Thống đốc: “Người dân cảnh giác với những tin đồn thất thiệt”

Infonet -“Lợi ích nhóm là cái rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng. Người dân hết sức cảnh giác đối với các thế lực thù địch tung tin đồn thật thiệt, gây hoang mang dư luận”.

Đó là khẳng định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình tại chương trình “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” tối 7/10.

Trong thời quan qua, một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là tình trạng thắt chặt tiền tệ trong hệ thống ngân hàng. Dư luận cho rằng thực tế trên đã khiến tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng, doanh nghiệp bị lâm vào tình cảnh khó khăn về vốn, sản xuất đình trệ dẫn tới phải giải thể, phá sản.

Thống đốc: “Người dân cảnh giác với những tin đồn thất thiệt” - ảnh 1
Thống đốc Bình: "Người dân cảnh giác với những tin đồn thất thiệt". Ảnh TT

Thống đốc Bình cho rằng, mục tiêu trong năm 2012 và những năm tiếp theo là đảm bảo tăng trưởng hợp lý và ổn định an sinh xã hội. Trong thời gian qua, không phải chính sách tiền tệ của Ngân hàng quá thắt chặt. Bằng chứng là lãi suất liên tục giảm nhanh, mạnh, thanh khoản ngân hàng rất lớn. Có thể nói chính sách điều hành tiền tệ đang được điều hành một cách chặt chẽ, linh hoạt. Theo Thống đốc NHNN, DN gặp khó khăn là việc chúng ta đã lường trước được. Đó là cái giá phải trả để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Vấn đề khác cũng đang được hết sức quan tâm hiện nay là xuất hiện tình trạng lợi ích nhóm trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng. Chia sẻ về vấn đề này, Thống đốc Bình cho rằng, những năm qua hệ thống ngân hàng phát triển rất mạnh, có thể nói là phát triển quá nóng. Việc quản lý đối với ngân hàng còn nhiều bất cập, lỗ hổng. Bên cạnh đó hoạt động thanh tra giám sát không phát huy được hiệu quả, thậm chí còn buông lỏng. Từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy mà hôm nay chúng ta phải chấn chỉnh, đó là lợi ích nhóm.

“Lợi ích nhóm có thể thao túng ngân hàng. Có những ngân hàng chỉ một hoặc hai cá nhân chi phối, dư nợ từ 70 – 90% phục vụ cho một số đối tượng đó. Đặc biệt nhóm cổ đông này sử dụng vốn không hiệu quả, gây thất thoát vốn đối với ngân hàng, từ đó buộc ngân hàng phải thực hiện tái cơ cấu”.

Thống đốc: “Người dân cảnh giác với những tin đồn thất thiệt” - ảnh 2
Theo thống đốc Bình, lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Ảnh minh họa

Thống đốc Bình cũng cho rằng, phần lớn các ngân hàng nhận thức được vấn đề, và phối hợp với NHNN đưa ra phương án xử lý. Nhưng bên cạnh đó còn có những bộ phận cổ đông hoặc nhóm cổ đông chống đối. Trước mặt họ chấp nhận nhưng bên ngoài lại cấu kết với những phần tử xấu đưa tin thất thiệt, nhằm bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bóp méo thực tế tái cấu trúc ngân hàng. Từ đó gây hoang mang trong dư luận, gây hoài nghi trong cán bộ lãnh đạo các cấp vào chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng để làm cho cơ quan quản lý chùn bước trong việc xử lý những sai phạm. Những tin đồn về  các nhóm lợi ích trong quá trình tái cơ cấu xuất hiện từ đó.

“NHNN nhận thức rất rõ vấn đề lợi ích nhóm là cái rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng. Ngay từ đầu chúng tôi xác định phải kiên quyết đấu tranh chống lại lợi ích nhóm. Qua đợt kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, ban cán sự Đảng NHNN đã kiểm điểm hết sức sâu sắc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận không có lợi ích nhóm trong hệ thống Đảng, NHNN cũng như từng cá nhân trong ban cán sự Đảng NHNN. Chúng tôi kiên quyết không lùi bước trong việc đấu tranh chống lợi ích nhóm để xử lý được các ngân hàng yếu kém, mang lại sự lành mạnh cho tổ chức tín dụng” ” – Thống đốc Bình nhấn mạnh.

Trước thực trạng “bầu” Kiên và nhiều cán bộ lãnh đạo khác trong các tổ chức tín dụng bị bắt, gây hoang mang trong dư luận, thống đốc Bình một lần nữa khẳng định chủ trương tái cấu trúc ngân hàng là phải đảm bảo lành mạnh, an toàn cho các tổ chức tín dụng. Cá nhân nào trong hệ thống các tổ chức tín dụng nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm.

Đối với những tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận, Thống đốc Bình chia sẻ: “Quần chúng nhân dân không có gì phải hoang mang, vì cơ quan quản lý pháp luật đã có đầy đủ các phương án để xử lý tất cả các hệ lụy. Tôi đề nghị người dân hết sức cảnh giác đối với các thế lực thù địch tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Đồng thời phải tin tưởng vào sự vận hành của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt của NHNN”.

Nguyễn Dũng

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.