Thanh Hóa: Sẽ nạo vét khẩn cấp Cảng cá Lạch Bạng trong năm 2018

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá ở cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia trong năm 2018.

Việc nạo vét cảng Lạch Bạng sẽ được triển khai trong năm 2018.

Theo đó, xét đề nghị của BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại các tờ trình số 77/TTr-BQLDANN ngày 27/3 và số 90/TTr-BQLDANN ngày 6/4 và Công văn số 1606/SKHĐT-KTNN ngày 6/4 của Sở KH&ĐT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia.

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý phê duyệt chủ trương xử lý nạo vét khẩn cấp cảng Lạch Bạng với tên dự án “Xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia” do BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT Thanh Hóa làm Chủ đầu tư.

Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền nghề cá ra vào tránh, trú bão an toàn; đáp ứng nhu cầu bốc xếp thủy hải sản, tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá.

Quy mô đầu tư nạo vét đất, cát bồi lắng cửa Lạch Bạng với chiều dài dự kiến khoảng 1,2km (từ K0+900 đến K2+100 trên tuyến luồng cảng Lạch Bạng - Đảo Mê) đảm bảo luồng chạy tàu, cao trình đáy luồng (-4.50)m.

Địa điểm xây dựng xã Hải Thanh, Hải Bình (huyện Tĩnh Gia) với tổng kinh phí dự kiến đầu tư không quá 10 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 (thời gian thực hiện dự án trong năm 2018).

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao cho BQL dự án NN&PTNT Thanh Hóa khẩn trương tổ chức triển khai các bước tiếp theo để đảm bảo theo quy định; trong quá trình thực hiện không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội, trong trường hợp có tận thu tài nguyên khoáng sản thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Do lượng đất, cái bồi lắng khiến cho việc tàu thuyền ra vào cảng Lạch Bạng gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, báo điện tử Infonet đã đăng tải bài viết "Thanh Hóa: Ngư dân 'treo niêu' vì cảng cá Lạch Bạng bị bồi lắng" phản ánh về tình trạng đất, cát bồi lắng nhiều khiến tàu thuyền ra vào cảng Lạch Bạng gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều tàu phải nằm bờ, các dịch vụ ăn theo tại địa phương cũng bị sút giảm mạnh.

Ngay sau đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã đi kiểm tra thực tế tại địa phương để ghi nhận thực tế, làm việc với các ban ngành liên quan để tìm hướng giải quyết, cũng như yêu cầu lên phương án nạo vét khẩn cấp luồng lạch, đảm bảo cho các tàu thuyền sớm được ra vào thuận lợi. 

Trần Nghị

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !