Quảng Ninh tạm dừng thi công công trình ở dự án khu vui chơi giải trí hồ Cô Tiên

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa "tuýt còi" công trình Nhà Văn hóa đa năng thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí Hồ Cô Tiên vì dư luận phản ứng.

"Đường cong mềm mại" tại hồ Cô Tiên

Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tỏ thái độ không đồng thuận trước việc xây dựng Công trình Nhà văn hóa đa năng thuộc dự án Khu vui chơi giải trí hồ Cô Tiên (phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Theo người dân địa phương, từ lâu hồ điều hòa Cô Tiên có vai trò rất quan trọng như: có đường đi thông ra vịnh Hạ Long; diện tích rộng nên giúp điều hòa nguồn, giảm ngập úng...

Dư luận cho rằng, việc doanh nghiệp kè thêm đoạn hồ kiểu như trên có lẽ không ngoài mục tiêu lấp một phần mặt nước hồ Cô Tiên để lấy mặt bằng kinh doanh. 

Không những vậy, dư luận đang đặt câu hỏi, thời gian triển khai dự án dài, nhiều lần điều chỉnh quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa ra hình hài?. Do đó, việc xây dựng công trình như trên là không thể chấp nhận được.

Đất đá ngổn ngang nằm cả vào khu vực lòng hồ

Theo ghi nhận của Infonet, vị trí xây kè chỉ cách Di chỉ khảo cổ quốc gia Hòn Hai - Cô Tiên chừng 30m.

Toàn bộ hệ thống kè vươn ra phía lòng hồ, phía bên trong đang được tiến hành đổ đất san lấp, vật liệu tập kết cùng đất đá ngổn ngang tại đây...

Liên quan đến vụ việc, ngày 2/12 ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tạm dừng công trình Nhà Văn hóa đa năng thuộc dự án Khu vui chơi giải trí Hồ Cô Tiên (tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ Mạnh Cường làm chủ đầu tư.

Trước đó vào ngày 28/11, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản về việc tạm dừng thi công công trình này.

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh

Theo nội dung văn bản, ngày 21/11 UBND tỉnh Quảng Ninh nhận được văn bản của TP Hạ Long về việc triển khai thi công công trình tuyến kè bờ hồ Cô Tiên của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mạnh Cường.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có ý kiến như sau: Theo báo cáo của thành phố Hạ Long, việc thi công tuyến kè bờ hồ Cô Tiên tại khu vực trên của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mạnh Cường hiện nay là đúng với Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 và đúng với thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định tại thông báo số 49/TĐ-SXD ngày 11/6/2019 và số 80/TĐ-SXD ngày 3/7/2019.

Tuy nhiên trong thời gian qua dư luận phản ánh không đồng thuận với việc xây dựng công trình tại vị trí trên. Để có phương án xây dựng công trình trong quy hoạch chung hiện nay, cần xem xét thêm nhiều yếu tố để đảm bảo kiến trúc cảnh quan trong tổng thể khu vực sao cho hài hòa, phù hợp với kiến trúc cảnh quan các công trình như: Đài tưởng niệm, Cung văn hóa thanh thiếu nhi và cảnh quan quanh hồ. UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng thực hiện xây dựng công trình Nhà văn hóa đa năng trên.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mạnh Cường có phương án san lấp mặt bằng khu đất phía trong tuyến kè, trồng cây xanh cảnh quan và thanh thải toàn bộ phế thải, hàng rào, nhà tạm phục vụ thi công, đảm bảo cảnh quan chung khu vực. Thời gian xong trước 15/12/2019.

Theo tìm hiểu, công trình Nhà văn hóa đa năng thuộc dự án Khu vui chơi giải trí hồ Cô Tiên được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt ngày 14/5/2019 với tổng diện tích xây dựng là 2.500 m2, gồm 3 tầng với 2 tầng nổi và 1 tầng hầm do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mạnh Cường làm chủ đầu tư.

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Mạnh Cường đã bắt tay vào triển khai thi công tuyến kè bờ hồ Cô Tiên thuộc khu vực công trình này.

Tuy nhiên, sau khi tuyến kè này được hình thành đã vấp phải phản ứng của dư luận vì đoạn kè chạy khá dài, có chiều cao tới hơn 2m và uốn cong ra gần giữa lòng hồ.

Nguyên Trung

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.