Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Hàng tồn càng khó đẩy, căn hộ nhỏ lên ngôi

Chia sẻ về xu hướng thị trường năm 2015, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam nhấn mạnh, thị trường bất động sản đã bớt khó khăn nhưng còn nhiều thách thức, sự cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt…

Đánh giá về thị trường bất động sản (BĐS) năm 2014, Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam cho rằng, thị trường đã có chuyển biến tích cực. Điều này thể hiện rõ nhất ở giá nhà sau một thời gian giảm sâu, đến nay đã tương đối ổn định, phù hợp với khả năng chi trả của đa phần người dân.

Cơ cấu sản phẩm BĐS trên thị trường đang được đa dạng hóa, thỏa mãn nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường. Các dự án mới khởi công đã có sự điều chỉnh về cơ cấu căn hộ, tăng số lượng căn hộ có diện tích nhỏ (dưới 70 m2), giảm các căn hộ có diện tích lớn.

Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: Hàng tồn càng khó đẩy, căn hộ nhỏ lên ngôi - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, giá nhà năm 2015 sẽ ổn định và căn hộ chung cư sẽ là xu hướng chủ đạo của thị trường bất động sản.

Một số quận tại Hà Nội chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất, các ô đất có diện tích từ 60 -100 m2, giá khởi điểm dự kiến khoảng 20 - 40 triệu đồng/m2 được nhiều người quan tâm. Nhiều doanh nghiệp đang triển khai đầu tư các dự án nhà ở giá rẻ tại khu vực ngoại thành để phục vụ nhu cầu của người có thu nhập thấp và trung bình.

Lượng giao dịch tiếp tục tăng, tính chung lượng giao dịch thành công cả năm tại Hà Nội có trên 11.500 giao dịch, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2013. Tại TP Hồ Chí Minh có khoảng trên 10.300 giao dịch thành công, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2013.

Cùng với đó, tồn kho BĐS tiếp tục giảm, nhất là tại các dự án đã hoặc sắp hoàn thành có tiến độ tốt, căn hộ có diện tích nhỏ, giá bán trung bình và có hạ tầng tốt. Tính đến ngày 31/12/2014, tổng giá trị tồn kho BĐS còn khoảng 73.889 tỷ đồng, so với tháng 12/2013 giảm 20.569 tỷ đồng (giảm 21,78%).

“Niềm tin của của khách hàng đối với thị trường đã dần được khôi phục, nhiều người có nhu cầu không còn tâm lý chờ đợi giá giảm tiếp mà đã quyết định mua nhà. Cùng với việc dư nợ tín dụng tăng liên tục từ đầu năm đến nay, các ngân hàng đã cung ứng vốn trở lại cho các dự án, lượng vốn cho vay mua nhà tăng lên, điều này cho thấy thị trường BĐS đang dần ấm lên”, Thứ trưởng đánh giá.

Trước những tín hiệu đó, vị Thứ trưởng nhận định, năm 2015, thị trường BĐS sẽ tiếp tục tăng trưởng, lượng giao dịch tăng, giá cả ổn định. Nhưng tốc độ giải quyết lượng hàng tồn kho sẽ chậm hơn trước vì tồn kho hiện chủ yếu là các dự án xa trung tâm, hạ tầng chưa có, các căn hộ diện tích lớn.

“Cơ cấu hàng hóa sẽ tiếp tục được điều chỉnh hợp lý. Căn hộ chung cư sẽ là xu hướng chủ đạo, nhất là những căn hộ có diện tích nhỏ, phù hợp với đa số nhu cầu của người dân chưa có nhà ở. Xu hướng mua bán sáp nhập các dự án tiếp tục tăng. Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh BĐS sẽ tăng với xu hướng đón đầu các chính sách mới”, ông Nam nhận định.

Cùng với đó, theo Thứ trưởng nhiều dự án trước kia tạm dừng sẽ được khởi động trở lại để giao nhà cho khách hàng đã mua. Những dự án đủ điều kiện, có vị trí tốt sẽ được khởi công, góp phần tăng nguồn cung những căn hộ phù hợp nhu cầu của thị trường.

Mặc dù cho rằng những khó khăn của thị trường BĐS đã giảm bớt nhưng Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam vẫn lưu ý với các doanh nghiệp: Thách thức ở phía trước vẫn còn nhiều, nhất là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường BĐS, do đó chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để thị trường có thể tăng trưởng bền vững.

Nguyễn Lê

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.