Bánh Trung thu siêu rẻ, bán theo cân tràn chợ mạng

Gần đến Tết Trung thu, trên các nhóm chợ mạng xã hội như zalo, facebook… tràn ngập thông tin rao bán các loại bánh kẹo, nhất là bánh trung thu tự làm, bánh nhập ngoại với giá bèo

Năm nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội nên việc bán hàng online được các đơn vị, cá nhân chú trọng.

Càng gần đến Tết Trung thu, trên các nhóm chợ mạng xã hội như zalo, facebook… tràn ngập thông tin rao bán các loại bánh kẹo, nhất là bánh trung thu tự làm, bánh nhập ngoại với giá siêu rẻ, thậm chí bán theo cân.

{keywords}
Một chủ tài khoản FB rao bán bánh Trung thu tự làm giá combo 100.000/5 chiếc.

Đối với bánh tự làm (handmade) thì được giới thiệu là các cơ sở bánh truyền thống, được sử dụng nguyên liệu tự nhiên như đậu xanh, trà xanh, khoai môn, đậu đỏ... Theo đó, giá bánh cũng khá mềm, chỉ từ 15- 20.000đồng/chiếc; thậm chí nếu bán combo, bán theo set có nơi chỉ 50.000 đồng/3 chiếc, hoặc 100.000 đồng/4 chiếc…

Đối với bánh nhập ngoại thì được giới thiệu là hàng xách tay từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Tất cả đều được rao bán với rất nhiều mức giá khác nhau. chỉ vài chục nghìn đồng/chiếc hoặc bán theo set thì khoảng từ 200.000 - 230.000 đồng/hộp 8 chiếc. Thậm chí, có loại bánh Trung thu mini, giá chỉ từ 90.000 đồng/kg, trong đó mỗi 1 kg có khoảng 25-26 chiếc bánh. 

{keywords}
Thông tin rao bán bánh Trung thu mini nhập ngoại được đăng trên nhóm chợ mạng với giá siêu rẻ, chỉ từ 90.000 đồng/1kg, mỗi kg có khoảng 25-26 chiếc bánh.

Theo quảng cáo của người bán thì các loại bánh rất dễ bảo quản, để dài ngày cũng không bị nấm mốc, lại có đủ vị khác nhau. Tuy nhiên, vì không được cơ quan nào kiểm tra, giám sát về mặt chất lượng nên chưa thể khẳng định loại bánh này có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không.

Song dù là bánh tự làm hay bánh nhập ngoại theo hình thức xách tay thì đều không có bất kỳ thông tin nào về sản phẩm, kể cả thời hạn sử dụng. Đối với bánh tự làm thì nguyên liệu làm bánh được mua ở các chợ cho đến cửa hàng online, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bánh làm xong giao cho khách chứ không được đơn vị chức năng nào giám định chất lượng.

Còn các loại bánh Trung thu được giới thiệu là hàng xách tay nhưng theo cơ quan chức năng thì đa số là bánh nhập lậu.

Mới đây, tại Hà Nội, lực lượng QLTT đã phát hiện 2 vụ kinh doanh bánh trung thu nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh với số lượng lớn khoảng hơn 11.000 sản phẩm. Thông tin trên nhãn mác cho thấy, những loại bánh này do nước ngoài sản xuất nhưng không có đơn vị nhập khẩu, đồng thời không có hóa đơn chứng minh nguồn xuất xuất xứ. Trong đó có những loại bánh trung thu đang được rao bán trên thị trường với mức giá siêu rẻ.

 

{keywords}
Bánh Trung thu mini ngoại nhập được bán theo cân.

Hải Yến

Ông chủ bánh Trung thu nổi tiếng từ chối hàng trăm cuộc gọi vì thiếu người làm

Ông chủ bánh Trung thu nổi tiếng từ chối hàng trăm cuộc gọi vì thiếu người làm

Chủ cơ sở Bánh Trung thu Bảo Phương cho biết, từ đầu tháng 8 âm lịch, có ngày cơ sở này làm hàng nghìn chiếc bánh. Tuy nhiên, do dịch bệnh, người làm chỉ còn bằng 1/10 năm ngoái nên không thể đáp ứng 

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.

BAT Việt Nam nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

British American Tobacco (BAT) Việt Nam vừa công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2022, tiên phong thực hiện báo cáo về ESG với những mục tiêu, cách tiếp cận, sáng kiến và lộ trình phù hợp với thị trường Việt Nam.