Thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tiếp "nổ cầu chì", mất trắng 7.000 tỷ USD

Ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016 đã biến thành thảm họa đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc. Tất cả các bảng điện tử đều đỏ rực, hơn 7.000 tỷ USD đã “bốc hơi” và người ta đã phải cho dừng giao dịch nhằm ngăn chặn đà giảm.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tiếp

Hãng tin Bloomberg cho biết, đến 1h34’ chiều ngày 4/1/2016, (giờ Bắc Kinh), toàn bộ các giao dịch trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải ngừng lại sau khi chỉ số CSI 300 Index mất 7%. Chỉ cách đó 15’, khi thị trường sụt giảm 5%, hầu hết các giao dịch đã bị đóng băng để ngăn chặn làn sóng tháo chạy của các nhà đầu tư nhưng điều đó không đạt kết quả.

Các nhà đầu tư cho biết, việc dừng giao dịch này hoàn toàn là do lệnh chứ không phải sự cố kỹ thuật.

Thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới này đã bắt đầu làn sóng tháo chạy sau khi các dữ liệu mới được công bố cho thấy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc không được như kỳ vọng  và rất có thể một lệnh cấm bán ra dành cho các nhà cổ đông lớn sẽ được ban hành vào cuối tuần này.

Trong suốt nhiều tháng vừa qua, các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã tìm đủ mọi cách để vực dậy thị trường chứng khoán nước này sau khi có nhiều tín hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990 đến nay.

“Đây là một sự khởi đầu đầy bi kịch của năm 2016”, Khiem Do, lãnh đạo của công ty quản lý tài sản Baring Asset Management có trụ sở tại Hong Kong bình luận, “Thị trường hiện nay đã trở nên rất khó đoán”.

Tình trạng bán tháo còn xuất hiện ở nhiều thị trường chứng khoán trong khu vực khi các cổ phiếu châu Á và Mỹ cũng gặp tình trạng thua lỗ. Trước đó, hồi từ giữa tháng 6/2015 đến tháng 8/2015, thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng đã nhiều phen chao đảo.

William Wong – người đứng đầu bộ phận kinh doanh của tập đoàn Shenwan Hongyuan (Hong Kong) thừa nhận, “Nổ cầu chì” (ám chỉ tình trạng phải ngưng giao dịch đột ngột trên toàn thị trường) là điều mà các nhà môi giới đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận sau khi thử nghiệm cơ chế mới hồi tháng trước. Chỉ có khoảng 595 tỷ nhân dân tệ được “sang tay” trước khi lệnh “nổ cầu chì” được ban hành. Mức giao dịch trung bình của thị trường trong các năm trước là khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tiếp

Theo cơ chế giao dịch mới được ban hành hồi tháng trước, khi chỉ số CSI 300 mất 5%, lệnh “nổ cầu chì” trong khoảng 15’ sẽ được ban hành. Tuy nhiên, ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016, chỉ số CSI 300 đã giảm 7,02% còn chỉ số Shanghai Composite Index (sàn Thượng Hải) mất 6,9%.

Các nhà đầu tư cá nhân ở Trung Quốc đại lục nắm giữ khoảng 80% lượng giao dịch đã ồ ạt bán tháo khi lần “nổ cầu chì” đầu tiên được ban hành . Khi giao dịch được mở lại, thị trường cũng chỉ mất thêm 7’ để xuất hiện “nổ cầu chì” thứ 2.

Cổ phiếu của các công ty Trung Quốc niêm yết ở Hong Kong không bị áp dụng lệnh “nổ cầu chì” nên tiếp tục mất điểm. Chỉ số Hang Seng China Enterprises Index mất 4,4% khi thị trường đóng cửa mặc dù lúc 3h48’ ngày 4/1 đã giảm 3,8%.

Lương Minh

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.