Thành tỷ phú từ 7 triệu đồng

Từ 2 cửa hàng này, việc kinh doanh đã giúp Ngọc kiếm được trên 1 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.

Tôi gặp chàng trai trẻ Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Đại Nông Sang (thôn 9, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng), tốt nghiệp trung cấp ngành trồng trọt, khởi nghiệp với số vốn 7 triệu đồng, khi anh đang tất bật giới thiệu cho khách hàng về cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng loại cây trồng, rồi lại chạy như con thoi mỗi khi có khách hàng gọi điện thoại bảo phát hiện sâu bệnh gây hại cần sự tư vấn của anh, tự dưng tôi nghĩ: đại học chưa hẳn đã là con đường duy nhất để lập thân, lập nghiệp.

Thành tỷ phú từ 7 triệu đồng - ảnh 1

Nguyễn Xuân Ngọc, chàng trai khởi nghiệp từ 7 triệu đồng

Tốt nghiệp trung cấp ngành Trồng trọt tại Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Bảo Lộc (nay là Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế Bảo Lộc), Ngọc đi làm “thợ đụng” trong một thời gian. Thế rồi, năm 2009, anh đã có một quyết định táo bạo: thành lập công ty kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. “Từ câu nói của ông Hồ Đình Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm, “phi thương bất phú” đã gợi ý cho tôi tìm kiếm cơ hội với việc kinh doanh. Vả lại, kinh doanh loại mặt hàng này, cũng phù hợp với những kiến thức mình đã được học ở trường và có thêm điều kiện để hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho bà con nông dân”, Nguyễn Xuân Ngọc chân thành.

Nói là công ty nghe “oách” thế, nhưng kỳ thực ở thời điểm ban đầu, vì số vốn quá ít, Ngọc chỉ mua được 3 - 5 gói (chai) mỗi loại thuốc bảo vệ thực vật và cứ thế bán buôn theo kiểu xoay vòng. Phải mất 3 năm sau, Nguyễn Xuân Ngọc mới thu hồi được vốn. Đến năm 2012, việc buôn bán, kinh doanh của Ngọc mới bắt đầu có lãi. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, việc kinh doanh đã mang về cho Nguyễn Xuân Ngọc gần 400 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Đại (thôn 9, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), một khách hàng thường xuyên của Công ty TNHH Đại Nông Sang, cho hay: “Nói chung là tốt! Sử dụng các sản phẩm được bán ở đây người nông dân chúng tôi rất yên tâm”. “Trước đây, khi chưa biết cửa hàng này, cây trồng nhà tôi thường bị sâu bệnh, dẫn đến năng suất và chất lượng thấp. Nhưng từ ngày mua phân, thuốc ở đây, hiệu quả cây trồng đã thay đổi hẳn”, cô Cậy (thôn 13, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) nói về chất lượng các loại thuốc và phân bón được bày bán tại Công ty TNHH Đại Nông Sang. 

Ngoài việc kinh doanh uy tín, nếu vườn của bà con nông dân nào gặp sâu bệnh, Nguyễn Xuân Ngọc còn sẵn sàng đến tận vườn để kiểm tra, xử lý và tư vấn cách thức phòng trừ sâu bệnh cho bà con nông dân. Nhờ đó, khách hàng tìm đến cửa hàng của Ngọc ngày càng nhiều. Ông Đào Thế Vịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thành, nhận xét: “Ngọc còn trẻ nên rất năng động, lại hết lòng vì bà con nông dân. Các mặt hàng do Ngọc kinh doanh đều có chất lượng tốt, giá cả phù hợp”. 

Thấy việc kinh doanh có tiến triển, đầu năm 2016, Nguyễn Xuân Ngọc tiếp tục mở thêm một cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nữa tại xã Lộc Nam. Từ 2 cửa hàng này, việc kinh doanh đã giúp Ngọc kiếm được trên 1 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm. 

Theo Nguyễn Xuân Ngọc, tới đây, cụ thể là tháng 10 năm 2016, anh sẽ triển khai bán các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo hình thức hệ thống siêu thị tại thôn 9, xã Lộc Thành. “Nếu không có gì thay đổi, hướng đi tiếp theo của tôi sẽ mở thêm một cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nữa tại xã Tân Lạc và xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ trên địa bàn huyện Bảo Lâm”, Ngọc chia sẻ thêm.

TRỊNH CHU/Báo Lâm Đồng

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.