Thi ‘chui’, Phan Hoàng Thu bị phạt 30 triệu đồng?

Thanh tra Sở VH,TT&DL Hà Nội khẳng định, thí sinh Phan Hoàng Thu có thể sẽ phải chịu mức xử phạt cao nhất vì hành vi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế mà không xin phép cơ quan quản lý Nhà nước.

 Thông tin Phan Hoàng Thu dự thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế những ngày cuối cùng của năm 2013 vừa qua hoàn toàn được “bảo mật” đến phút cuối và chỉ bị “vỡ lẽ” khi cô giành giải phụ Hoa hậu Đông Nam Á và lọt Top 10 của cuộc thi. Sự việc khi được công khai đã khiến không ít người ngỡ ngàng bởi người đẹp này đã tự ý đi thi mà không xin cấp phép. 

Thi ‘chui’, Phan Hoàng Thu bị phạt 30 triệu đồng? - ảnh 1

Phan Hoàng Thu lý giải vì thời gian quá gấp nên không kịp làm thủ tục cấp phép

Phan Hoàng Thu không phải là cái tên xa lạ trong làng mẫu Việt. Không chỉ là gương mặt sáng giá, trước đó, cô từng đoạt giải vàng Tìm kiếm Người mẫu Ngôi sao tương lai 2012 và tiếp tục lọt vào top 8 cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. 

Khi trả lời báo chí về hành động “thi chui”, Hoàng Thu lý giải, vì thời gian quá gấp, cô chỉ có một tuần để chuẩn bị và sang Malaysia mà thủ tục xin cấp phép lại mất khá nhiều thời gian nên cô đành tham dự cuộc thi mà chưa kịp xin phép.

Người đẹp cũng khẳng định cô hoàn toàn biết việc mình làm là vì phạm luật nhưng “mong mọi người thông cảm và hiểu” cho mình. Cô đi thi cũng chỉ muốn cái tên Việt Nam được bạn bè biết đến nhiều hơn. Cô cũng biết mình có lỗi và chấp nhận hình thức phạt song cô cũng muốn việc thưởng phạt phải công minh. 

Phía lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH,TT&DL, đơn vị cấp phép cho các thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế đã giao cho Sở VH,TT&DL Hà Nội xác minh thực hư và triệu tập Phan Hoàng Thu để làm rõ sự việc trước khi đưa ra quyết định xử phạt cuối cùng.

Thi ‘chui’, Phan Hoàng Thu bị phạt 30 triệu đồng? - ảnh 2

Áp theo khung xử phạt mới, rất có thể Hoàng Thu sẽ phải nộp phạt 30 triệu đồng vì tự ý đi thi mà chưa được cấp phép.

Theo đại diện lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội, sau nhiều lần liên lạc, người đẹp Phan Hoàng Thu đã có buổi giải trình với lãnh đạo Sở. Siêu mẫu giải trình với cơ quan quản lý rằng cô đã vô tình thiếu hiểu biết trong việc phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước để được đi thi sắc đẹp quốc tế. 

Trước Phan Hoàng Thu không thiếu những “tấm gương mờ” tự ý ra nước ngoài “thi chui” tại các cuộc thi sắc đẹp và đều phải chịu xử phạt. Điển hình gần đây nhất là trường hợp ca sĩ Quế Vân bị phạt 15 triệu vì tự ý đi thi Hoa hậu người Việt thế giới khi chưa được cấp phép. 

Tuy nhiên, nếu theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo ban hành vào ngày 12/11/2013, thì “thí sinh ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc thế theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng”. 

Hiện tại, Sở VH,TT&DL Hà Nội vẫn chưa đưa ra mức xử phạt cụ thể đối với trường hợp Phan Hoàng Thu. Song, theo như lời khẳng định của đại diện Thanh tra Sở, hành vi vi phạm của Phan Hoàng Thu có thể phải chịu hình thức xử phạt cao nhất thì cũng đồng nghĩa rất có thể, người đẹp này sẽ phải nộp phạt 30 triệu đồng theo khung xử phạt mới.

T.Huyền

Đặc sản ‘ăn tươi nuốt sống' ở Ninh Bình chấm loại nước sốt đọc trẹo miệng

Dù được chế biến từ nguyên liệu tươi sống, không qua công đoạn làm chín nào nhưng đặc sản gỏi nhệch nức tiếng Ninh Bình vẫn hút khách thưởng thức bởi phần thịt dai giòn, vị ngọt dịu, ăn cùng hàng chục loại lá và nước chấm sánh quyện đặc trưng.

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !