Thứ trưởng Công thương: Tôi khẳng định chưa tăng giá điện!
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định như vậy tại cuộc họp thường kỳ của Bộ Công thương chiều 7/4, trước dư luận điện đang “nhấp nhổm” tăng giá.
![]() |
Khi các thông số đầu vào tăng thì sẽ tăng giá điện |
Nói rõ hơn về nghi ngại giá điện tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, ông Đinh Thế Phúc – Cục Phó Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) cho hay, giá điện có điều chỉnh hay không trước tiên phải tuân thủ đúng theo quy định của Chính phủ, cụ thể là quy định tại Quyết định 69 (thay thế Quyết định 24) về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo đó, khi 4 thông số đầu vào cơ bản thay đổi EVN sẽ theo dõi và đề xuất tăng giá bán lẻ điện hay không.
“Nhưng hiện nay Cục Điều tiết Điện lực chưa nhận được đề xuất từ phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nên chắc chắn chưa có chuyện tăng giá điện thời gian tới”- ông Phúc khẳng định.
Tuy vậy, vị lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực cũng nói thêm, “khi các thông số đầu vào thay đổi theo chiều hướng tăng thì cũng buộc phải tăng giá điện, tất nhiên có tính tới tác động tới chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khả năng chịu đựng của DN…”.
Thông tư 12/2014/TT-BCT của Bộ Công thương vừa ban hành về quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân là một văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
Theo đó, đối với trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN sẽ phải trình Bộ Công thương xem xét, chấp thuận phương án điều chỉnh giá bán điện.
Giải thích về việc nới tỷ lệ điều chỉnh giá điện bình quân do EVN tự quyết, ông Phúc nhấn mạnh, việc thay đổi mức điều chỉnh giá bán điện bình quân đã được quy định tại Quyết định 69 chứ không phải tới Thông tư 12 mới nêu và thông tư này chỉ là văn bản hướng dẫn chi tiết cụ thể quy định của Quyết định 69.
Nhấn mạnh thêm chuyện chưa tăng giá điện thời điểm này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định: “Tình hình hiện nay thì tôi có thể khẳng định là chưa tăng giá điện, còn tăng như thế nào sẽ theo đúng lộ trình và quy định của Chính phủ. Bộ Công thương không bênh bất kỳ doanh nghiệp nào”. Trong tháng 4 Bộ sẽ có chỉ thị công khai, minh bạch hóa giá điện, xăng dầu đề người dân có thể giám sát.
Trước lo ngại mùa khô năm nay sẽ tái diện tình trạng thiếu điện, cắt điện, ông Phúc trấn an, Bộ đã làm việc với 3 tập đoàn lớn là EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) yêu cầu rà soát lại yêu cầu điện mùa khô, yêu cầu các tập đoàn này cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Ngoại trừ tình huống đột xuất có thể gián đoạn, như hồi tháng 3 vừa qua có 3 ngày xảy ra sự cố khí PM3 tại Cà Mau, Bộ buộc phải yêu cầu EVN huy động chạy dầu giá cao DO, FO để bù đắp, đảm bảo cung ứng đủ điện không bị gián đoạn.