Thí sinh nói gì về đề thi môn Ngữ Văn THPT Quốc gia 2019?

Sau khi kết thúc 120 phút với môn văn nhiều thí sinh hào hứng cho biết đề văn năm nay rất hay và sáng tạo, các câu hỏi đều tạo được sự cho các em sự hứng thú khi làm bài.

Kết thúc môn thi đầu tiên sáng 25/6 trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, khá nhiều thí sinh tại TPHCM thấy bất ngờ với câu làm văn trong đề Ngữ văn.

Em Gia Hân (Trường THPT Ten lơ man) cho biết: “Em khá bất ngờ khi câu làm văn rơi vào tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, vì đây là bài khó. Tụi em tập trung ôn vào mấy tác phẩm như “Vợ chồng A Phủ”, “Đất nước”, “Người lái đò sông Đà”… Tuy nhiên em cũng làm tạm được. Em thi khối B nên môn Văn cũng không quá quan trọng”.

Hình ảnh các thí sinh Trường THPT Trưng Vương (Tp.HCM) sau khi thi xong

Cùng tâm trạng như Gia Hân, Huy Khang (Trường THPT Trưng Vương) nhận định: “Đề thi không quá khó nhưng bất ngờ, nhất là câu làm văn. Em thích câu nghị luận xã hội về ý chí của con người trong cuộc sống. Em dự tính mình sẽ được trên trung bình với môn này”.

Bảo Trân (THPT Trưng Vương) thì khá vui vẻ với bài thi của mình. Em cho biết: "Em thi khối D nên ôn văn rất kỹ, trong đó có cả tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" nên làm bài rất thoải mái. Em thấy đề năm nay khá hay và không khó. Nói chung em làm bài khá tốt và hài lòng".

Một số thí sinh nhận xét đề văn năm nay có phần đọc hiểu là khó nhất, trong đó câu 3 phần đọc hiểu về “hiệu quả của phép điệp trong các dòng thơ” không rõ ràng khiến thí sinh khá lúng túng.

Chiều nay, các thí sinh sẽ dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Dưới đây là một số hình ảnh sau khi thi xong môn đầu tiên của thí sinh:

Thí sinh bức ra khỏi trường THPT Lương Thế Vinh, sau khi hoàn thành môn văn

Đề thi môn Ngữ Văn được nhiều thí sinh nhận định tương đối dễ, nhiều em học sinh nhận định được điểm cao.

Phụ huynh đứng chờ đón con em.

Video Thí sinh nói gì về đề thi Văn THPT Quốc gia 2019.
 
Chiều nay, vào lúc 14h30 các thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán.
An Nhiên - Hùng Anh

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !