn nuôi Việt Nam. Giải pháp để "cứu" ngành chăn nuôi Việt Nam được Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đưa ra kèm cảnh báo: Trong thời gian tới để ngành chăn nuôi trong nước được ổn định, phát triển, tồn tại cần phải kiểm soát chặt chẽ nhập lậu, ngăn chặn tình trạng nhập cả động vật và sản phẩm động vật, nếu không ngành chăn nuôi sẽ đứng trước nguy cơ mất cần bằng. Tuy công tác kiểm soát khó khăn nhưng bắt buộc chúng ta phải thực hiện nghiêm, triệt để không sớm muộn Việt Nam sẽ thành nước chuyên nhập khẩu thịt về phân phối.

Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần quả quyết: "Chắc chắn có người chống lưng cho đầu nậu hoành hành, tôi cam đoan các tỉnh biết rõ những người nhập lậu con giống và sản phẩm động vật nhưng vì các cơ quan chức năng không làm quyết liệt triệt để. Đầu nậu chứ có phải cửu vạn, bốc vác đâu mà không biết, chẳng qua là có muốn làm dứt điểm hay không".

“Ở các tỉnh nạn nhập lậu khó kiểm soát như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, các cơ quan chức năng đã nắm rõ có bao nhiêu đầu nậu nhưng còn bao che, không thẳng thắn chỉ ra, luôn đổ cho những nguyên nhân khách quan như lực lượng mỏng, đối tượng kinh doanh dùng mánh khóe”, Thứ trưởng nói thêm.

Ông Đoàn Duy Ái, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh thừa nhận, những con số thống kê đưa ra về nạn nhập lậu chỉ là tảng băng nổi, thực tế lớn hơn rất nhiều. Quảng Ninh có 9 xe chuyên nhập lậu gia cầm nhưng vấn đề có dám bắt hay không.

Nói về vấn đề kiểm soát nhập lậu trong thời gian tới, đặc biệt là những tháng cuối năm, lượng tiêu thụ gia cầm tăng, ông Nguyễn Văn Trọng Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi nói: Trong những tháng tới chắc chắn việc kiểm soát và ngăn chặn nạn nhập lậu sẽ được làm mạnh tay nhưng tôi e rằng vẫn khó có thể triệt để, vì nhu cầu sử dụng tăng kéo theo đó nguồn cung đáp ứng, giá gia cầm lậu lại rẻ hơn nên bằng mọi cách họ sẽ lách luật để đưa gà lậu vào tiêu thụ trong nước. Điều này cũng bởi luật của chúng ta còn lỏng lẻo.

Thứ trưởng Diệp kỉnh Tần nói thẳng: "Tôi đi thị sát vài ngày đã phát hiện ít nhất 5 đầu nậu nhập lậu gia cầm. Nhưng tỉnh Lạng Sơn vẫn nói không biết".

“Thời điểm này và sắp tới là đợt tái đàn cộng thêm nhu cầu cần gia cầm cuối năm nên con giống sẽ tăng, chỉ khác nhau ở chỗ nhập lậu động vật hay sản phẩm động vật thôi. Nhập lậu rất lớn có những ngày cao điểm lên tới 15 – 20 tấn gia cầm được nhập lậu vào nước ta quanh khu vực chợ Hà Vĩ”, ông Trọng nói thêm.

Điểm nóng vấn đề nhập lậu gia cầm tại chợ Hà Vĩ, biết rõ đầu nậu tuy nhiên sau mỗi lần thanh kiểm tra thực tế vẫn không thay đổi, ông Trọng chỉ ra: Khu vực chợ Hà Vĩ là chợ lớn cung cấp gia cầm cho Hà Nội và khắp các khu vực xung quanh nên việc kiểm tra kiểm soát ở đó rất lỏng, lực lượng Thú y mỏng, thay vào đó đầu nậu rất tinh vi bởi sự chênh lệch về giá đem lại lợi nhuận cao nên họ tìm mọi cách để thực hiện. Rất khó ngăn chặn triệt để, trước mắt chỉ còn cách kết hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương và các tỉnh lân cận.

Phạm Thơm

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.