Hà Nội: Giá đất Thạch Thất bỗng tăng gấp 3-4 lần, "cò" đất rầm rầm kéo về (Bài 1)

Trước đây, giá đất ở xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, HN) chỉ 4-5 triệu đồng/m2, thời gian này bỗng “nhảy” lên 12-15 triệu đồng/m2, thậm chí có lô đất giá trên 20 triệu đồng/m2. Không hiểu vì sao gần đây giá đất nền ở Thạch Thất lại tăng gấp 3-4 lần?.

Sau khi có thông tin một tập đoàn lớn đề xuất đầu tư 2 khu đô thị trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) thì thị trường bất động sản khu vực gần khu công nghệ cao Hòa Lạc bỗng trở nên sôi động khác thường.

Sức hút từ thông tin “ông lớn” sắp đầu tư dự án vào khu vực khiến thôn Đồng Táng trước đây thanh vắng, yên bình thì những ngày gần đây bỗng trở nên nhộn nhịp đông khách, người đến người đi tấp nập hẳn. Từng chiếc xe ô tô đỗ dài trên đường quê, nhà đầu tư, “cò” đất, lập tức đổ xô về mua đất xung quanh.

Những chiếc xe ô tô đỗ đầy, nối dài trên đường quê Thạch Thất trong những ngày gần đây...

... khi nghe tin đất khu vực Thạch Thất tăng giá, nhiều "cò" đất, nhà đầu tư cũng đã kéo nhau về Đồng Trúc tìm hiểu (ảnh chụp chiều 25/3).

Thôn quê trước đây thanh vắng, yên bình thì những ngày gần đây bỗng trở nên nhộn nhịp đông người

Xe ra vào đông có lúc tắc cả đường

Có mặt tại khu đất giãn dân Quan Giai thuộc thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc (huyện Thạch Thất) vào chiều 25/3, PV ghi nhận cảnh tượng "cò" đất, môi giới, nhà đầu tư đi xem đất khá đông. Mặc thông tin về dịch bệnh bủa vây, người vẫn đổ về và ai ai cũng đeo khẩu trang kín mít.

Khu đất giãn dân Quan Giai thuộc thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc thời gian này lúc nào cũng có người đến xem đất.

Nhiều "cò" đất tụ hội tại đây, thậm chí người địa phương cũng trở thành môi giới.

Vì đang thời điểm dịch bệnh nên ai ai cũng đeo khẩu trang kín mít...

... và nhà đầu tư, "cò" đất vẫn tìm cơ hội kiếm tiền....

PV đi sâu vào thôn và tìm hiểu từ một người dân đã sinh sống hơn 60 năm ở mảnh đất này, ông cho biết trước đây khu vực này chủ yếu là đất trồng lúa. Sau đó đất được chia giãn dân cho vài chục hộ, rồi họ xây tường gạch theo từng lô được phân.

“Đất ở khu vực này bao năm rồi có ai mua bán gì đâu, vậy mà mấy ngày gần đây mỗi lúc tăng một giá. Có lô đất thấy họ còn bán được tới 20 triệu đồng mỗi mét vuông; trong khi trước đó giá chỉ 4-5 triệu đồng/m2, chỗ đẹp mới có giá 7 triệu đồng/m2”, người dân ở Đồng Trúc cho biết.

Lang thang tìm hiểu, PV gặp một “cò” đất tự xưng là người địa ở địa phương, tên Phong, anh này cho biết, các mảnh đất ở đây tăng giá rất nhanh. Chỉ tay vào một mảnh đất đang trồng chuối, anh Phong cho biết họ vừa giao dịch giá 20 triệu đồng/m2. Trong khi vừa hôm qua, mảnh đất đó chỉ có giá 15 triệu đồng/m2.

Theo vị “cò” đất này, “đất ở đây tăng giá nhanh lắm, nếu ưng mảnh nào thì chốt ngay đi, càng để càng tăng giá”. Để minh chứng cho điều mình nói, “cò” đất mở ngay một đoạn phóng sự của truyền hình giới thiệu về việc “ông lớn” đề xuất xin đầu tư dự án vào khu vực này để khách hàng yên tâm mà chốt lô, chốt giá.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế do PV ghi lại tại khu vực xã Đồng Trúc ngày 25/3, nơi  đang có giá đất tăng “chóng mặt”:

Đất nền được rao bán khắp nơi ở Đồng Táng, Đồng Trúc

Thông tin bán đất được "cò" dán trên cột điện,

họ tận dụng cả tường nhỏ của lô đất để viết số điện thoại liên hệ giao dịch

Người dân nơi đây cho biết: Đất giãn dân được chia cho người ở Đồng Trúc gần hai chục năm nay....

Trước đây, giá đất chỉ ở mức 4-5 triệu đồng/m2, cao nhất 7 triệu đồng/m2

... nhưng nay có những lô đất bỗng dưng tăng giá khác thường, lên 12-15 triệu đồng/m2, thậm chí có lô giá hơn 20 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, những lô đất trên toàn nằm ở rìa làng và xung quanh chỉ toàn "đồng không mông quạnh" như thế này....

Bài 2: Đất Thạch Thất "sốt" giá: "Cò" đất tung chiêu, giao dịch ngầm nảy nở

Minh Thư

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.