Thị trường điện cạnh tranh: Từ 2016 sẽ vận hành trên... giấy

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng, chỉ còn 5-6 năm nữa, Việt Nam sẽ có thị trường bán điện lẻ cạnh tranh.

Theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, từ năm 2016 thị trường bán buôn cạnh tranh sẽ chính thức vận hành, dù là vận hành trên giấy. Từ 2017- 2018 sẽ vận hành thử nghiệm với những giao dịch thật sự. Từ 2019, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ vận hành chính thức và đến 2021 sẽ có thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Thị trường điện cạnh tranh: Từ 2016 sẽ vận hành trên... giấy - ảnh 1

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

“Chỉ còn 5-6 năm nữa sẽ có thị trường bán điện lẻ cạnh tranh. Thời gian không phải là dài nên phải nỗ lực cố gắng. Nếu không có sự chuẩn bị từ bây giờ thì không thể làm tốt được”, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh.

Chính vì vậy Thứ trưởng yêu cầu: Cục Điều tiết điện lực tập trung nghiên cứu xây dựng đề án, cái gì thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, vượt thẩm quyền thì báo cáo lãnh đạo Bộ, Chính phủ để chỉ đạo; Xử lý những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình vận hành; thông tin hoạt động vận hành thị trường đến các đơn vị, khách hàng được thông suốt và đào tạo đội ngũ nhân lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường điện.

Các đơn vị gián tiếp tham gia vẫn còn nhiều, số lượng còn lại lớn hơn số lượng tham gia, vì vậy Thứ trưởng yêu cầu các tập đoàn TKV, EVN, PVN phải hỗ trợ các nhà máy mới, những nhà máy chưa tham gia, sớm tham gia vào thị trường.

Theo Thứ trưởng, thị trường bán buôn điện chưa có tiền lệ ở nước ta. Khi xây dựng thiết kế chi tiết thị trường bán buôn phải thuê nhiều chuyên gia tư vấn nước ngoài và sự trợ giúp về vốn của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Chính vì thế Thứ trưởng cho rằng cần phải vận hành trên giấy trước để phát hiện vướng mắc và kịp thời điều chỉnh và cần 2 năm nữa để vận hành thử nghiệm. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị 3 tập đoàn lớn gồm Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và 5 Tổng công ty phân phối điện phải tích cực triển khai, tham gia vào thị trường.

“Chúng ta đang làm công việc chưa từng có tiền lệ nên để thống nhất nhận thức cũng khó. Chắc chắn kế hoạch triển khai sẽ gặp nhiều vướng mắc. Kế hoạch bán buôn của bộ rất thận trọng, thậm chí là “dò đá qua sông”. Cái quan trọng nhất là phải đảm bảo thị trường an toàn, tin cậy. Nếu để thị trường rối loạn sẽ không ai chấp nhận”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về thị trường phát điện cạnh tranh, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, sau 3 năm vận hành, hiện đã có 59 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, tổng công suất gần 15.000 MW, chiếm gần 42% tổng công suất lắp đặt toàn hệ thống. Quan trọng hơn vận hành thị trường phát điện cạnh tranh vẫn duy trì hoạt động an toàn, tin cậy, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

“Cách đây 3 năm, khi vận hành thị trường phát điện cạnh tranh đã có rất nhiều băn khoăn vì nó còn rất mới. Nhiều người đặt câu hỏi “liệu hình thành trong ngành độc quyền như thế thì giải quyết thế nào? Tuy nhiên nếu nhìn vào hiện tại thì bước đầu vận hành phát điện cạnh tranh đã hoàn thiện và mang lại hiệu quả, lợi ích cho các bên”, Thứ trưởng đánh giá.

Theo lộ trình, thị trường điện Việt Nam sẽ được hình thành và phát triển theo ba cấp độ. Phát điện cạnh tranh, bán buôn cạnh tranh và bán lẻ cạnh tranh. Hiện nay Việt Nam đang bước vào giai đoạn bán buôn điện cạnh tranh. Như vậy, khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh được vận hành chính thức vào năm 2019, EVN sẽ không còn thế độc quyền trong việc mua bán điện.

Diệu Thùy

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.