Hà Tĩnh: Bị dừng kinh doanh, “TTTM trá hình” Phú Nhân Nghĩa vẫn bất chấp

Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa. Tuy nhiên, đã 1 tuần trôi qua, nơi đây vẫn diễn ra hoạt động mua bán như bình thường.

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh có Kết luận Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa thuộc xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa.

{keywords}
Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa, tuy nhiên việc mua bán tại đây vẫn diễn ra bình thường

Để đáp ứng mục tiêu đầu tư, phù hợp với mục đích, công năng sử dụng của công trình, đảm bảo sự quản lý của nhà nước, ổn định tình hình an ninh trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Phú Nhân Nghĩa dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại công trình được gọi là “Trung tâm thương mại dịch vụ”.

Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa, tuy nhiên, đã 1 tuần trôi qua, nơi đây vẫn diễn ra hoạt động mua bán như bình thường, bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Trong vai người đi mua ki ốt, PV đã tiếp cận với 1 số tiểu thương tại đây. Chị N., một tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải và quần áo cho biết: “Tùy theo từng vị trí thuận lợi hay không mà giá tiền thuê khác nhau. Nếu thuê ki ốt A55 và A56 (mỗi ki-ốt rộng khoảng 4m2 - PV) trong thời hạn 5 năm thì giá khoảng 150 triệu đồng.

Những ki ốt này trước đây đã có người đặt cọc rồi nhưng họ không có tiền để lấy hàng nên mới còn lại, nếu vào dịp gần Tết thì còn đâu nữa”.

PV thắc mắc, nghe nói ở đây bị UBND tỉnh yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh để sửa lại thành 38 khu vực kinh doanh theo thiết kế, chị N. cười lớn: “Đó là nghe nói thế thôi. Nghe nói cấm từ bữa đến giờ nhưng đã cấm đâu”. 

Còn chị H., một tiểu thương khác thông tin: “Tôi kinh doanh đã 25 năm rồi. Sau khi dẹp chợ cũ, tôi vào chợ mới ở phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh, cách “chợ trá hình” của Công ty Phú Nhân Nghĩa khoảng 2km-PV) mua 2 quầy với giá 700 triệu đồng. Khi Công ty Phú Nhân Nghĩa xây dựng chợ này thì tôi quay về đây, tạm thời đóng cửa trong đó”.

{keywords}
Các gian hàng vẫn bày bán công khai.

Trao đổi với PV, ông Phan Lương Thịnh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh), nơi xây dựng dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa, cho biết: “Địa phương chưa nhận được kết luận thanh tra của tỉnh nên không nắm được chủ trương yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh tại trung tâm thương mại dịch vụ.

Còn khu vực chợ tạm, xây dựng trên đất quy hoạch làm nhà ở, huyện đã chỉ đạo rất cương quyết và xã cũng đã triển khai cả tháng rồi. Ngày nào địa phương cũng tuyên truyền vận động bà con không nên họp ở đó nữa, vì sai chủ trương đầu tư, cấp phép 1 đường lại làm 1 nẻo”, ông Thịnh nói thêm.

Cũng theo ông Thịnh, địa phương đã gửi 2 thông báo cho người dân, đồng thời xin chủ trương của huyện về hướng giải tỏa như thế nào, huy động nhân lực ra sao, để đảm bảo cơ sở pháp lý.

{keywords}
Toàn cảnh chợ rau chợ cá trái phép

Còn ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết: “Vừa rồi huyện đã làm việc với Công ty Phú Nhân Nghĩa để cùng hợp tác triển khai kết luận thanh tra của UBND tỉnh. Hai bên cùng đồng hành, phối hợp, thống nhất nội dung, lộ trình, thời gian để thực hiện”.

“Có những cái họ chưa thỏa mãn thì tiếp tục làm việc thêm, để bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Cái gì doanh nghiệp cần phải thực hiện theo quy định pháp luật thì yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Việc cấp giấy phép xây dựng sai mục tiêu dự án, huyện sẽ kiểm tra và có trách nhiệm vận động, thu hồi để cấp lại mới theo đúng quy định của quy chế quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch, khi có yêu cầu thì chúng tôi sẽ cấp lại theo quy chế”, ông Thủy thông tin thêm.

Trần Hoàn - Đặng Sơn

 

Hà Tĩnh công bố hàng loạt sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa

Hà Tĩnh công bố hàng loạt sai phạm tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết luận thanh tra tại dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa tại xã Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của dự án.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.