Thống đốc lên tiếng về vụ bắt bầu Kiên
Thống đốc lên tiếng về vụ bắt bầu Kiên
Chiều nay (21/8) tiếp tục phiên họp thứ 10 của UBTVQH, Thông đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã trả lời đại biểu Quốc hội về trường hợp ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB, cổ đông nhiều ngân hàng thương mại.
Tại phiên họp chiều nay, Đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn Tuyên Quang) đặt câu hỏi, với việc Bộ Công an bắt ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, và là cổ đông của nhiều ngân hàng thương mại, Thống đốc có nắm được những việc làm trái pháp luật không, trách nhiệm của thống đốc như thế nào? Và sắp tới Ngân hàng Nhà nước có kế sách gì để giải quyết việc này? Việc bắt giữ hình sự ông Nguyễn Đức Kiên với hành vi kinh doanh trái phép có thỏa đáng?
![]() |
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho rằng, việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Nhà nước chỉ nhận được thông báo của Bộ Công an là do ông Kiên thành lập 3 công ty con, 3 công ty này hoạt động kinh doanh trái phép.
Về ông Nguyễn Đức Kiên nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập của Ngân hàng ACB, việc thành lập ra Hội đồng sáng lập là do Ngân hàng ACB tự thành lập ra, không có trong quy định. Đến thời điểm này, ông Kiên không tham gia Hội đồng quản trị và ban điều hành của Ngân hàng này.
Cũng theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, trước việc ông Kiên bị công an bắt, để đảm bảo an toàn trong hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp hỗ trợ ACB nếu có hiện tượng khách hàng rút tiền hàng loạt. Việc bắt ông Nguyễn Đức Kiên không liên quan gì đến Ngân hàng thương mại ACB.
Sau khi kết thúc câu trả lời này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Hội đồng sáng lập của ACB được thành lập và hoạt động trong một thời gian dài, không tuân theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước để tồn tại quá lâu, không nhắc nhở và xử phạt là có phần trách nhiệm.
Chiều nay, website của Ngân hàng Nhà nước cũng phát thông tin về việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt tạm giam. Cơ quan này khẳng định, nguyên nhân ông Kiên bị bắt không liên quan tới hoạt động ngân hàng. Hiện nay, ông Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý điều hành Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB).
Vụ bắt giữ căn cứ khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty đều do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội
Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người gửi tiền tại ACB hoàn toàn yên tâm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, trường hợp cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để ổn định và bảo đảm an toàn hệ thống.
Xuân Hải