Thứ trưởng Bộ Công thương “khen” Metro đã làm rất tốt(!?)

“12 năm hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, qua kiểm tra chúng tôi thấy 90% hàng bán trong Metro là hàng Việt. Metro đã làm rất tốt, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiêu thụ sản phẩm trên chính lãnh thổ mình"

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đánh giá về hiệu quả kinh doanh của Metro Việt Nam sau 12 năm liên tiếp doanh nghiệp (DN) này báo … lỗ.

Theo lãnh đạo Bộ Công thương, Metro là DN 100% vốn nước ngoài vào Việt Nam từ 2001, đến nay đã thành lập 19 trung tâm Metro trên toàn quốc , trong đó Hà Nội có 3 trung tâm, TP.HCM có 3 và 13 trung tâm còn lại nằm tại 13 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Khi đã đặt chân đầu tư vào Việt Nam thì DN phải kinh doanh. Qua kiểm tra Bộ Công thương cho biết, có tới 90% hàng hóa bán trong Metro Việt Nam là hàng Việt. Như vậy, Metro đã làm rất tốt, giúp DN Việt Nam và người nông dân tiêu thụ sản phẩm trên lãnh thổ Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam....

Thứ trưởng Bộ Công thương “khen” Metro đã làm rất tốt(!?) - ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải "khen" Metro Việt Nam hoạt động tốt

Ngoài ra, là một tập đoàn lớn khi vào Việt Nam, Metro Việt Nam đã tuân thủ đúng theo tiêu chuẩn của tập đoàn, từ khâu sản xuất, tiêu thụ… đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nói về chuyện, Metro được cấp phép bán buôn nhưng trong quá trình hoạt động thực tế lại bán lẻ, cạnh tranh không lành mạnh với các DN bán lẻ khác trong nước, Thứ trưởng Hải cho rằng, “khó có thể phân biệt. Các nước họ cũng như vậy chứ không chỉ ở Việt Nam”.

Đại diện Bộ Công thương cũng cho rằng, cần nhìn nhận suốt thời gian đầu tư kinh doanh ở Việt Nam họ đã làm được gì và hiện lỗ hổng trong quản lý của chúng ta là gì.

“Như chuyện Metro báo lỗ trong 12 năm, không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhưng họ cũng nộp  921 tỷ đồng tiền các loại thuế khác” – ông nói.

Trước ý kiến cho rằng, nguyên nhân Metro Việt Nam bị lỗ là do mở ồ ạt nhiều trung tâm kinh doanh mới, ông Hải cho hay, qua kiểm tra Bộ Công thương phát hiện, “thực chất kết quả kinh doanh của họ từng nơi lãi, nhưng vốn đầu tư của họ vào những trung tâm mới thì lại tạo ra lỗ của họ”.

 “Chúng tôi khẳng định rằng, người ta hoàn toàn dựa vào pháp luật, làm đúng theo quy định", ông Hải nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương “khen” Metro đã làm rất tốt(!?) - ảnh 2

Metro Việt Nam đã chuyển nhượng lại cho tập đoàn bán lẻ Thái Lan với giá gần 900 triệu USD

Trước câu hỏi, liệu tập đoàn bán lẻ Thái Lan mua lại Metro Việt Nam thì có được hưởng những ưu đãi đối với DN đầu tư nước ngoài, như Metro Việt Nam từng được nhận trước đây? Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho hay, quan điểm của Bộ Công thương là có 2 phương án.

Một là Metro được ưu đãi bao nhiêu năm, tháng, đến khi chuyển nhượng cho đối tác khác thì nên dừng lại ở đó thôi.

Hai là, liên quan tới lỗ lãi và nghi vấn DN chuyển giá thì các bộ, ngành liên quan mà trực tiếp là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế…, phải vào cuộc để kiểm tra trong 12 năm hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thực sự Metro có lỗ hay không, lỗ như thế nào…

Cũng có mặt tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 tối qua, song rất tiếc đại diện Bộ Tài chính – Thứ trưởng Trần Văn Hiếu, lại không có thêm lời giải thích nào về những “lùm xùm” quanh sự việc Metro Việt Nam báo lỗ triền miên và bất ngờ thông báo “bán mình” cho một tập đoàn bán lẻ Thái Lan gần đây.

Trường Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.