Thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, thí sinh lưu ý gì?

Thí sinh cần chú ý chuẩn bị tài khoản thanh toán theo 4 hình thức và 15 kênh thanh toán mà Bộ GD&ĐT quy định. Các bạn cần xác định sử dụng tài khoản nào của mình thuận lợi, phù hợp nhất để dễ dàng thao tác.

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, nhận định, năm nay mức điểm trúng tuyển có thể tăng từ 1-3 điểm so với năm trước.

“Điều quan trọng nhất hiện nay là sau khi đã đăng ký lên hệ thống của Bộ GD-ĐT thì thí sinh phải đóng lệ phí, xác nhận nhập học và sau đó đến trường làm thủ tục nhập học. Nếu không làm được những điều này thì coi như từ chối việc xét tuyển năm nay. Đừng để điểm cao mà trượt đại học”, thạc sĩ Nguyên lưu ý.

Ông Nguyên cũng khuyên thí sinh “đừng chờ ngày cuối cùng mới thực hiện việc đóng lệ phí mà phải lường trước tình huống đường truyền để thực hiện cho trơn tru. Sau đó, để trúng tuyển thì thí sinh cần xác nhận nhập học trên hệ thống và đến các trường làm thủ tục nhập học từ ngày 17-30/9”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng cho biết: "Nhà trường khá lo lắng khi số thí sinh đăng ký xét tuyển giảm khá nhiều so với năm 2021, trong khi tổng lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng.

Việc kế hoạch tuyển sinh bị đẩy lùi cũng làm cho trường bị động, bởi ngoài số thí sinh không đăng ký xét tuyển còn có nhiều em đã đăng ký nhưng chọn du học hoặc học nghề và khi đó cho dù có trong danh sách trúng tuyển nhưng các em không nhập học. Việc gọi tuyển sinh bổ sung đợt 2 trễ cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ chung của năm học".

Về quy trình thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển, thạc sĩ Trần Văn Trắng- Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, khẳng định, thí sinh chỉ được nộp lệ phí trực tuyến theo quy định của Bộ GD&ĐT trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình thao tác, thầy Trắng chỉ dẫn: “Nếu nghẽn mạng, không thấy nút thanh toán màu xanh lá cây thì thí sinh xác định lại trường hợp của mình có nằm trong khung thời gian thanh toán mà Bộ GD&ĐT quy định theo khu vực tỉnh thành hay không.

Nếu đúng mà hệ thống vẫn nghẽn thì đừng nên cố gắng làm nhiều lần khiến hoang mang và đăng xuất, sau đó 15 phút có thể đăng nhập lại. Thí sinh cần chú ý chuẩn bị tài khoản thanh toán theo 4 hình thức và 15 kênh thanh toán mà Bộ GD&ĐT quy định. Các bạn cần xác định sử dụng tài khoản nào của mình thuận lợi, phù hợp nhất để dễ dàng thao tác”.

75.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Theo Bộ GD&ĐT, đến 17h ngày 23/8 đã có thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 thí sinh điều chỉnh nguyện vọng. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng vừa công bố thông tin phân luồng thí sinh thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển trực tuyến, lại khác với lần điều chỉnh gần đây.

Theo đó, để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn, thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải do quá trình xác thực thông tin có thể mất nhiều thời gian trên hệ thống, Bộ GD&ĐT điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh như sau:

- Từ 0h ngày 24-8 đến 17h ngày 26-8: Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái.

- Từ 0h ngày 25-8 đến 17h ngày 27-8: Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng.

- Từ 0h ngày 26-8 đến 17h ngày 28-8: Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

- Từ 0h ngày 27-8 đến 17h ngày 29-8: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum.

- Từ 0h ngày 28-8 đến 17h ngày 30-8: TP.HCM, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh.

- Từ 0h ngày 29-8-2022 đến 17h ngày 31-8-2022: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, TP Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !