Thiết thực, tiết kiệm... Bảo tàng số chứng lý Biển Đông
Vừa qua, tôi được đọc ý kiến về việc thành lập Bảo tàng chứng lý Biển Đông trên Báo điện tử Infonet, với những đề xuất và đóng góp của các chuyên gia Biển Đông như TS. Trần Công Trục, Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi... Có thể gọi không quá lời rằng ý tưởng thành lập Bảo tàng chứng lý Biển Đông là một ý tưởng tuyệt vời, hết sức quan trọng và thiết thực trong tình hình hiện nay. Là một người công tác trong lĩnh vực CNTT, tôi xin đóng góp một số đề nghị cho ý tưởng Bảo tàng số chứng lý Biển Đông.
Bảo tàng số không còn là một điều mới mẻ trên thế giới. Thông tin từ Wikipedia cho chúng ta biết, những bảo tàng số đầu tiên trên thế giới đã được thành lập từ đầu những năm 1990.
Tôi nghĩ, Thành lập Bảo tàng số, chúng ta sẽ thu được nhiều các lợi ích khác nhau. Bảo tàng số sẽ tiết kiệm được chi phí về không gian, xây dựng, bảo trì, trong hoàn cảnh rất nhiều bảo tàng truyền thống đang lâm vào tình trạng vắng vẻ đìu hiu. Bảo tàng số cũng tận dụng được sức mạnh của công nghệ hiện đại, đưa các nội dung của bảo tàng trở nên gần gũi hơn với người tham quan. Bảo tàng số còn có một ưu điểm quan trọng khác nữa, là đảm bảo khả năng truy cập từ khắp nơi trên thế giới, trong khi mục đích của Bảo tàng chứng lý Biển Đông được xây dựng không chỉ cho người dân một tỉnh, thành, mà còn cho bạn bè năm châu.
![]() |
| Nếu bảo tàng số về chứng lý Biển Đông được thành lập, những hiện vật của nhà trưng bày này sẽ được cả thế giới biết đến dễ dàng hơn. Nguồn Internet |
Để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau, tôi đề xuất xây dựng nhiều phiên bản khác nhau của Bảo tàng chứng lý số. Cần xây dựng những phiên bản truyền thống, nhằm phục vụ người tham quan sử dụng máy tính với đường truyền Internet tốc độ thấp, cấu hình máy tính không cao. Phiên bản cơ bản này sẽ tập trung vào việc truyền tải thông tin và nội dung, hơn là tận dụng sức mạnh công nghệ.
![]() |
| Một mô hình mẫu về Bảo tàng 3D nên ứng dụng để làm sinh động các dữ liệu Chứng lý số về Biển Đông |
Tính tương tác trong bảo tàng số cũng cần được đề cao. Người tham quan sẽ có các hướng dẫn viên ảo, hướng dẫn tham quan bảo tàng theo các lịch trình định sẵn – nên có nhiều lịch trình khác nhau để người tham quan lựa chọn. Người tham quan cũng có thể tổ chức tham quan theo đoàn, khi đó nhiều người tham quan sẽ cùng tham gia một tour tham quan, có thể cùng nhau chia sẻ, trao đổi các thông tin trong bảo tàng. Đây sẽ là một tính năng vô cùng thú vị, khi những người bạn từ khắp nơi trên thế giới có thể cùng nhau chia sẻ một chuyến tham quan Bảo tàng chứng lý Biển Đông. Quan trọng hơn nữa, Bảo tàng cần hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ, để những người khác quốc tịch vẫn có thể cùng nhau tham quan. Đương nhiên, người tham quan cần có khả năng chia sẻ thông tin cuộc du ngoạn lên các mạng xã hội, qua email, …
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của TS. Trần Công Trục, người tham quan có thể được phân loại nhằm mục đích phục vụ tốt hơn. Ví dụ, ở mức chuyên gia, người tham quan có thể truy cập một số tài liệu nghiên cứu chuyên ngành, tham gia Hội thảo khoa học ảo, trình bày các ý kiến, tham luận… và thảo luận thông qua mạng Internet. Các chuyên gia cũng có thể trả lời các thắc mắc của người tham quan phổ thông, tham gia kiểm tra thẩm định các tài liệu, hiện vật trưng bày…
Cũng cần chú ý tới sự bùng nổ của các thiết bị di động thông minh trong những năm gần đây, nên bảo tàng cần hỗ trợ các thiết bị này một cách tốt nhất.
![]() |
| Những hiện vật thể hiện chủ quyền sẽ được trưng bày tại bảo tàng số chứng lý Biển Đông sinh động nhất |
![]() |
| Tấm bản đồ này cũng sẽ được trưng bày để người dân nắm được thông tin chứng lý đầy đủ Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam |
Hy vọng rằng, ý tưởng Bảo tàng số chứng lý Biển Đông sẽ sớm trở thành hiện thực, trở thành nơi tập trung tư liệu về Biển Đông, giúp mọi người dễ dàng tra cứu và tìm hiểu về vấn đề quan trọng này của đất nước.



