Thị trường túi sưởi “nguội lạnh” sau vụ trẻ bị bỏng
Thị trường túi sưởi “nguội lạnh” sau vụ trẻ bị bỏng
Thời tiết lạnh, bán vẫn chậm
Khảo sát tại nhiều con phố chuyên bán các loại túi sưởi, chăn điện trên địa bàn Hà Nội như: phố Phương Mai, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng… tại nhiều cửa hàng bán túi sưởi, chăn điện khá vắng vẻ, khác hẳn với không khí nhộp nhịp của các năm trước.
Theo anh Vinh, chủ một cửa hàng bán đồ sưởi trên phố Tây Sơn, có ngày cửa hàng bán được 3-4 cái túi sưởi, cũng có ngày không bán được cái nào. Theo anh Vinh, thị trường túi sưởi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu thời tiết lạnh, thì nhiều người sẽ tìm mua túi sưởi, còn nếu thời tiết ấm thì ít người mua hơn.
Tuy nhiên, cũng theo anh Vinh, trong mấy ngày rét đậm vừa qua, sức mua cũng rất hạn chế do có thông tin túi sưởi bị vỡ khiến một cháu bé 8 tuổi ở Tuyên Quang bị bỏng, phải nhập viện. “Dù là vụ việc hi hữu, nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng. Nhất là với đồ sưởi vốn không phải nhu cầu bức thiết, họ có thể sử dụng những cách khác để giữ ấm như mặc thêm áo, đắp thêm chăn…” - anh Vinh chia sẻ.
![]() |
Người tiêu dùng tỏ ra thận trọng khi mua túi sưởi. Ảnh: M.N. |
Anh Vũ Hạnh Phúc, quản lý cửa hàng Hồng Phúc - chuyên bán thiết bị y tế tại 116 E8 phố Phương Mai cho biết, việc túi sưởi bị vỡ gây bỏng là hãn hữu, người tiêu dùng cũng không mấy quan tâm. Tuy nhiên, khi nói về nhu cầu của người tiêu dùng, anh Phúc cũng không khỏi bất ngờ khi sức tiêu thụ giảm đến 75% so với cùng thời điểm năm ngoái.
“Mấy hôm trước trời rét, ngày cao điểm, cửa hàng tôi bán được khoảng 50 cái túi sưởi. Trong khi cùng thời điểm năm ngoái, thời tiết cũng lạnh như vừa rồi, có ngày tôi bán được 200 chiếc túi sưởi” - anh Phúc nói.
Cũng theo khảo sát của PV, giá các loại túi sưởi năm nay không đắt hơn nhiều so với năm ngoái. Với các loại túi sưởi có thương hiệu Việt Nam, giá dao động từ 80.000 - 100.000đ/chiếc (tùy từng kích cỡ, thương hiệu). Các loại túi sưởi Trung Quốc giá thấp hơn, khoảng 50.000 - 80.000đ/chiếc.
“Với một vật dụng có nhiều công năng như túi sưởi, giá cả như hiện nay là chấp nhận được, nếu không muốn nói là khá rẻ. Thế nhưng người tiêu dùng sẽ e dè vì tính an toàn của nó chứ không phải do giá cả” - chị Lộc, một người bán túi sưởi cho biết.
Mua rồi cũng không dám dùng
Từ khi vụ vỡ túi sưởi khiến cháu bé bị bỏng được báo chí thông tin, nhiều người đã không dám dùng túi sưởi vì sợ thiếu an toàn, hoặc có sử dụng thì cũng hết sức cảnh giác và đề phòng.
Chị Nguyễn Thị Quỳnh, nhà ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy (HN) cho biết: “Từ khi có thông tin túi sưởi bị vỡ, tôi không dám cho con nhỏ dùng, chỉ sợ không may con nghịch, bị rách hay làm sao đó mà không phát hiện ra thì rất nguy hiểm. Ban đầu cháu cứ đòi, nhưng khi nghe mẹ giải thích, cháu cũng thấy sợ và không đòi nữa”.
![]() |
Người tiêu dùng nên chọn mua loại túi sưởi có van bơm nước 1 chiều cách xa rắc cắm điện. Ảnh: M.N. |
![]() |
Không nên chọn mua loại van nước liền với rắc cắm, dễ gây chập điện. Ảnh: M.N. |
Những gia đình có người già thì vẫn sử dụng túi sưởi, nhưng tỏ ra rất cảnh giác và đề phòng. Nếu như mọi ngày, bà Phạm Thị Mai (ở Thanh Xuân, HN) cắm điện vào chiếc túi sưởi rồi làm việc khác, để khi túi đủ nóng, rơ-le sẽ tự động ngắt điện thì nay, bà Mai ngồi chờ khoảng 15 phút, rút điện khỏi túi sưởi rồi mới đưa cho ông chồng. “Tôi thấy vừa rồi có vụ túi sưởi bị vỡ cũng thấy hoảng. Nhưng ông nhà tôi dùng quen rồi, thì vẫn để ông sử dụng, nhưng tôi sẽ phải cẩn thận hơn” - bà Mai nói.
Vụ túi sưởi bị vỡ không chỉ làm người tiêu dùng lo lắng, hoang mang khi sử dụng sản phẩm này, mà ngay cả những loại đồ sưởi khác như chăn điện cũng ít người mua. “Mọi năm chăn điện bán chạy lắm, nhưng năm nay không hiểu sao từ đầu vụ đến giờ tôi mới bán được có một cái. Có thể ngoài giá tiền khá cao (chăn Hàn Quốc giá 800.000đ-1.100.000đ/chiếc, chăn Trung Quốc giá 600.000đ-700.000đ/chiếc - PV), thì người tiêu dùng cũng sợ không an toàn” - chị Hạnh, chủ một cửa hàng bán đồ sưởi cho biết.
Minh Nhật