Thanh lý 264 xe công: Bộ Tài chính không rõ ai mua

Số tiền thu về từ thanh lý xe công năm 2015 cũng như thông tin về người mua xe thanh lý, chưa có con số chính xác là bao nhiêu. Việc thanh lý xe công diễn ra ở khắp 63 tỉnh thành nên việc không có thông tin người mua là đương nhiên!
Thanh lý 264 xe công: Bộ Tài chính không rõ ai mua - ảnh 1

Tại buổi Họp báo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ Tài chính Bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ việc thanh lý xe công sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.ới 264 xe công được thanh lý gây chú ý dư luận thời gian gần đây, ngày 30/6 Bộ Tài chính cũng đã có thông tin chính thức về việc này. Theo đó, tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 17/6/2016, đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô phục vụ công tác với tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng; giá trị còn lại 0,39 tỷ đồng. Giá trị 0,39 tỷ đồng phải được hiểu là giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của 264 xe ô tô tại thời điểm có quyết định thanh lý, không phải là số tiền thu được từ bán thanh lý 264 xe ô tô này.

Bà Tạ Thanh Tú cho biết, hiện vẫn chưa thể công bố con số chính xác thu về từ việc thanh lý số xe trên: “Cần có thời gian để tổng kết vì việc thực hiện do các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện, Cục Quản lý công sản cần phải có thời gian để tổng hợp”.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, các xe công được mua sắm, điều chuyển, thanh lý đều phải được báo cáo với Bộ Tài chính. Bà Mai cũng cho biết, việc thanh lý phải đúng quy trình và cần phải có thời gian, chứ không phải ngay lập tức là ra ngay được con số cụ thể.

Tuy nhiên, về số tiền thu về từ thanh lý xe công năm 2015 cũng như thông tin về người mua xe thanh lý, bà Tạ Thanh Tú cho biết hiện cũng chưa có con số chính xác là bao nhiêu. Việc thanh lý xe công diễn ra rải rác ở khắp 63 tỉnh thành nên việc không có thông tin về người mua cũng là đương nhiên.

Cũng theo bà Tú, tính đến nay vẫn còn 6 Bộ ngành và 14 địa phương chưa báo cáo Bộ Tài chính về việc rà soát sử dụng xe công.

Theo bà Vũ Thị Mai, Quyết định 32 của Chính phủ đã quy định cụ thể các chức danh Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố sẽ sử dụng xe phục vụ công tác chung để đi lại và không có chế độ đưa đón từ nơi ở đến cơ quan, trừ hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Việc bố trí xe là chỉ để phục vụ công tác chứ không dùng để đưa đón đi làm hàng ngày. Cũng theo Quyết định 32, các chức danh Tổng Cục trưởng và Thứ trưởng đủ điều kiện để trang bị xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

Thống kê sau Quyết định 32, các xe công dư thừa đã được điều chuyển giữa các cơ quan thuộc Bộ, ngành, địa phương theo sắp xếp theo tiêu chuẩn định mức được rà soát. Sau đó mới điều chuyển cho các Bộ, ngành địa phương khác. Khi có đủ điều kiện để tiến hành thanh lý thì các Bộ, ngành và địa phương sẽ trực tiếp thanh lý.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề án khoán xe công và Bộ Tài chính cũng đang triển khai việc nghiên cứu đề án để đảm bảo lộ trình phù hợp.

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.