Thấy con xanh xao thiếu máu, đi khám mới biết cả nhà nhiễm loại vi khuẩn chết người

Thấy con trai luôn gày guộc, xanh xao, biếng ăn, bố mẹ cho đi khám mới biết niêm mạc dạ dày của bé bị vi khuẩn đục khoét suốt một thời gian dài.

Cho con ăn đủ thứ hải sản, thịt bò đắt tiền, con vẫn còi cọc

Cho con ăn đủ thứ hải sản, thịt bò đắt tiền, con vẫn còi cọc

Ngày nào con cũng được bổ sung sữa bột, ăn các thực phẩm giàu đạm từ tôm, cá hồi, thịt bò nhưng nuôi mãi vẫn không lớn. Bác sĩ cho rằng nguyên nhân chậm lớn do quá nhiều đạm trong bữa ăn.

Anh Nguyễn Hữu T. (45 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) đưa con trai 8 tuổi đến bệnh viện khám vì bé thường xuyên kêu đau bụng quanh rốn, da xanh nhợt nhạt. Anh T. cho biết ở nhà mẹ cháu nghĩ con bị giun nên thường xuyên tẩy giun nhưng không hết.

Bé luôn gày guộc, xanh xao, biếng ăn. Cả nhà sốt ruột chăm sóc bé nhiều hơn nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi cho bé đến bệnh viện khám, bác sĩ khoa nội chuyển sang khoa tiêu hóa. Bé được nội soi tiêu hóa, kết quả có ổ loét dạ dày kèm xuất huyết và dương tính với vi khuẩn HP. Bé được nhập viện điều trị. Bác sĩ khuyên gia đình anh T. đến tầm soát vi khuẩn HP. 

Theo kết quả xét nghiệm, 5 thành viên nhà anh T đều dương tính với vi khuẩn HP, trong đó vợ anh T. bị loét dạ dày, bé út 2 tuổi cũng có vi khuẩn này.

Vợ chồng anh T. vô cùng lo lắng, nhất là khi nghe thông tin vi khuẩn này có thể gây bệnh ung thư dạ dày. 

Tại Viện Nghiên cứu Đào tạo Tiêu hóa và Gan mật Việt Nam, các chuyên gia cảnh báo họ thường xuyên tiếp nhận các trường hợp như gia đình anh T. khi cả nhà đều mắc thứ vi khuẩn chết người.

{keywords}
Vi khuẩn HP gây viêm loét dạ dày. 

PGS TS BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết vi khuẩn Helicobacter Pylori (H.P) là nguyên nhân gây ra tình trạng viêm loét dạ dày cả ở người lớn và trẻ em.

Vi khuẩn HP rất dễ lây lan, ngoài niêm mạc dạ dày, vi khuẩn HP còn tồn tại trong nước bọt, mảng bám trên răng và khoang miệng của người bệnh.

Do đó, vi khuẩn HP có thể lây truyền từ người này sang người khác qua việc dùng chung bát đũa, hôn trực tiếp, ăn uống chung... Chính vì vậy, tỷ lệ nhiễm HP rất cao, trên thế giới có hơn 50% dân số nhiễm vi khuẩn này.

Tại Việt Nam, tình trạng nhiễm vi khuẩn H.P đang ở mức báo động đỏ, với 70% dân số.

Vi khuẩn này có trong cơ thể của mọi người từ lâu nhưng trước kia chúng ta không nhận biết được nó vì dạ dày là nơi chứa axit nồng độ cao. Với nồng độ axit mạnh như vậy thì không sinh vật nào tồn tại được. Tuy nhiên, PGS Hoàng cho biết qua một số nghiên cứu bệnh lý dạ dày, các bác sỹ phát hiện trong niêm mạc dạ dày có vi khuẩn HP và vi khuẩn này tiết ra men để tạo ra chất có tính kiềm, giúp nó sống được ở môi trường axit đậm đặc trong dạ dày. 

Vi khuẩn này tồn tại ở lớp nhày của dạ dày và nó gây ra viêm loét dạ dày. Khoa học đã chứng mình vi khuẩn này không chỉ gây viêm dạ dày mà còn âm thầm gây ra bệnh ung thư dạ dày.

Ngoài ra, HP cũng gây ra tình trạng xuất huyết dưới da, thiếu chất sắt khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng thiếu máu thường xuyên, dẫn tới cơ thể gày yếu, xanh xao. 

Khi điều trị bệnh nhân nhiễm HP, bác sĩ thường khuyến cáo tầm soát cả những người sinh hoạt chung để tránh lây lan nhau.

Khi nhiễm vi khuẩn này, nhiều người rất lo sợ nguy cơ bị ung thư. Tuy nhiên, PGS Hoàng cho biết không phải ai nhiễm vi khuẩn HP cũng bị ung thư. Nguy cơ mắc bệnh còn tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó vi khuẩn có độc tính mạnh tiết ra độc tố kích thích gây ung thư, cơ địa từng người hoặc chế độ ăn uống...

Khánh Chi 

 

Nhận 'gạch đá' vì mang con 5 tuổi ra xăm môi để câu khách

Nhận 'gạch đá' vì mang con 5 tuổi ra xăm môi để câu khách

Mới đây, một cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã đưa hình ảnh một “mẫu nhí” 5 tuổi được xăm môi để quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình. Ngay lập tức, sự việc đã gây bão trong cộng đồng làm đẹp.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !